Hotline 24/7
08983-08983

Thủ tướng bất ngờ đến chợ Long Biên lúc tờ mờ sáng

“Ôi, Thủ tướng kìa”; “Đúng là Thủ tướng rồi, giật cả mình”…, nhiều người ở chợ Long Biên thốt lên trước chuyến kiểm tra thực tế không báo trước của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Gần 5 giờ sáng, Thủ tướng xuống xe, ông rảo bước vào khu trung tâm chợ đầu mối rau quả lớn nhất khu vực nội thành Hà Nội, nhiều người dân bất ngờ về sự hiện diện của người đứng đầu Chính phủ - Ảnh: LÊ KIÊN
Gần 5g sáng, Thủ tướng xuống xe, ông rảo bước vào khu trung tâm chợ đầu mối rau quả lớn nhất khu vực nội thành Hà Nội, nhiều người dân bất ngờ về sự hiện diện của người đứng đầu Chính phủ - Ảnh: LÊ KIÊN

Để đảm bảo bí mật, Thủ tướng ngồi trên chiếc xe biển đỏ, theo sau là xe an ninh của Thủ tướng biển trắng.

Trước đó, một chiếc xe 16 chỗ ngồi chở phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng và một số ít phóng viên, chuyên viên đậu ở một góc đường gần chợ.

Với quyết tâm lập lại trật tự trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Thủ tướng đã quyết định bí mật trực tiếp kiểm tra tại chợ đầu mối, ruộng sản xuất rau để gặp tiểu thương, nông dân trước khi làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội.

Ông dừng lại ở cửa hàng của một tiểu thương - chị Tươi - hỏi về nguồn gốc trái cây, cách thức bảo quản, công việc buôn bán… “Làm sao để phân biệt được hồng Bắc Giang và hồng Trung Quốc?” - Thủ tướng hỏi. “Dạ, nhìn vỏ là biết ngay, hồng Trung Quốc thì chín đều còn hồng Bắc Giang của ta thì chín không đều bác ạ” - chị Tươi nói - Ảnh: LÊ KIÊN
Ông dừng lại ở cửa hàng của một tiểu thương tên Tươi và hỏi về nguồn gốc trái cây, cách thức bảo quản, công việc buôn bán… “Làm sao để phân biệt được hồng Bắc Giang và hồng Trung Quốc?” - Thủ tướng hỏi. “Dạ, nhìn vỏ là biết ngay, hồng Trung Quốc thì chín đều còn hồng Bắc Giang của ta thì chín không đều bác ạ” - chị Tươi nói - Ảnh: LÊ KIÊN

Trao đổi với các tiểu tương, Thủ tướng đề nghị kiểm tra kỹ nguồn gốc hàng hóa, không dùng chất bảo quản độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng - Ảnh: LÊ KIÊN

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng xuất hiện sau khi Thủ tướng có mặt tại chợ Long Biên, cùng Thủ tướng thăm hỏi chị Hải - một người bán lẻ trái cây gần cổng chợ - Ảnh: LÊ KIÊN
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng xuất hiện sau khi Thủ tướng có mặt tại chợ Long Biên, cùng Thủ tướng thăm hỏi chị Hải - một người bán lẻ trái cây gần cổng chợ - Ảnh: LÊ KIÊN

Sau khi Thủ tướng đã đi được một vòng khu chợ, nhiều người mới nhận ra sự xuất hiện của ông - Ảnh: LÊ KIÊN
Sau khi Thủ tướng đã đi được một vòng khu chợ, nhiều người mới nhận ra sự xuất hiện của ông - Ảnh: LÊ KIÊN

Nhiều người buôn bán, lái xe, bốc vác nhanh chân chạy đến chụp hình Thủ tướng làm kỷ niệm - Ảnh: LÊ KIÊN
Nhiều người buôn bán, lái xe, bốc vác nhanh chân chạy đến chụp hình Thủ tướng làm kỷ niệm - Ảnh: LÊ KIÊN

Với một tổ công tác rất gọn, không tiền hô hậu ủng, Thủ tướng đã bất ngờ gặp trực tiếp những người buôn bán, sản xuất để kiểm tra, thăm hỏi tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm - Ảnh: LÊ KIÊN
Với một tổ công tác rất gọn, không tiền hô hậu ủng, Thủ tướng đã bất ngờ gặp trực tiếp những người sản xuất để kiểm tra, thăm hỏi tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm - Ảnh: LÊ KIÊN

Rời chợ Long Biên lúc 5g30, Thủ tướng đã qua cầu Chương Dương đến cánh đồng rau của xã Văn Đức, huyện Gia Lâm và yêu cầu lái xe chạy thẳng ra bờ ruộng. Lúc này mới tờ mờ sáng, chỉ bắt gặp vài người dân đi làm đồng sớm, Thủ tướng hỏi anh Tới - một nông dân về quy trình làm rau sạch, các loại thuốc bảo vệ thực vật và phân bón mà nông dân này sử dụng - Ảnh: LÊ KIÊN
Rời chợ Long Biên lúc 5g30, Thủ tướng đã qua cầu Chương Dương đến cánh đồng rau của xã Văn Đức, huyện Gia Lâm và yêu cầu lái xe chạy thẳng ra bờ ruộng. Lúc này mới tờ mờ sáng, chỉ bắt gặp vài người dân đi làm đồng sớm, Thủ tướng hỏi anh Tới - một nông dân về quy trình làm rau sạch, các loại thuốc bảo vệ thực vật và phân bón mà nông dân này sử dụng - Ảnh: LÊ KIÊN

Người đến chợ Long Biên sớm nhất trong đoàn công tác là phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Ông có mặt ở đây từ hơn 4 giờ sáng và với cách ăn mặc bình dân, nhiều người không nhận ra sự xuất hiện của ông - Ảnh: LÊ KIÊN
Người đến chợ Long Biên sớm nhất trong đoàn công tác là phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Ông có mặt ở đây từ hơn 4g sáng và với cách ăn mặc bình dân, nhiều người không nhận ra sự xuất hiện của ông - Ảnh: LÊ KIÊN

Sau khi một mình đi quan sát nhiều gian hàng trong chợ, nghe ngóng và ghi nhận được nhiều thông tin, phó thủ tướng Vũ Đức Đam đến một góc chợ trò chuyện với những người lái xe “ôm” - Ảnh: LÊ KIÊN
Sau khi một mình đi quan sát nhiều gian hàng trong chợ, nghe ngóng và ghi nhận được nhiều thông tin, phó thủ tướng Vũ Đức Đam đến một góc chợ trò chuyện với những người lái xe “ôm” - Ảnh: LÊ KIÊN

Theo Lê Kiên - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X