Hotline 24/7
08983-08983

Toàn văn bài phát biểu chấn động của Thủ tướng Bhutan

Trong một bài diễn thuyết hồi tháng 3/2016, Thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay đã chia sẻ về đất nước, con người đã giúp Bhutan trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới...

Ông Tshering Tobgay, đương kim Thủ tướng Bhutan. (Ảnh: Dhaka Tribune)Ông Tshering Tobgay, đương kim Thủ tướng Bhutan. (Ảnh: Dhaka Tribune)

Là một quốc gia "tí hon" chỉ có hơn 700.000 dân, bị "kẹp giữa" 2 quốc gia đông dân nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng Vương quốc Bhutan, một vùng đất nằm trên dãy Himalaya từ lâu đã được biết đến như quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

Thủ tướng Tobgay chỉ ra ngay từ năm 2009, trong cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu ở Copenhagen, Đan Mạch, Bhutan đã cam kết họ sẽ "không bao giờ tăng" mức độ phát thải khí nhà kính. Đến Hội thảo ở Paris vào tháng 12 năm ngoái, Bhutan tiếp tục nhắc lại cam kết này.

Ông Tobgay cũng chia sẻ những cái nhìn rất thực tế về đất nước mình. Trong bài diễn thuyết ở Hội thảo TED Talk hồi tháng 3, ông nói: "Chúng tôi từng được gọi là "thiên đường hạ giới", thậm chí là "thiên đường hạ giới" cuối cùng. Nhưng chúng tôi không phải là "thiên đường hạ giới". Đất nước chúng tôi không phải một ngôi chùa lớn với những nhà sư vui vẻ".

"Thực tế chúng tôi là một đất nước nhỏ kém phát triển, làm hết khả năng của mình để sống. Kinh tế Bhutan thuộc loại nhỏ nhất thế giới. GDP của chúng tôi nhỏ hơn 2 tỷ USD, và tôi biết một số quý vị ở đây còn giàu có hơn cả đất nước chúng tôi", ông Tobgay nói với những người đang lắng nghe mình.

Thủ tướng Tobgay trong bài phát biểu tại Hội thảo TED Talk. (Nguồn: Facebook. Việt hóa: Trần Hoàng Yến)

Nhưng sau những tuyên bố đầy khiêm tốn như vậy về quốc gia của mình, Thủ tướng Tobgay đã cho toàn bộ thính giả thấy tại sao Bhutan lại luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

"Thực tế là chúng tôi đang thịnh vượng. Các vị vua của chúng tôi đã làm việc không quản mệt mỏi để phát triển đất nước một cách thận trọng, cân bằng giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn văn hóa. Tất cả đều nằm trong một khuôn khổ quản trị tốt", ông Tobgay nói.

Ông chia sẻ thêm: "Ngay từ thập niên 70, vị vua thứ tư của Bhutan đã có tuyên bố nổi tiếng là đối với Bhutan, chỉ số Tổng hạnh phúc quốc gia (GNH) quan trọng hơn Tổng sản phẩm quốc gia (GDP). Từ đó, tất cả sự phát triển ở Bhutan đều được GNH thúc đẩy, một tầm nhìn tiên phong nhằm gia tăng hạnh phúc và thịnh vượng cho người dân chúng tôi".

Thủ tướng Tobgay tự hào chia sẻ nền kinh tế Bhutan tuy nhỏ nhưng lại sở hữu một hệ thống giáo dục phổ thông đảm bảo hoàn toàn miễn phí cho người dân. Thậm chí, những học sinh chăm chỉ được đảm bảo miễn phí học hành ở bậc đại học. Y tế của Bhutan cũng hoàn toàn miễn phí. Từ chi phí thăm khám, đến chi phí điều trị và tiền thuốc đều được nhà nước chi trả.

Ở Bhutan, y tế và giáo dục phổ thông là miễn phí. (Ảnh cắt từ video)Ở Bhutan, y tế và giáo dục phổ thông là miễn phí. (Ảnh cắt từ video)

"Chúng tôi làm được điều này nhờ chúng tôi sử dụng cẩn thận nguồn tài nguyên hạn chế của mình. Và bởi vì chúng tôi trung thành với sứ mệnh chính của GNH là phát triển với những giá trị", ông Tobgay cho biết, đồng thời khẳng định: "Phát triển kinh tế quan trọng, nhưng không thể làm được từ việc gây tổn hại tới nền văn hóa duy nhất của chúng tôi hay tới môi trường tự nhiên đất nước".

