Hotline 24/7
08983-08983

Thủ tướng Hàn Quốc xin từ chức giữa nghi ngờ nhận hối lộ

Truyền thông địa phương cho biết Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo bày tỏ mong muốn từ chức sau khi bác bỏ cáo buộc cho rằng ông nhận hối lộ từ cố chủ tịch tập đoàn Keangnam.

150322-p03-exposco2-horz-4584-4193-4892-

Cố chủ tịch tập đoàn Keangnam Sung Wan-jong ( trái) và Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo. Ảnh:Korea Times/ Straits Times

"Chúng tôi xác nhận rằng Thủ tướng Lee đã bày tỏ nguyện vọng từ chức", Yonhap hôm nay dẫn lời một quan chức Nhà Xanh đang tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trong chuyến thăm Peru, nói.

Vài giờ trước khi tự tử trên một sườn núi ở bắc Seoul hôm 9/4, cố chủ tịch tập đoàn Keangnam Sung Wan-jong nói với một tờ báo địa phương rằng ông đã cấp quỹ chính trị cho các trợ lý thân cận của bà Park và những thành viên nổi bật của đảng Saenuri.

Thủ tướng Lee bị cáo buộc đã nhận 30 triệu won (27.000 USD) từ ông Sung năm 2013, khi ông Lee đang nỗ lực để được bầu lại vào quốc hội.

Các công tố viên tìm thấy một tờ giấy trong túi quần của ông Sung đưa ra cáo buộc hối lộ tương tự. Họ xác nhận chữ viết tay là của cố chủ tịch tập đoàn Keangnam.

Tổng thống Park đang trong lịch trình đến thăm 4 nước Nam và Trung Mỹ và sẽ trở về Hàn Quốc ngày 27/4. Một quan chức tại Nhà Xanh ở Seoul không thể xác nhận thông tin về ý định từ chức của thủ tướng. Các cuộc gọi điện đến văn phòng thủ tướng không được trả lời.

Bà Park tuần trước tuyên bố việc điều tra tham nhũng hoặc sai trái không loại trừ bất kỳ ai, và biểu thị rằng bà sẽ sa thải bất cứ ai vi phạm. Tại Hàn Quốc, doanh nghiệp bị cấm cấp quỹ chính trị, điều này nhằm cắt đứt quan hệ giữa chính phủ và các doanh nghiệp muốn dùng tiền để được biệt đãi.

Theo Phương Vũ - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X