Hotline 24/7
08983-08983

Tình hình biển Đông: Tàu cá Việt Nam bị “tàu lạ” tấn công ở Hoàng Sa

Một tàu cá của ngư dân Việt Nam đã bị những người có mặt trên tàu "lạ" uy hiếp, phá hỏng và cướp trang thiết bị ở khu vực ngư trường Hoàng Sa thuộc Biển Đông Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn trên báo chí, ông Lê Khuân, Phó chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết khi đang tham gia khai thác rau chân vịt tại ngư trường Hoàng Sa, tàu cá QNg 96017 TS có công suất 345 CV của ông Nguyễn Ngọc Khánh (xã An Vĩnh, thuyền trưởng) bị những người đi trên tàu "lạ" rượt đuổi, đập phá.

tình hình Biển Đông ngày 23/10: Cửa kính và dây hơi trên tàu Việt Nam bị tàu “lạ” đập vỡTình hình Biển Đông ngày 23/10: Cửa kính và dây hơi trên tàu Việt Nam bị tàu “lạ” đập vỡ. Ảnh Người Lao Động

Theo lời kể của thuyền trưởng Khánh, tàu của ông và 6 ngư dân rời đảo Lý Sơn ra ngư trường Hoàng Sa vào ngày 27/9. Khoảng 12 giờ ngày 14/10, khi tàu đang khai thác rau chân vịt gần đảo Bom Bay thì bị tàu nước ngoài có số hiệu 46106, sử dụng ca nô rượt đuổi.

Sau khi cập được mạn tàu cá, 6 người trên tàu “lạ” đã lên tàu cá, QNg 96017 TS uy hiếp ngư dân và chặt phá 400 m dây hơi, làm hư hỏng 1 thuyền thúng, đập phá cửa kính ca bin và lấy đi 1 mỏ neo cùng một đòn dây neo.

Trước khi rút đi, những người này còn vứt xuống biển gần 2 tấn rau chân vịt đã được phơi khô. Ước tính tàu ông Khánh thiệt hại khoảng gần 100 triệu đồng.

Đến trưa ngày 16/10, ngay sau khi cập đảo Lý Sơn, ông Khánh cùng các ngư dân trên tàu QNg 96017 TS đã tố cáo hành động thô bạo của những người đi trên tàu "lạ" với các cơ quan chức năng tại địa phương.

Trong một diễn biến khác, theo những thông nhất trên báo chí, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã có cuộc thảo luận hàng loạt vấn đề với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, trong đó có vấn đề Biển Đông. Trong cuộc gặp này, hai bên đã bàn về một số vấn đề toàn cầu nhưng vẫn còn khoảng cách lớn trong nhiều vấn đề song phương.

Mỹ - Trung bàn về Biển Đông nhằm thúc đẩy quan hệ nước lớnTình hình Biển Đông ngày 23/10: Mỹ - Trung bàn về Biển Đông nhằm thúc đẩy quan hệ nước lớn. Ảnh minh họa

Giới quan sát nhận định, chuyến công tác tại Mỹ lần này của ông Dương nhằm mục đích cùng với Washington chuẩn bị cho chuyến thăm và dự Hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tới của Tổng thống Barack Obama. Một quan chức giấu tên ở Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, việc ông Kerry mời ông Dương đến Boston, cũng chính là quê nhà của ông Kerry, là một động thái khác thường.

“Tại nơi này đã diễn ra những cuộc đối thoại quan trọng và chưa hề có tiền lệ giữa hai nhân vật này liên quan đến các vấn đề mang tầm quốc tế", vị quan chức trên tiết lộ.

Được biết, ông Kerry và ông Dương đã thảo luận hàng loạt vấn đề về nhân quyền, an ninh mạng, dịch Ebola, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo và vấn đề biển Ðông.

Một nguồn tin giấu tin khẳng định, các cuộc thảo luận không đơn giản chỉ là sự lặp lại những quan điểm cũ của cả đôi bên. "Cả ngoại trưởng và ông Dương đều đã lắng nghe nhau trong các cuộc đối thoại mang tính xây dựng bàn về các vấn đề này", nguồn tin này cho hay.

Liên quan đến việc xoa dịu tình hình Biển Ðông, giới chuyên gia tin rằng Washington và Bắc Kinh có những ưu tiên và lợi ích khác nhau ở khu vực này nên không thể đưa ra đề nghị hợp tác với nhau. Quan điểm này càng thêm chắc chắn sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Dương Khiết Trì khẳng định Bắc Kinh vẫn làm theo quan điểm riêng của mình.

Mỹ và Trung Quốc sẽ không gây chiến với nhau vì tình hình Biển ĐôngMỹ và Trung Quốc sẽ không gây chiến với nhau vì tình hình biển Đông. Ảnh minh họa

Bàn về điều này, phát biểu tại hội thảo quốc tế "Tranh chấp ở Biển Đông: Tác động và các hướng tiếp cận hòa bình, hợp tác", GS.TS David Arase (Trung tâm Hopkins, Đại học Nam Kinh, Trung Quốc) từng nhận xét, sẽ không xảy ra chiến tranh trên Biển Đông giữa Washington và Bắc Kinh bởi cả hai siêu cường này đều không muốn đối đầu nhau.

Cụ thể, tầm nhìn của Mỹ và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông là rất khác và khi nguy cơ đối đầu, xung đột ngày càng gia tăng thì tầm nhìn này cũng sẽ ngày càng cách biệt. Tuy nhiên, do cả hai đều mạnh nhưng không bên nào đủ mạnh để lấn át hoàn toàn bên kia nên Trung Quốc không có ý định gây chiến với Mỹ để bảo vệ vị thế bá quyền khu vực. Ngược lại, Mỹ cũng không muốn gây chiến với Trung Quốc.

Chính vì lý do này, giáo sư David cho rằng những gì mà các bên thứ ba làm sẽ ảnh hưởng đến hậu quả của sự đối đấu Mỹ - Trung và cuối cùng sẽ định đoạt bản chất trật tự khu vực. Do đó, chuyên gia này nhấn mạnh, các cuộc đấu tranh sắp tới ở Biển Đông sẽ là các cuộc “chiến tranh chính trị - tâm lý” và một phần là kinh tế, pháp lý, chứ không có đối đầu quân sự.

AloBacsi
Theo Minh Thùy - VietQ.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X