Hotline 24/7
08983-08983

Tội phạm ở TPHCM giảm khi người nghiện vào trung tâm

Tình hình phạm pháp hình sự, nhất là trộm, cướp có giảm nhẹ, buôn bán lẻ ma túy đã tạm dừng sau khi ngành chức năng đồng loạt ra quân đưa người nghiện vào các cơ sở xã hội.

Thông tin trên được Phó Giám đốc Công an TPHCM, Thiếu tướng Phan Anh Minh đưa ra chiều 18/12, tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Đề án quản lý người nghiện ma túy trong thời gian chờ hoàn thiện thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

tambinh4-7542-1417751915-8346-9036-3540-

Hơn 1.200 người nghiện lang thang đã được đưa vào các cơ sở xã hội. Ảnh: Quốc Thắng.

"Người dân rất mừng khi trật tự xã hội được lập lại. Lực lượng công an cũng rất phấn khởi vì cả năm nay để mấy người nghiện như trêu ngươi trước mặt mà không làm được gì", Tướng Minh nói và cho biết trong 1.137 người nghiện hoàn chỉnh danh chỉ bảng, có 2 tội phạm truy nã, 404 tiền án tiền sự và 120 trường hợp tái nghiện ở thành phố.

Trong khi đó, theo Giám đốc Sở Lao động Trần Trung Dũng, thành phố đã tập trung 3.783 người có biểu hiện nghi vấn nghiện ma túy sau đợt ra quân từ ngày 5 - 17/12.

Qua xét nghiệm, công an đã phát hiện 2.210 người nghiện ma túy, đưa 1.209 người nghiện vào cơ sở xã hội (trong đó đưa vào cơ sở Bình Triệu là 409 người, cơ sở Nhị Xuân là 800 người), chuyển 879 người nghiện ma túy vị thành niên, phụ nữ mang thai, người có nơi cư trú ổn định về địa phương xử lý theo quy định. Cơ quan chức năng đã chuyển 52 hồ sơ sang tòa án để xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Theo ông Dũng, thành phố đã quyết định thành lập thêm Cơ sở xã hội thanh thiếu niên 2 ở Củ Chi trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thanh thiếu niên 2 thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quy mô 600 người để đảm bảo điều kiện tiếp nhận, quản lý điều trị cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý và chăm sóc sức khỏe cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố tại các cơ sở xã hội.

Trước đó, từ ngày 5/12 toàn bộ 24 quận, quận huyện trên địa bàn thành phố đã đồng loạt ra quân đưa người nghiện vào các trung cơ sở xã hội. Sau khi sàng lọc, người dương tính với ma túy sẽ được đưa vào các trung tâm tiếp nhận để cắt cơn giải độc.

Trong vòng 15-20 ngày, tòa án sẽ thụ lý hồ sơ và ra phán quyết đưa người nghiện đi cai tại các trại ở TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đăk Nông... với thời gian 24 tháng.

Theo thống kê, hiện toàn thành phố có 19.000 người nghiện. Con số này được cho là bỏ sót 50-80% so với thực tế.

Theo Trung Sơn - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X