Hotline 24/7
08983-08983

Thiếu nữ đi dép lê cưỡi xe đặc chủng lên tiếng

''Mỗi phương tiện sau khi sửa chữa bảo dưỡng xong tôi đều phải chạy thử ra đường chừng 2 km để tự kiểm tra, đánh giá xe.

Chị Nguyễn Thị Ngàn (28 tuổi, trú tại Đình Đông, Hải Phòng) xác nhận, chị chính là người phụ nữ mặc áo vàng, đi dép lê, đội mũ bảo hiểm lái xe mô tô phân khối lớn của Công an Hải Phòng mà dư luận đang quan tâm.

Chị Ngà lý giải, việc chị lái chiếc xe đặc chủng ra đường chỉ là để chạy thử phương tiện sau khi sửa chữa trước khi bàn giao cho khách.

Thieu nu di dep le cuoi xe dac chung len tieng
Chị Ngà đang sửa xe cho khách tại tiệm. Ảnh: Dân Trí

''Công việc hàng ngày của tôi là sửa chữa các loại xe máy, trong đó có xe mô tô phân khối lớn của Công an Hải Phòng. Mỗi phương tiện sau khi sửa chữa bảo dưỡng xong tôi đều phải chạy thử ra đường chừng 2 km để tự kiểm tra, đánh giá xe.

Đây cũng là công đoạn bắt buộc của một thợ sửa xe máy như chúng tôi mà ai cũng phải làm. Vì thế khi ra đường kiểm tra xe tôi vẫn mặc quần áo bình thường, đeo khẩu trang như lúc đang làm việc. Tuy nhiên người dân thấy lạ họ đã chụp lại và đưa lên mạng xã hội khiến dư luận hiểu chưa đúng về sự việc'', chị Ngàn cho biết thêm trên Dân Trí.

Ngoài ra, theo nữ nhân viên sửa xe, bản thân chị vẫn thường xuyên sửa xe phân khối lớn cho Công an Hải Phòng, việc chạy thử xe trước khi giao cho khách là việc chị vẫn thường xuyên làm. Hiện tại, tiệm sửa xe nơi chị Ngàn làm việc có khá nhiều xe biển xanh đang được sửa chữa.

Sẽ chấn chỉnh lại

Trao đổi thêm về vụ việc này, Đại tá Nguyễn Trọng Phượng, Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng cho biết, việc người sửa xe tự lái xe ra đường kiểm tra chất lượng của phương tiện sau quá trình sửa chữa là có thật.

Tuy nhiên, sau vụ việc này, Công an Hải Phòng sẽ xem xét, chấn chỉnh lại một số quy định trong việc sửa chữa xe đặc chủng của ngành. Đặc biệt là việc người thợ này đã có bằng lái đúng quy định hay chưa.

Như đã thông tin trước đó, ngày 8/1, hình ảnh một người phụ nữ mặc thường phục, đầu đội mũ bảo hiểm, chân đi dép lê, điều khiển chiếc xe mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT BKS 16A1-8215 lưu thông trên một tuyến phố thuộc TP. Hải Phòng được lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao.

Sau khi rà soát Công an TP. Hải Phòng xác định chiếc xe nói trên có BKS 16 A1-0215, thông tin chiếc xe có biển kiểm soát 16A1-8215 là sai. Chiếc xe này hiện do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.Hải Phòng quản lý.

Để chuẩn bị tốt phương tiện phục vụ bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 chiếc xe nói trên được mang đi sửa chữa, bảo dưỡng tại cơ sở sửa chữa xe máy Giang Nam, thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quốc Huy, ở địa chỉ 436 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

Trong quá trình sửa chữa, chị Ngàn đã điều khiển phương tiện trên để kiểm tra trước khi bàn giao cho cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP. Hải Phòng.

Theo Triều Dương - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X