Hotline 24/7
08983-08983

Tối nay, Sa Pa lạnh 6 độ C

Theo Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiệt độ ở Sa Pa tối nay (9/11) giảm sâu thấp nhất 6 - 8 độ C.

Trưa 9/11, trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh từ Trung Quốc tràn sang, từ tối qua đến sáng nay tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa nhỏ, nhiệt độ giảm sâu. Nước sông Hồng chảy qua thành phố Lào Cai đột ngột dâng cao do nước lũ từ thượng nguồn đang đổ về.

Tối nay, Sa Pa lạnh 6 độ C - Ảnh 1.Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, nhiệt độ Sa Pa thấp nhất chỉ 6 độ C. Ảnh minh họa

Theo ông Hải, khối không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống Lào Cai, kết hợp với tác động đồng thời của vùng hội tụ gió trên cao nên gây mưa, một số địa phương xuất hiện mưa vừa; trời chuyển rét, vùng núi trời rét đậm, các vùng núi cao rét hại khá sâu. Khu vực vùng núi có mưa vừa, các sông suối một số tỉnh miền núi như Hà Giang, Lào Cai có lũ.

"Như sáng nay ở Sa Pa nhiệt độ xuống thấp nhất là 10,7 độ. Dự báo tối nay nhiệt độ tiếp tục xuống sâu ở mức 6 - 8 độ C. Ở Mẫu Sơn sáng nay nhiệt độ đo được là 8,2 độ C, đến tối ngay còn xuống thấp hơn và chỉ ở ngưỡng 5-7 độ C", ông Hải thông tin.

Ông Hải cũng đưa ra dự báo ngày 10/11 các khu vực phía Bắc vẫn giữ mức nhiệt độ trên, nếu có tăng chỉ tăng lên 1 - 2 độ C, đến ngày 11/11 thì nhiệt độ sẽ tăng lên.

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, thời tiết ngày và đêm 9/11, các khu vực trong tỉnh Lào Cai nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ đều khắp; vùng núi cao có nơi có sương mù; gió đông cấp 2, vùng cao gió đông bắc cấp 2-3, trời rét, vùng núi rét đậm, vùng núi cao như Sa Pa, Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai có rét hại. Sa Pa dự kiến giảm còn 6 - 8 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (9/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo khoảng chiều tối nay, không khí lạnh lại được tăng cường và ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 9-12 độ C. Ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Hà Nội có mưa với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C. Trời rét.

Ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Theo Định Nguyễn - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X