Hotline 24/7
08983-08983

Tổng thống Trump tố ông Obama nghe lén

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng người tiền nhiệm Barack Obama đã cho ‘nghe lén’ Tháp Trump của ông, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Tờ Independent dẫn lời ông Trump nói rằng việc ra lệnh nghe lén này là ‘tồi tệ’.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

“Tôi vừa mới hay là ông Obama đã ra lệnh ‘nghe lén’ tại Tháp Trump ngay trước khi tôi giành chiến thắng” - ông Trump viết hàng loạt đoạn tin trên mạng xã hội Twitter ngày 4/3/2017.

Tổng thống Trump còn nói rằng ông Obama là ‘một người tồi tệ, bệnh hoạn’.

Không lâu sau đó, ông nói thêm: “Việc một tổng thống đương chức ‘nghe lén’ trong một cuộc chạy đua tổng thống ngay trước bầu cử có phải là hợp pháp không?”.

Theo ông Trump, sự việc này được cho là diễn ra vào hồi tháng 10/2016.

Tuy nhiên, sau các cáo buộc nghiêm trọng nhằm vào người tiền nhiệm, ông Trump không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cụ thể cho thấy ông Obama liên quan tới việc theo dõi này.

Về việc này, Nghị sĩ Eric Swalwell tại Uỷ ban Tình báo Hạ viện nói với hãng Fox News cho hay: “Tổng thống (Obama) không nghe lén ai cả. Những việc này do Bộ Tư pháp thực thi với Cục Điều tra Liên bang và do một thẩm pháp ký lệnh”.

Theo Lê Thu - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X