Thủ tướng Tobgay hào hứng nói về nền văn hóa đang phát triển của quốc gia mình, cũng như môi trường được bảo vệ. Điều này thể hiện qua thống kê cho thấy 72% diện tích đất của Bhutan được rừng che phủ, thậm chí hầu hết trong số đó là rừng nguyên sinh. "Hiến pháp chúng tôi yêu cầu ít nhất 60% diện tích Bhutan phải luôn được rừng che phủ", ông nói.

"Chúng tôi là một trong rất ít điểm đa dạng sinh học còn lại trên thế giới. Trong một thế giới bị biến đổi khí hậu đe dọa, chúng tôi là nước không phát thải khí nhà kính. Dường như chúng tôi là quốc gia duy nhất", Thủ tướng Tobgay cho biết. Trên thực tế, Bhutan mỗi năm thải ra 2,2 triệu tấn khí CO2, nhưng bù lại, những cánh rừng của đất nước này hấp thụ hơn 6,5 triệu tấn CO2, gấp 3 lần con số thải ra!

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Thủ tướng Tobgay tự hào nói hiện giờ Bhutan là quốc gia sản xuất và xuất khẩu năng lượng điện sạch. Lượng điện họ xuất khẩu sang các nước láng giềng giúp các nước đó hạn chế phát thải khoảng 6 triệu tấn CO2 mỗi năm. Theo dự kiến, đến năm 2020 Bhutan sẽ sản xuất đủ lượng điện để cắt giảm 17 triệu tấn khí CO2.

Một hồ băng ở Bhutan biến thành hồ nước vì biến đổi khí hậu. (Ảnh: Google Earth)Một hồ băng ở Bhutan biến thành hồ nước vì biến đổi khí hậu. (Ảnh: Google Earth)

Dù vậy, những nỗ lực đó của Bhutan cũng không ngăn nổi đất nước này thoát khỏi tình trạng nóng lên toàn cầu, dẫn tới biến đổi khí hậu. "Những dòng sông băng của chúng tôi đang tan chảy, gây ra thiên tai, lũ quét và sạt lở đất", ông Tobgay nói, kèm theo tấm hình một hồ nước trên núi ở Bhutan mà 10-20 năm trước còn là một núi tuyết.

Ông cũng viện dẫn vài năm trước, một hồ nước như vậy đã làm vỡ đập và gây thiên tai, gây thiệt hại nặng nề cho Bhutan. Thậm chí Bhutan còn có 2.700 hồ nước như vậy. "Đất nước và người dân chúng tôi không làm gì để khiến Trái Đất nóng lên, những vẫn phải chịu hậu quả của điều ấy".

Tuy nhiên, ông Tobgay khẳng định Bhutan sẽ luôn cam kết là quốc gia không phát thải khí nhà kính để góp phần ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu. "Một khi được quan tâm, Bhutan sẽ luôn tiếp tục là quốc gia không phát thải khí nhà kính", ông nói, đồng thời chỉ ra những cách khiến Bhutan giữ vững cam kết của mình, bao gồm:

- Cung cấp điện miễn phí cho người dân ở vùng nông thôn để họ không dùng củi đun.

- Đầu tư vào các phương tiện giao thông vận tải "sạch", trợ giá cho các sản phẩm xe điện.

- Trợ giá mua đèn LED.

- Chính phủ ngày càng hạn chế dùng giấy, hướng tới trở thành "chính phủ không dùng giấy".

- Làm sạch Bhutan ở quy mô toàn quốc thông qua chương trình cấp quốc gia. Trồng cây trên toàn quốc.

- Giữ cho các khu rừng và khu bảo tồn được an toàn, ngăn chặn tình trạng săn bắt trộm, hỗ trợ người dân từ quản lý rừng.

Theo Hải Sơn - VnTinnhanh/ India Today/The Guardian

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X