Hotline 24/7
08983-08983

Tòa đọc nhầm án tử kẻ gây ra vụ thảm án ở Quảng Ninh sẽ phải sửa thế nào?

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết: Về nguyên tắc, bản án tử hình về tội danh "Cướp tài sản" đã được chủ tọa tuyên công khai thì bản án này đã có hiệu lực pháp luật.

Sau khi kết thúc phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Doãn Trung Dũng (SN 1971, phường Trưng Vương, TP Uông Bí) vào sáng 16/12, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên bị cáo Doãn Trung Dũng tử hình về tội "Giết người", tử hình về tội "Cướp tài sản". Tổng khung hình phạt là tử hình.

Bị cáo Doãn Trung Dũng tại phiên xét xử sáng 16/12.
Bị cáo Doãn Trung Dũng tại phiên xét xử sáng 16/12.

Tuy nhiên, sau khi phiên tòa diễn ra, ông Hoàng Văn Tiền - Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Do phiên tòa diễn ra căng thẳng, nhiều áp lực, mệt mỏi nên chủ tọa phiên tòa đã đọc nhầm mức án về tội danh "Cướp tài sản" của bị cáo Doãn Trung Dũng từ chung thân thành tử hình.

Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Thơm Anh (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết.

Về nguyên tắc, bản án tử hình về tội danh "Cướp tài sản" đã được chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên công khai trước phiên tòa thì bản án này đã có hiệu lực pháp luật.

Tòa đọc nhầm án tử kẻ gây ra vụ thảm án ở Quảng Ninh sẽ phải sửa thế nào? - Ảnh 1.Mẹ bị cáo Doãn Trung Dũng khóc lớn tại tòa và xin được gặp con trai.

"Khi có sai sót như thế thì Viện kiểm sát (VKS) tỉnh Quảng Ninh là cơ quan thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử sẽ ra quyết định kháng nghị một phần bản án của bị cáo Doãn Trung Dũng về tội cướp tài sản.

Đồng thời đề nghị xét xử theo như VKS đã định ở cấp sơ thẩm để sửa lại mức án mà Doãn Trung Dũng phải chịu về tội danh cướp tài sản.

Với chức năng nhiệm vụ mà pháp luật quy định cho VKS, khi phát hiện những sai phạm trong tố tụng thì đều có quyền kháng nghị.

Vì trong phiên xét xử sơ thẩm, VKS chỉ đề nghị xử bị cáo Doãn Trung Dũng tội danh cướp tài sản ở khoản 1, điều 133 bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 7 - 8 năm. Tuy nhiên, tòa lại xử ở khoản 4 điều 133", Luật sư Thơm cho biết.

Tòa đọc nhầm án tử kẻ gây ra vụ thảm án ở Quảng Ninh sẽ phải sửa thế nào? - Ảnh 2.Người nhà nạn nhân vô cùng bức xúc trước hành vi côn đồ, máu lạnh, man rợ của Doãn Trung Dũng.

Trong phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Doãn Trung Dũng sáng 16/12, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhận định: Hành vi của bị cáo Doãn Trung Dũng phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng 4 người; thực hiện tội phạm man rợ.

Hậu quả gây ra là sự đau thương mất mát cho gia đình các nạn nhân, gây hoang mang cho dư luận. Bị cáo bản tính ích kỷ, hẹp hòi, côn đồ. Từ việc nhỏ nhặt, câu nói đùa của nạn nhân mà ra tay sát hại người khác.

Nhân thân bị cáo, có 2 lần phạm tội, 2 lần xét xử mức án cao. Xét mức độ phạm tội, đối với bị cáo không thể giáo dục, răn đe. Cần phải loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội, do đó đề nghị xử phạt bị cáo Doãn Trung Dũng tử hình về tội giết người; xử phạt 7 - 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng mức hình phạt là tử hình.

Tuy nhiên, sau giờ nghị án, HĐXX khẳng định cáo trạng truy tố Doãn Trung Dũng về hai tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản" là đúng người, đúng tội. Hành vi của bị cáo xuất phát từ mục đích cá nhân và có tính toán từ trước dẫn tới hậu quả hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Từ đó, HĐXX quyết định quyết định xử phạt bị cáo Doãn Trung Dũng mức án tử hình cho tội "Giết người" và tử hình cho tội "Cướp tài sản". Về trách nhiệm dân sự, Dũng phải bồi thường cho phía bị hại tổng cộng 220 triệu đồng.


Theo Hoàng Hải - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X