Hotline 24/7
08983-08983

Tiền Giang: Chủ sạp vải chết trong tư thế bị trói tay chân, bịt miệng

Sáng 21/12, người nhà phát hiện bà Bé, chủ sạp vải ở chợ Kênh 14, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang, chết trong tư thế bị trói tay chân, bịt miệng, đồ đạc bị xáo trộn.

Trưa 21/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang điều tra nguyên nhân tử vong của bà Nguyễn Thị Bé(66 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang).

Theo thông tin ban đầu, bà Bé ly hôn chồng nhiều năm nay và sống một mình trong căn nhà ở xã Vĩnh Hựu. Hàng ngày, người phụ nữ này buôn bán vải ở chợ Kênh 14 (xã Vĩnh Hựu).

Khoảng 7g sáng 21/12, các tiểu thương không thấy bà Bé ra chợ như mọi ngày nên gọi điện thoại báo cho anh Lê Ngọc Nhã (42 tuổi, con trai bà Bé).

Chu sap vai chet trong tu the bi troi tay chan, bit mieng hinh anh 1
Cảnh sát tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra vụ việc. Ảnh T.S.

Anh Nhã lấy xe máy chạy đến nhà mẹ ruột kiểm tra và thấy cửa rào bị khoá. Thanh niên này trèo rào vào bên trong, phát hiện mẹ ruột nằm bất động dưới nền trong phòng ngủ.

Nạn nhân bị trói tay chân, miệng bị bịt vải và đã tử vong. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, két sắt có dấu hiệu bị cạy phá. Chiếc xe tay ga màu đỏ mà nạn nhân thường sử dụng không tìm thấy.

Anh Nhã liền gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Theo thông tin ban đầu, có thể nạn nhân bị trộm đột nhập khống chế, trói tay chân và bịt miệng dẫn đến tử vong.

Theo Minh Anh - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X