Hotline 24/7
08983-08983

Thủ tướng: 'Còn tồn tại thứ văn hóa thờ ơ trước các vấn đề xã hội'

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng văn hóa không thể đi sau kinh tế. Coi nhẹ văn hóa thì đất nước không thể tồn vong và phát triển bền vững được.

Ngày 12/1, phát biểu tại hội nghị của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "văn hóa soi đường cho quốc dân đi", và khẳng định phương châm này sẽ tiếp tục được cụ thể trong chương trình hành động của các cấp, các ngành.

Bên cạnh đánh giá cao đóng góp của ngành văn hóa thời gian qua, Thủ tướng cũng cho rằng ở Việt Nam, còn có thứ văn hóa không nhúc nhích như bàng quan, thờ ơ, vô cảm trước nhân dân, đặc biệt là trước những vấn đề của đất nước, của xã hội. Ví dụ nhìn thấy người bị tai nạn giao thông mà không giúp đỡ, thấy hiện tượng tiêu cực mà không đấu tranh… Việc nhập khẩu dễ dãi các sản phẩm văn hóa nước ngoài đã tác động lên người dân, đặc biệt là giới trẻ; vẫn còn tình trạng lãng phí khi khai trương, trong việc cưới, việc tang.

Thủ tướng nhấn mạnh cần đặt văn hóa có vị trí ngang hàng với các lĩnh vực trọng yếu trong sự phát triển đất nước. Văn hóa không thể đi sau kinh tế. Coi nhẹ văn hóa thì đất nước không thể tồn vong và phát triển bền vững được.

thu-tuong-con-ton-tai-thu-van-hoa-tho-o-truoc-cac-van-de-xa-hoi

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Về lĩnh vực thể thao, Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước việc năm qua Việt Nam đạt được nhiều thành tích quốc tế nổi bật. Ông khẳng định luôn dõi theo những nỗ lực tập luyện và kết quả thi đấu của các vận động viên, đồng thời cho rằng không có vụ việc nào tiêu cực, hình sự là "điều đáng mừng".

"Tôi đọc báo thấy đội tuyển kiếm không có kiếm mới, vận động viên bắn súng không có đạn. Chúng ta phải khắc phục tình trạng này", Thủ tướng nói.

Bày tỏ băn khoăn vè tình trạng “thấp bé nhẹ cân” trong thanh niên, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất, nhất là giáo dục thể chất trong nhà trường và hoạt động thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe cho mọi người.

thu-tuong-con-ton-tai-thu-van-hoa-tho-o-truoc-cac-van-de-xa-hoi-1

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đạt huy chương vàng Olympic  năm 2016. Ảnh: Xuân Hoa

Với ngành du lịch, Thủ tướng cho rằng việc năm qua thu hút khách du lịch tăng 26% là thành tích đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cần so sánh với Singapore, Thái Lan... để có mục tiêu cao hơn, nỗ lực đến năm 2020 đạt số khách du lịch nước ngoài bằng Thái Lan. 

Thủ tướng đề nghị ngành văn hóa, thể thao và du lịch có biện pháp để trả lời 5 câu hỏi: Làm thế nào để du khách ngày càng tìm đến các địa điểm du lịch của Việt Nam đông hơn? Làm thế nào để khách ở lâu hơn thay vì phải rời đi sớm? Làm thế nào để khách tiêu tiền nhiều hơn thay vì không có gì để chi tiêu? Làm thế nào để khách kể lại những câu chuyện du lịch thú vị với người thân, bạn bè một cách đầy hứng khởi chứ không phải kể xấu hay chê bai về Việt Nam? Làm thế nào để khách quay trở lại sớm nhất có thể chứ không phải một đi không trở lại?

thu-tuong-con-ton-tai-thu-van-hoa-tho-o-truoc-cac-van-de-xa-hoi-2

Vietnam Airlines đón hơn 20 triệu hành khách trong năm 2016. Ảnh: Xuân Hoa

Trước đó, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016. Theo ông, năm qua, UNESCO đã ghi danh tín ngường thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, nâng tổng số di sản được UNESCO công nhận lên 25 di sản. Lần đầu tiên trong lịch sử, thể thao Việt Nam đoạt huy chương vàng tại Olympic với thành tích của vận động viên Hoàng Xuân Vinh. 

Cũng trong năm 2016, lần đầu tiên du lịch Việt Nam đón 10 triệu khách quốc tế trong một năm. Tổng thu từ du lịch đạt 400.000 tỷ đồng, về đích trước 4 năm so với mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Theo Đoàn Loan - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X