Hotline 24/7
08983-08983

Tổng thống Philippines cáo buộc các đại sứ Mỹ là 'gián điệp'

Tổng thống Rodrigo Duterte hôm nay cáo buộc các đại sứ Mỹ là "gián điệp" và được bổ nhiệm chủ yếu để giúp Washington gây bất ổn cho chính phủ Philippines.

[Caption] Philippine President Rodrigo Duterte (R) greets then U.S. Ambassador to the Philippines Philip S. Goldberg (L) as visiting U.S. Secretary of State John Kerry looks on during his visit in Malacanang in July 2016. Aaron Favila, Reuters/File

Tổng thống Rodrigo Duterte bắt tay đại sứ Mỹ khi đó tại Philippines Philip S. Goldberg trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Manila hồi tháng 7. Ảnh: Reuters

Dù thừa nhận không có thông tin tình báo nào về việc Mỹ âm mưu gây bất ổn cho nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Duterte tin rằng hầu hết các đại sứ đều móc nối với Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), cơ quan có lịch sử can thiệp vào vấn đề của các nước khác.

"Hầu hết các đại sứ Mỹ, dù không phải tất cả, đều không thực sự là các đại sứ chuyên nghiệp. Họ đồng thời làm gián điệp, họ móc nối với CIA", ông nói. "Đại sứ của một nước là gián điệp số một. Nhưng có những đại sứ Mỹ, sở trường của họ thực sự là phá hoại các chính quyền".

Manila Times hồi đầu tuần đưa tin cựu đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg đã chuẩn bị "nhiều chiến lược khác nhau trong 18 tháng nhằm phá hoại ông Duterte" , dẫn tài liệu mà tờ này nhận được từ "một nguồn cấp cao".

Kế hoạch trên bao gồm ủng hộ phe đối lập và hợp tác với truyền thông, quân đội, các nước láng giềng và các quan chức quân đội cấp cao nhằm chống lại ông Duterte và cô lập ông về kinh tế.

Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả cáo buộc này là "giả dối".

Ông Duterte vốn không thiện cảm với ông Goldberg và đã nhắc đến cựu đại sứ trong ba cuộc phỏng vấn truyền hình trực tiếp liên tiếp hôm nay, gọi ông là "siêu sao" của Mỹ với một hồ sơ âm mưu phá hoại các chính phủ.

Ông Goldberg từng bị trục xuất khỏi Bolivia năm 2008 với cáo buộc ủng hộ các đối thủ cánh hữu của tổng thống và tổ chức các cuộc biểu tình đường phố. Tuy nhiên, Mỹ bác bỏ cáo buộc này và cho rằng quyết định trục xuất ông là "sai lầm nghiêm trọng".

"Có thể ông ta sẽ phủ nhận điều đó nhưng như thế là không tốt", ông Duterte nói về âm mưu bị cáo buộc của ông Goldberg. "Anh có thể lật đổ tôi nhưng tôi sẽ khiến anh phải chảy máu mũi".

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russel bác bỏ bài báo trên Manila Times.

"Không có kế hoạch nào như thế tồn tại. Mỹ tôn trọng chủ quyền của Philippines và những lựa chọn dân chủ của người dân Philippines", ông nói.

Theo Anh Ngọc - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X