Hotline 24/7
08983-08983

Thứ trưởng BNG Mỹ viết gì về chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng?

Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ, cựu cố vấn an ninh quốc gia Tổng thống Mỹ vừa có bài viết về chuyến thăm Mỹ mang dấu mốc lịch sử của Tổng bí thư ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ, cựu cố vấn an ninh quốc gia Tổng thống Mỹ vừa có bài viết về chuyến thăm mang dấu mốc lịch sử của TBT Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Trang mạng Medium của Mỹ vừa đăng tải bài viết nhận định của tác giả Antony Blinken - Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ, cựu cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và cựu Tổng thống Bill Clinton về chuyến thăm mang dấu mốc lịch sử của Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến nước Mỹ.

Thứ trưởng BNG Mỹ viết gì về chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng? - Ảnh 1 Ba nhân vật đặc biệt quan trong trong việc bình thường, phát triển quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken nhắc đến trong bài viết (ảnh từ trái qua phải lần lượt là ông John McCain, Bill Clinton và John Kerry)

Điều đáng chú ý là bài viết của Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken đã được đích thân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Ted Osious trích dẫn giới thiệu trên trang mạng cá nhân của mình vào sáng 7/7 khi ông đang có mặt tại nước Mỹ - quê hương của mình để trợ giúp cho chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam đến Hoa Kỳ thành công tốt đẹp.

Mở đầu bài viết mang tên “Cơ hội chiến lược để nâng cao các mối quan hệ Việt Nam - Mỹ” của mình, Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken thông báo qua rằng trong tuần này, Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử khi Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chính thức đến thăm Washington.

Đây là chuyến thăm lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam tới Hoa Kỳ theo mời mời chính thức của Tổng thống Obama kể từ khi hai nước chính thức bình thường hoá quan hệ song phương cách đây 20 năm.

“Trong hai thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã thành công trong việc đưa hàng triệu người dân thoát khỏi tình trạng đói nghèo nhờ các chính sách và cải cách theo hướng kinh tế thị trường. Việt Nam cũng đã đạt được các tiến bộ vững chắc để hướng tới một xã hội cởi mở hơn.

Thứ trưởng BNG Mỹ viết gì về chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng? - Ảnh 2Thứ trưởng Antony Blinken trong các cuộc tiếp xúc, làm việc với các quan chức ngoại giao của Việt Nam

Việt Nam đã hội nhập vào cộng đồng quốc tế và đang dần trở thành một quốc gia có tính chất xây dựng, tích cực trên bình diện toàn cầu trong khi người dân Việt Nam cũng đã được thừa hưởng trong một không gian rộng mở hơn để tự mình có thể đưa ra những quyết định khi lựa chọn cách mà họ muốn sống và làm việc.

Hai đất nước của chúng ta đã hợp tác với nhau trong một loạt những ưu tiên và quan tâm từ an ninh hàng hải, giảm nhẹ thiên tai đến giáo dục và bảo tồn động vật hoang dã…” - Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken nhấn mạnh.

Trong năm nay, Việt Nam và Hoa Kỳ đã cố gắng rất nhiều để thực hiện các nỗ lực tham vọng nhất của hai nước đó là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vốn gắn kết tổng thể đến 12 quốc gia trên toàn cầu.

Nếu thoả thuận này thu được thắng lợi, nó sẽ thúc đẩy việc thiết lập được các tiêu chuẩn mới về lao động, sở hữu trí tuệ cũng như đảm bảo các quy chuẩn về môi trường.

TPP sẽ mởi ra các thị trường mới rộng lớn hơn cho các thành viên. Từ đó, nó sẽ thúc đẩy đầu tư, cổ vũ cải tiến và hỗ trợ việc hình thành nhiều ngành nghề được trả lương cao hơn.

Không chỉ có vậy, TPP sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp nhà nước và khối doanh nghiệp, công ty, tập đoàn tư nhân từ đó khiến cho quyền lợi, ưu đãi của công nhân được cải thiện theo đúng quy luật.

Nhờ đó, TPP cũng giảm thiểu tình trạng lao động cưỡng bức, bảo vệ được tài nguyên rừng và các đại dương.

