Hotline 24/7
08983-08983

Toàn bộ thử nghiệm của Nga về tên lửa bắn hạ MH17

Các kết quả thử nghiệm của Almaz Amtey "hoàn toàn trái ngược" với kết quả điều tra của Ủy ban An toàn Hà Lan loại tên lửa và địa điểm nó được phóng đi.

Tập đoàn tên lửa Nga Almaz Amtey đã công bố video ghi lại toàn bộ cuộc thử nghiệm nhằm tìm ra nguyên nhân gây thảm họa MH17 hồi năm ngoái.

Đây là cuộc thử nghiệm thực địa thứ hai của Almaz-Amtey về vụ máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ tại Ukraine.

Theo Tổng giám đốc Almaz Amtey, ông Yan Novikov, kết quả cuộc thử nghiệm lần thứ nhất, diễn ra ngày 31/7, đã bị các điều tra viên Hà Lan phớt lờ.

Ông Novikov cho hay, trong cuộc thử nghiệm lần này của mình, Almaz-Antey đã sử dụng máy bay Il-86 và tên lửa 9M38M1.

"Vì không có sẵn chiếc Boeing-777 nào bị thải loại, nên chúng tôi đã sử dụng máy bay Il-86 trong cuộc thử nghiệm. Thông số thân của nó tương đồng với Boeing-777. Cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 7/10 và sử dụng tên lửa 9M38M1".

Ông này giải thích thêm rằng, nếu như Boeing bị tên lửa BUK bắn hạ, thì nó là tên lửa 9M38, tức là loại tên lửa đời cũ hơn so với 9M38M1 - như kết luận của Ủy ban Hà Lan.

"Loại tên lửa cũ đó không thể để lại các lỗ thủng hình đặc trưng, giống như “cánh bướm” trên thân máy bay, như tên lửa 9M38M1”.

Từ kết quả thử nghiệm thực địa, cố vấn kỹ sư trưởng của Almaz-Antey cũng khẳng định, tên lửa đã được phóng đi từ khu vực đông dân cư Zaroschenskoye - nằm dưới sự kiểm soát của quân đội chính phủ Ukraine.

Ủy ban An toàn Hà Lan cho hay, họ sẽ xem xét kết quả 2 cuộc thử nghiệm của Almaz Antey.

Cũng theo phía Hà Lan, các điều phối viên hàng không Ukraine thừa nhận rằng quân đội của họ đã sử dụng vũ khí có khả năng bắn hạ chuyến bay dân dụng tại miền đông Ukraine.


Theo My Lan - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X