Hotline 24/7
08983-08983

Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tăng cường bảo hộ thương mại

Việc bổ nhiệm ông Robert Lighthizer làm Đại diện Thương mại Mỹ cho thấy chính sách bảo hộ thương mại của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Tờ Thời báo Tài chính Anh (Financial Times) nhận định, chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump có thể sẽ điều chỉnh cơ bản chính sách thương mại theo hướng tăng cường bảo hộ.

tong thong donald trump co the se tang cuong bao ho thuong mai hinh 1
Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump cam kết sẽ tăng cường bảo hộ thương mại

Điều này được thể hiện rõ nét qua việc Tổng thống đắc cử Donald Trump bổ nhiệm ông Robert Lighthizer - một người luôn ủng hộ chính sách bảo hộ mậu dịch - vào chức vụ Đại diện Thương mại Mỹ.

Ông RobertLighthizer hiện đang phụ trách các cuộc thảo luận về thương mại với Chính phủ của ông Barack Obama trong khuôn khổ tiến trình chuyển giao quyền lực.

Trước đó, ông từng đảm nhận chức vụ Phó Đại diện Thương mại Mỹ dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, đúng vào thời điểm nền kinh tế số 1 thế giới phải trải qua nhiều cuộc chiến thương mại.

tong thong donald trump co the se tang cuong bao ho thuong mai hinh 2
Ông Robert Lighthizer

Những năm gần đây, ông RobertLighthizer yêu cầu đảng Cộng hòa thay đổi lập trường trong chính sách thương mại để tăng cường bảo hộ mậu dịch, thay vì tự do hóa.

Theo tờ Financial Times, quyết định bổ nhiệm ông Robert Lighthizer là dấu hiệu mới nhất chứng tỏ Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ thay đổi chính sách thương mại sau khi chính thức nhậm chức vào ngày 20/1 tới đây.

Theo Trần Ngọc - VOV

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X