Hotline 24/7
08983-08983

Tổng thống Putin hết lời khen MiG-35: Thời cơ đã đến, xuất khẩu thôi!

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra lời khen ngợi đối với MiG-35 và nhấn mạnh rằng, thời cơ đã đến, tiềm năng xuất khẩu dòng máy bay tiêm kích này là rất lớn.

Tiêm kích MiG-35Tiêm kích MiG-35

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hôm thứ Ba rằng máy bay tiêm kích đa năng MiG-35 tiên tiến do Tập đoàn Mikoyan (Nga) chế tạo vốn đang tiến hành bay thử nghiệm sẽ có tiềm năng xuất khẩu rất lớn.

"Chiếc máy bay này có sẵn những lợi thế dành cho xuất khẩu. Tôi lưu ý rằng, đàn anh của nó, tiêm kích MiG-29 hiện đang có mặt trong biên chế của không quân hơn 30 quốc gia", Tổng thống Putin nói trong buổi cầu truyền hình với Tập đoàn chế tạo máy bay MiG nhân sự kiện MiG-35 bắt đầu tiến hành bay thử nghiệm.

Ông Putin kỳ vọng rằng dòng máy bay tiêm kích đa năng mới của MiG sẽ nhanh chóng sẵn sàng trong thời gian tới.

Tiêm kích đa năng MiG-35Tiêm kích đa năng MiG-35

"Những chuyến bay thử của MiG-35 đã được tiến hành từ thứ Ba tuần trước", ông Yuri Slyusar, người đứng đầu Tập đoàn máy bay liên hợp (UAC) của Nga tuyên bố, và "việc sản xuất hàng loạt theo các đơn đặt mua MiG-35 sẽ bắt đầu vào năm 2019".

Ông này cũng nói thêm rằng toàn bộ các hệ thống, linh kiện của MiG-35 được thiết kế và sản xuất tại Nga. Chúng có thể sử dụng nhiều loại vũ khí đã và sẽ được phát triển trong tương lai, bao gồm cả vũ khí laser.

"Chiếc máy bay này được thiết kế đặc biệt cho những cuộc xung đột quy mô lớn và trong môi trường đối phương có hệ thống phòng không mạnh. Các chỉ số hoàn hảo mà MiG-35 đã đạt được là nhờ hệ thống thiết bị trên khoang tối tân, đồng bộ với hệ thống trinh sát quang học mới, cùng tín hiệu phản xạ radar giảm vài lần so với MiG-29 nguyên bản", ông nói.

"Chúng tôi đã tăng thêm số giá treo từ 6 lên 8, giúp MiG-35 mang được nhiều vũ khí hơn, gồm cả những vũ khí đã và sẽ nghiên cứu phát triển trong tương lai, gồm cả vũ khí laser", ông nói trong một buổi giao nhiệm vụ cho ngành công nghiệp và quốc phòng.

Khác biệt lớn nhất của MiG-35 so với MiG-29 đó là chúng được radar mảng pha chủ động "Zhuk-A" với cự ly trinh sát tới 130km kèm khả năng bắt bám, theo dõi cùng lúc 30 mục tiêu và tấn công đồng thời tới 6 mục tiêu, cả trên không và dưới mặt đất.

Theo Nguyễn Bình - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X