Hotline 24/7
08983-08983

TPHCM: Bé gái ngưng tim được cứu sống hy hữu

Bé gái 10 tuổi được mẹ chở đi học thì bị ngã, xe buýt cán qua người, gây rách lá lách, vỡ thận trái, chảy máu trong ổ bụng.

Chiều 20/10, BS Phạm Quốc Dũng - Phó giám đốc BV quận Thủ Đức (TPHCM), cho biết vừa cứu sống bé gái bị tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng ngưng tim.

Sáng cùng ngày, mẹ bé chở 3 con đến trường thì va chạm với xe cùng chiều. Một cháu bé ngồi sau ngã xuống đường rồi bị xe buýt cán qua người. Ngay lập tức, bệnh nhi được đưa từ Bình Dương tới BV quận Thủ Đức cấp cứu.

"Khi nhập viện, bé gái đã ngưng tim, ngưng thở, không đo được huyết áp. Kết quả siêu âm cho thấy nạn nhân bị rách lá lách, vỡ thận trái, chảy máu trong ổ bụng. Chúng tôi tiên lượng bệnh nhi hết sức nguy kịch, khó cứu", BS Dũng nói.

Tuy nhiên, vừa hồi sức tim cho bệnh nhi, Ban giám đốc bệnh viện vừa báo Sở Y tế TPHCM xin hỗ trợ chuyên gia. BS Đào Trung Hiếu - Phó giám đốc BV Nhi Đồng 1 được điều đến.

Bé gái ngưng tim được cứu sống hy hữu
Các bác sĩ BV Thủ Đức (TPHCM) phẫu thuật cho bé gái bị ngưng tim, ngưng thở.

Trong thời gian chờ BS Hiếu, ê kíp phẫu thuật mổ cắt lá lách, tuy nhiên máu của bệnh nhi chảy xối xả, ngược vào khoang ngực. Lúc này, bác sĩ lo bệnh nhân có thể chết trên bàn mổ.

Đến nơi, BS Hiếu chẩn đoán nguyên nhân máu chảy là bị đứt mạch vùng chậu, vỡ thận trái, đứt cơ thắt lưng chậu. Bé mất khoảng 3 lít máu. BS Hiếu phẫu thuật cầm máu cho bệnh nhi.

Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, bệnh nhi đã ổn định, đang được thở máy, chăm sóc trong phòng hồi sức.

Theo BS Dũng, từ trước tới giờ, bệnh viện chưa gặp trường hợp ngưng tim, ngưng thở mà vẫn cứu sống như bệnh nhi này.

Theo Khánh Trung - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X