Hotline 24/7
08983-08983

Thủ lĩnh IS mất mạng dưới mưa bom của liên quân Mỹ dẫn đầu

Thủ lĩnh được bổ nhiệm mới đây nhất của Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Mosul đã bị tiêu diệt trong trận không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu hôm 25/12, theo CNN.


Hassan Saeed Al-Jabouri, còn được biết đến với tên gọi Abu Taluut, đã chết ở khu vực cách thành phố Mosul 18 dặm, tại ngôi làng Qayyara, theo Tướng Watheq Al-Hamdani, một tư lệnh cảnh sát cấp cao khu vực của Iraq, cũng là người dẫn đầu những hoạt động của chính phủ nhằm giành lại Mosul từ tay IS.

Jabouri là Thống đốc thứ hai mà IS bổ nhiệm ở Mosul bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu mới tại nhiệm chưa đầy 25 ngày.

Hồi đầu tháng này, các cuộc không kích của Mỹ cũng giết chết một trong những người tiền nhiệm của Jabouri là Taleb Radwan Al-Hamdouni, theo các quan chức an ninh Mỹ.

Mosul là một thành trì quan trọng của IS và chiếm được từ tay lực lượng của Iraq hồi đầu năm nay. Lầu Năm Góc cho biết họ đã có một chiến lược để chiếm lại thành phố này vào đầu tháng 1 năm 2015.

Trong khi đó, hơn 100 người thương vong trong 6 cuộc không kích của quân đội Syria trên vùng lãnh thổ mà IS kiểm soát, cụ thể là thành phố al-Bab và thị trấn Qbasin ở phía đông bắc Aleppo, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria.


Theo Thảo Nguyên - Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X