Hotline 24/7
08983-08983

Toàn bộ CSGT TPHCM xuống đường trận Việt Nam - Malaysia

Nhận định hàng nghìn người sẽ đổ ra đường trong đêm bán kết lượt về của đội tuyển Việt Nam, TPHCM sẽ huy động cảnh sát hình sự, cơ động cùng CSGT để đảm bảo an ninh trật tự.

Ngày 10/12, thượng tá Trần Thanh Trà - Trưởng Phòng CSGT Công an TPHCM - cho biết đơn vị sẽ huy động toàn bộ quân số vào đêm 11 rạng sáng 12/12 để giữ an ninh trật tự đường phố trước, trong và sau trận bán kết Việt Nam - Malaysia.

Theo đó, CSGT sẽ chủ trì và phối hợp với lực lượng cơ động, hình sự, công an địa phương sẵn sàng trấn áp những người có dấu hiệu quậy phá, đua xe lạng lách, kích động.

aff-7175-1418193724.jpg

Hàng nghìn người xuống đường vào đêm 7/12. Ảnh: Quốc Thắng

Theo Thượng tá Trà, trận bán kết giữa Việt Nam - Malaysia sắp diễn ra có thể khiến hàng nghìn người xuống đường ăn mừng, cỗ vũ. Trong đó, không loại trừ khả năng nhiều thanh thiếu niên sẽ lợi dụng tình hình để kích động đua xe, quậy phá. "Chúng tôi sẽ ra quân ngay từ rất sớm trước trận đấu để sẵn sàng ứng phó mọi tình huống", vị trưởng Phòng CSGT cho hay.

Ngay từ 18h, các trinh sát sẽ được tung đi khảo sát các địa điểm có nhiều thanh, thiếu niên tụ tập để báo về lãnh đạo công an thành phố lên phương án. Lực lượng CSGT sẽ áp dụng nhiều biện pháp, phương tiện kỹ thuật để ghi hình những trường hợp quậy phá để làm bằng chứng xử lý.

Ngoài ra, cảnh sát hình sự  sẽ hóa trang lẫn vào đám đông để có thể kịp thời ngăn chặn, trấn áp các hành vi gây rối. “Những người hô hào, kích động ngoài việc bị giữ phương tiện có thể còn bị cảnh sát địa phương tạm giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng”, thượng tá Trà nhấn mạnh.

Không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm thành phố, Phòng CSGT dự trù các tình huống phân bố CSGT ở các khu lân cận để tránh trường hợp những kẻ quậy phá sẽ dạt về. “Đêm bán kết lượt đi khi Việt Nam thắng, nhiều thanh niên quậy phá, vi phạm giao thông đã bị tạm giữ. Khi được hỏi, nhiều người thừa nhận không coi bóng đá nhưng ra đường chủ yếu là để quậy”, thượng tá Trà chia sẻ.

csgt-4726-1418193724.jpg

Lực lượng CSGT phối hợp tuần tra xử lý. Ảnh: Quốc Thắng

Tại Hà Nội, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội Lê Thanh Hải cũng yêu cầu các lực lượng CSGT, phản ứng nhanh, cơ động ứng trực 100% quân số. Cảnh sát sẽ triển khai và hoàn thành một loạt nhiệm vụ trật tự an toàn giao thông, trong đó có bảo đảm an ninh cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình, ở giải bóng đá AFF Cup. Những tổ công tác 141 sẽ cắm chốt từ đêm đến sáng hôm sau, để trấn áp tội phạm và chống đua xe trái phép.

Đêm 7/12, sau khi Việt Nam thắng trận bán kết với Malaysia, hàng nghìn người đã kéo về trung tâm Sài Gòn hò reo ăn mừng. Sau đó, hàng trăm thanh niên đã lợi dụng kích động, hò hét, quậy phá. Cảnh sát đã lập biên bản tạm giữ, xử lý khoảng 130 xe với các lỗi chủ yếu đi xe dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng...

Tương tự, rất đông người Hà Nội cũng đổ ra đường ăn mừng khiến các con đường trung tâm bị ùn tắc và lực lượng cảnh sát rất vất vả.

Trong trận lượt đi bán kết AFF này, bực tức vì đội nhà thua, một số cổ động viên quá khích của Malaysia đã tấn công các cổ động viên Việt Nam, khiến một người bị thương. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an ninh trong trận lượt về giữa hai đội trên sân Mỹ Đình ngày 11/12.

Theo Quốc Thắng  - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X