Hotline 24/7
08983-08983

Tiền Giang: Bé gái 15 tuổi bị bắt cóc như trong phim hành động

Tìm được số điện thoại của nạn nhân qua mạng xã hội Facebook, hai đối tượng xấu liền gọi đến với lời lẽ hăm dọa, yêu cầu nạn nhân ra gặp mặt.

Sợ bị đốt nhà như lời đe dọa, bé gái ra gặp, liền bị gí điện bắt cóc như phim trong hành động.

Hiện đối tượng Nguyễn Văn Cừ, 26 tuổi, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Đoàn Hải Đăng, 18 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang bị cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy tạm giữ để điều tra về hành vi "bắt giữ người trái pháp luật".

Anh P. kể lại vụ việc.

Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng 17g30 ngày 18/4, em Mai Thị T.A. (SN 2000, ngụ ấp Quí Trinh, xã Nhị Quí, thị xã Cai Lậy) đến nhà người bạn cùng xã dự tiệc. Tại đây, A. nhận được một số điện thoại lạ gọi vào máy mình.

Nghĩ là sim rác, A. không nghe máy. Nhưng chủ số điện thoại này vẫn kiên nhẫn gọi liên tục, đến lần thứ ba, A. nghe máy.

Từ đầu dây bên kia, tiếng một người đàn ông nạt nộ: "Mày ra đây ngay".

Biết không phải người quen, A. hỏi là ai nhưng đối tượng này vẫn gằn giọng bảo A. ra gặp mặt. Bị nạn nhân từ chối nhiều lần, đối tượng này giở giọng đe dọa: "Mày không ra, tao vô đó đốt nhà mày".

Lo sợ đối tượng này sẽ hành động như lời đe dọa, A. điều khiển xe máy ra huyện lộ 54 để gặp mặt theo yêu cầu của gã. Thấy nạn nhân chỉ đi một mình, một trong hai đối tượng ép A. lên xe mô tô đã nổ máy chờ sẵn. Nạn nhân chống cự, định lên xe bỏ chạy, Đăng tiến đến giật chìa khóa xe quăng xuống kênh. Tiếp đó, Cừ dùng roi điện chích vào cổ nạn nhân.

"Lúc đó, em tê cứng người, không thể mở miệng kêu la được". Thấy nạn nhân không còn sức chống cự, hai đối tượng này bế A. lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trong thời gian bị khống chế, A. luôn miệng van xin buông tha. Chẳng những không động lòng, Cừ còn liên tục dùng roi điện chích vào lưng và cổ A. Chở nạn nhân đến một con hẻm nhỏ (thuộc xã Phú Quý, huyện Cai Lậy), 2 tên này bịt mắt A. dẫn đi. A. tri hô thì bị Cừ dùng roi điện chích vào người. Thấy có người chú ý, cả hai tiếp tục đưa nạn nhân lên xe chạy tiếp.

Mặc dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn, A. vẫn nhanh trí tự tìm cách cứu mình. Em lén bấm điện thoại gọi cho người bạn là Nguyễn Vũ Linh (23 tuổi, ngụ cùng xã) để Linh nghe rõ toàn bộ đoạn hội thoại giữa A. và kẻ bắt cóc.

Tiếp đó, A. còn quẳng chiếc điện thoại này vào chỗ đông người tụ tập trên đường nhằm gây sự chú ý. Nhưng một trong hai đối tượng trên đã phát hiện liền cầm roi điện chích, đập vào đầu làm nạn nhân bất tỉnh.

Ngất đi một thời gian, tỉnh dậy, A. bàng hoàng phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm, bên cạnh là một trong hai đối tượng đã bắt cóc A. (sau này xác định là đối tượng Cừ - PV).

Thấy gã đã ngủ say, A. lẻn ra ngoài rồi trèo rào bỏ trốn. Trong lúc đó, A. vẫn kịp nhìn lại và nhận ra đây là khách sạn Ban Mai (thuộc địa bàn xã Nhị Quí, cách hiện trường khoảng 1,5 km).

Thoát được ra ngoài, A. liền gọi điện thoại cho cha ruột của mình đến đón về.

Trong thời gian A. bị bắt cóc, gia đình cùng bà con hàng xóm tỏa ra đi tìm em khắp nơi. Nhưng tìm đến 1g45 ngày hôm sau vẫn không thấy nên tất cả về nhà.

Đến 3g sáng, anh Mai Minh P. (37 tuổi, cha ruột nạn nhân) nhận được cuộc gọi từ con gái. Anh lật đật chạy đến địa điểm mà A. chỉ dẫn để đón con về.

Thông tin làm anh quan tâm nhất vẫn là liệu A. có bị hai đối tượng đó xâm hại hay không. "Trong suốt thời gian bất tỉnh, không biết bọn xấu đó có làm gì con tôi hay không. Nhưng A. bảo khi tỉnh dậy, quần áo vẫn nguyên vẹn trên người, ngoài ra không có biểu hiện gì lạ", anh P. nói.

Được biết, A. đã được cơ quan chức năng đưa đi giám định, hiện vẫn chưa có kết quả.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, sáng 19/4, cha mẹ ruột của đối tượng Cừ đã tìm đến nhà xin lỗi vợ chồng anh P. về hành động sai trái của Cừ. Thấy thái độ thờ ơ của cha mẹ Cừ, anh P. bảo mọi việc giờ đã trình báo cơ quan chức năng, tội lỗi của Cừ đến đâu thì cứ để pháp luật xử lý.

Chiều 21/4, lãnh đạo Công an xã Nhị Quí cho biết, việc em A. bị hai đối tượng xấu bắt cóc là có thật. Ngay khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, công an xã đã cử người tìm kiếm.

Hiện tại, mọi hồ sơ liên quan đã được công an xã chuyển giao cho cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy thụ lý.

Theo Thu Hương - Phụ nữ TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X