Hotline 24/7
08983-08983

Thủ tướng Malaysia phẫn nộ trước các vụ xâm hại trẻ em

Malaysia dự định sẽ thành lập một Tòa án đặc biệt chuyên xét xử các vụ án liên quan đến tấn công tình dục mà người bị xâm hại là trẻ em.

The Star ngày 14/3 đưa tin, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã rất phẫn nộ khi đề cập đến tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; đồng thời cam kết sẽ nhanh chóng hành động để bảo đảm công lý được thực thi.

thu tuong malaysia phan no truoc cac vu xam hai tre em hinh 1
Malaysia dự định thành lập một Tòa án đặc biệt chuyên xét xử các vụ xâm hại trẻ em. (Ảnh: Nowtheendbegins.com)

Trong một tuyên bố từ Kuala Lumpur, Thủ tướng Najib Razak thề sẽ hành động để chấm dứt những vụ bạo lực tình dục liên quan đến trẻ em đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở Malaysia. Một trong những động thái có thể được Chính phủ Malaysia đưa ra, đó là giới thiệu một dự luật mới chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em vào cuối tháng này.

Thủ tướng Malaysia cho biết, ông dự định sẽ thành lập một Tòa án đặc biệt chuyên xét xử các vụ án liên quan đến tấn công tình dục mà người bị xâm hại là trẻ em.

“Công lý phải được thực hiện một cách nhanh chóng. Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp. Chúng tôi sẽ làm việc hết sức để chấm dứt mọi hình thức bóc lột và tàn nhẫn đối với trẻ em”, ông Najib nói.

Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Malaysia đề cập đến một vụ án bị phanh phui hồi đầu năm nay khi một đứa trẻ 3 tuổi bị bạn trai của mẹ em lạm dụng tình dục – vụ việc Thủ tướng Malaysia mô tả khiến ông tức “sôi máu”.

“Trẻ em cần phải nhận được tình yêu thương và sự tử tế từ bố mẹ, nhưng thay vào đó, đứa bé đã bị lạm dụng tàn nhẫn đến nỗi phải bỏ mạng”, ông Najib nói.

Thủ tướng Najib cũng đưa ra một trường hợp khác, đó là một bé gái, 8 tuổi, bị chính cha dượng hãm hiếp và đánh đập.

Ông Najib nói: “Hắn không chỉ lạm dụng bé gái mà còn đe dọa, buộc em phải im lặng. Tôi không thể tưởng tượng được kẻ mang danh người cha lại có thể làm điều khủng khiếp như vậy”.

Theo Thủ tướng Najib, hiện vẫn còn nhiều người chưa nhận thức được mối đe dọa của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em hay lựa chọn giữ im lặng vì chủ đề này lâu nay vẫn bị coi là “điều cấm kỵ hoặc nhạy cảm”.

“Điều quan trọng là dạy cho trẻ biết những gì là phù hợp, những gì không phù hợp và cơ thể của chúng chỉ thuộc về bản thân chúng mà thôi”, ông Najib nói thêm.

Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh rằng, Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để dự luật mới chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em sớm có hiệu lực và phát huy tính hiệu quả, toàn diện để ngăn chặn những tội ác liên quan đến trẻ em.

Ông Najib cũng kêu gọi người dân Malaysia đoàn kết trong cách tiếp cận, giải quyết vấn đề để đảm bảo Dự luật mà ông đang theo đuổi nhận được sự ủng hộ và được nhanh chóng thông qua.

Theo Hùng Cường - VOV

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X