Hotline 24/7
08983-08983

"Thương hiệu" Công Phượng chưa đủ mạnh để hút CĐV

Số lượng CĐV đến ủng hộ HAGL trên sân nhà tại V-League 2015 đang có xu hướng giảm dần.

Ngày 4/1, sân Pleiku không còn một chỗ trống trên các khán đài và cả đường piste. Thống kê của VPF nói rằng có 13.000 CĐV tới sân nhưng con số thực tế phải cao hơn thế rất nhiều.

Hiệu ứng Pleiku mạnh đến nỗi khiến VPF phải họp lại để siết chặt khâu tổ chức. Một án phạt được gửi tới Gia Lai kèm theo vô vàn hệ lụy và tranh cãi. Những người lạc quan đã nghĩ về một viễn cảnh tươi sáng cho mùa giải V-League 2015.

Ngày 19/4, vẫn trên sân Pleiku, máy quay truyền hình ghi nhận nhiều góc khán đài trống. Số lượng CĐV hôm ấy là 10.000 người. Đó là con số thực.

4 tháng sau ngày HAGL ra quân ở V-League, sức hút của họ đã giảm đi một cách rõ rệt. Thống kê trên sân Pleuku ở vòng 1 là 13.000.

Con số tương tự tại vòng 3 là 12.000. Đến vòng 5, sau 3 trận thua liên tiếp, lần đầu tiên số lượng người hâm mộ xuống dưới 10.000 (9.500 CĐV).

Thắng lợi 1-0 trước SHB Đà Nẵng kéo lượng CĐV ở vòng 6 lên 11.000 người trước khi chạm đáy ở vòng 8 trước Đồng Tháp (8.000). Sau trận hòa 2-2 của HAGL với Đồng Nai (10.000), con số có thể còn giảm xuống nữa.

'Thương hiệu' Công Phượng chưa đủ mạnh để hút CĐVẢnh: Thanh Hà

Thống kê về sức hút của HAGL chỉ được thể hiện rõ ràng trên sân Pleiku, nơi có số ghế ổn định và hàng nghìn CĐV đặt mua vé theo mùa.

Còn trong những trận sân khách, con số vẫn là rất ấn tượng. 20.000 tại Hải Phòng và Nghệ An, 15.000 ở Long An hay 12.000 ở Cần Thơ vẫn là số lượng đáng mơ ước.

Một số liệu khác cũng tố cáo sức hút hạn chế của HAGL là giá bán vé. 5 vòng gần nhất, không còn cơn sốt vé nào. Sân Pleiku vòng vừa qua, hàng nghìn vé gốc vẫn còn trong quầy bán.

Con sốt HAGL hạ nhiệt là điều dễ hiểu. Bóng đá là môn thể thao cạnh tranh và chiến thắng là liều thuốc cần có để duy trì "nhiệt độ" cổ động.

HAGL và thế hệ Công Phượng là một thương hiệu mạnh nhưng nó chưa hội đủ các yếu tố giá trị lịch sử, tính bền vững và sự trung thành. Vì không trung thành, CĐV sẵn sàng quay lưng khi đội bóng không đạt được thành tích như ý.

Đến lúc này, chúng ta mới thấm thía lời khẳng định của rất nhiều chuyên gia: HAGL chưa thể so sánh với tình yêu dành cho Thể Công trong quá khứ.

Theo Thanh Hà - Thethaovanhoa.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X