Hotline 24/7
08983-08983

Thừa Thiên-Huế: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa

Hai người phụ nữ lạ để lại một bé trai sơ sinh còn đỏ hỏn, chưa cắt dây rốn trước cổng chùa Đức Sơn (Thừa Thiên-Huế).

Ngày 1/4, ni sư Minh Tú, trụ trì chùa Đức Sơn (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế), cho biết chùa vừa tiếp nhận một bé trai sơ sinh bị hai phụ nữ bỏ rơi trước cổng.

Theo ni sư Minh Tú, khoảng 15h ngày 29/3, có hai người phụ nữ trẻ (chưa xác định danh tính) đi xe máy đến cổng chùa gặp cô Mai Thị Diệu Huyền - giáo viên lớp khuyết tật của chùa và xin được gặp sư trụ trì Minh Tú.

Cô Diệu Huyền quay vào báo cho ni sư Minh Tú. Khi cô giáo cùng vị trụ trì chùa đi ra, hai người phụ nữ lạ mặt đã bỏ đi, để lại một bé trai sơ sinh còn đỏ hỏn, toàn thân dính đầy máu và chưa cắt dây rốn.

Em bé được đặt trong chiếc áo khoác và để trước cổng chùa. Ngay lập tức, ni sư gọi xe đưa cháu bé đến bệnh viện. Sau khi được cắt rốn và chăm sóc, em bé đã được Ni sư Minh Tú đưa về chùa.

Ni sư Minh Tú cho hay, em bé nặng 2,5kg, lúc được phát hiện em rất yếu, nhưng sau gần 4 ngày được chăm sóc tình trạng sức khỏe đã ổn định dần.

Hơn 10 ngày trước chùa Đức Sơn cũng đã tiếp nhận và nuôi dưỡng một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên gốc bồ đề trước cổng chùa.

Theo Đắc Đức - Ngoisao.net

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X