Hotline 24/7
08983-08983

Tổng tư lệnh quân đội Nga tính đem vũ khí hạt nhân tới Crimea

Lãnh đạo Crimea ngày 27/3 cho biết nhân dân bán đảo này ủng hộ việc Tổng tư lệnh quân đội Nga Putin đem vũ khí hạt nhân đến Crimea, và chỉ chờ Moscow triển khai quyết định việc này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng tin Sputnik, ông Sergei Aksyonov cho biết: "Nếu đó là lệnh được ban hành từ tổng tư lệnh của chúng tôi, chúng tôi sẽ ủng hộ".

Ông Aksyonov nói thêm: cá nhân ông chắc chắn rằng các vũ khí hạt nhân này hoàn toàn an toàn cho môi trường Crimea, vì công nghệ của Nga trong lĩnh vực này là tiên tiến nhất trên thế giới.

Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày sáp nhập Crimea vào Nga, Tổng thống kiêm tổng tư lệnh quân đội Nga Putin đã kể ông từng tính chuyện đưa vũ khí hạt nhân đến Crimea, trong bối cảnh vừa diễn ra cuộc biểu tình lật đổ Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych hồi tháng 2/2014.

Trong cuộc kiểm tra lớn gần nhất của lực lượng quân sự, Bộ trưởng quốc phòng Nga báo cáo rằng ông có kế hoạch triển khai 10 đầu đạn chiến lược Tupolev 22M3 đến Crimea, nhưng không nói rõ Nga có lên kế hoạch trang bị bom hạt nhân và tên lửa hạt nhân cho máy bay hay không.
Đầu tháng ba, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một bài phát biểu, rằng Nga có quyền đặt vũ khí hạt nhân trên bán đảo Crimea.

"Đương nhiên, Nga có quyền đưa vũ khí hạt nhân ở khu vực nào trên lãnh thổ của mình nếu thấy cần thiết. Chúng tôi cho rằng chúng tôi có quyền như vậy, dù Kiev có quan điểm khác về vấn đề này", người đứng đầu phụ trách về hạt nhân và điều khiển vũ khí, Mikhail Ulyanov, nói với các phóng viên.

Cộng hòa Crimea đã trở thành một phần của Liên bang Nga chỉ hơn một năm trước đây, sau khi hơn 96% cư dân-phần lớn là người Nga - bỏ phiếu thuận việc sáp nhập vào Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Quyết định này được thúc đẩy bởi sự thay đổi chế độ ở Ukraine vốn lật đổ chính phủ tổng thống Yanukovych.

Ông Aksyonov trở thành người đứng đầu Cộng hòa Crimea vào tháng 10/2014. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt kết quả bầu cử này, sau khi ông Aksyonov được cơ quan lập pháp khu vực giới thiệu.

Hồi giữa tháng 3/2015 trung tâm thăm dò dư luận VTSIOM (Nga) tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến, cho thấy đến hiện tại, có khoảng hơn 90% cư dân Crimeaa có những cảm xúc tích cực về việc đoàn tụ với Nga.

Theo Thảo Hương - Một thế giới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X