Theo Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken, hiệp định đối tác TPP không chỉ đơn thuần là chia sẻ lợi kinh tế. Đó còn là “cơ hội chiến lược” cho toàn bộ khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Theo quan chức ngoại giao Mỹ, TPP là một “thời cơ chưa từng có tiền lệ” để các đối tác nâng cao giá trị, cải thiện thực tế để khai thác hết tiềm năng, cải thiện cuộc sống của người dân ở các quốc gia trong đó Việt Nam và Hoa Kỳ không nằm ngoài ảnh hưởng của nó.

Thứ trưởng BNG Mỹ viết gì về chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng? - Ảnh 3 Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken

Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng khi ông đến Việt Nam vào tháng 5/2015 vừa qua, cá nhân ông cũng đã cảm nhận được tương lai tốt đẹp này khi gặp gỡ các sinh viên Việt Nam đang thực hiện các video cổ vũ các sáng kiến bảo vệ môi trương trong các cộng đồng xã hội.

Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết ông đã thực sự thấy ngạc nhiên khi các đoạn video do sinh viên Việt Nam thực hiện có chất lượng và nội dung tốt mặc dù họ không trải qua bất cư khoá đào tạo, biên tập, dàn dựng phim nào một cách chính thức. Vị quan chức ngoại giao Mỹ càng nhạc nhiên và tự hào hơn bởi các sinh viên này đã học cách làm video tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Ông Antony Blinken cũng tỏ ra vui mừng khi chứng kiến một kết quả thống kê gầy đây cho thấy tỷ lệ người dân Việt Nam yêu quý người Mỹ cao hơn một số nước khác ở châu Á.

Thứ trưởng BNG Mỹ viết gì về chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng? - Ảnh 4 Hai mẹ con người Việt Nam tại một trường dân tộc thiểu số ở Quảng Nam (ảnh trong bài viết của ông Antony Blinken)

Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken nhận định rằng, trong thế kỷ 21, các con số cụ thể là tham số để chúng đa định hình xác định giá trị thực sự của một quốc gia.

Điều này không thể được quyết định nếu ta nhìn vào sự giàu có và phong phú về tài nguyên thiên nhiên, cũng không phải sức mạnh kinh tế, quân sự đơn thuần.

Theo ông Antony Blinken vị thế, giá trị của một quốc gia được xác định bởi khả năng kích thích, tối đa hoá tiềm năng của mỗi người dân để cổ vũ, khơi dậy sáng tạo, cải tiến, nâng cao tinh thần thương nghiệp, thách thức những tri thức, công nghệ lỗi thời…

Thứ trưởng BNG Mỹ viết gì về chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng? - Ảnh 5 Ông Antony Blinken khi ở thăm TPHCM vào tháng 5/2015

Quan chức Mỹ cho rằng khi Việt Nam đang ngày càng mở cửa, Việt Nam sẽ ngày càng tiến bộ và người dân sẽ được thừa hưởng thành quả.

Cuối cùng, chốt lại bài viết của mình, ông Antony Blinken có nhắc đến 3 nhân vật khá nổi bật, những người đã góp phần tạo nên quá trình bình thường hoá và phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đó là cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, Thượng nghị sỹ (hiện nay là Chủ tịch uỷ ban quân vụ Thượng viện Mỹ) John McCain và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Ba nhân vật này gần đây đều có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam và theo Thứ trưởng Mỹ, cả ba nhân vật này đều đã góp phần tạo ra một chương mới trong quan hệ Việt – Mỹ và rằng “chúng ta mới chỉ bắt đầu đánh thức tiền năng hợp tác”.

“Khi chào đón Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến thăm chính thức Hoa Kỳ trong tuần này, chúng tôi cũng đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ với thế giới rằng: Dù trước đây đối dịch gay gắt, cay đắng thì vẫn có thể trở thành bạn bè và kiến tạo hoà bình. Chúng ta đang xây dựng quan hệ đối tác nhằm nâng cao khả năng, thịnh vượng cho người dân của hai nước và trên toàn thế giới”.

Theo Hòa Bình - Người đưa tin

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X