Hotline 24/7
08983-08983

Thiếu gia Bình Dương dùng Mercedes rượt xe máy là ai?

Vụ tai nạn giao thông thiếu gia Bình Dương dùng xe sang rượt đuổi khiến anh Phạm Văn Ngọc tử vong, xảy ra vào tối ngày 13/11/2014 tại đại lộ Bình Dương đã được cơ quan công an làm rõ.


Chiếc xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn đang bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra


Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn được xác định là do một nhóm thanh niên dùng ô tô và xe máy rượt đuổi khiến hai thanh niên này lao lên vỉa hè, mất tay lái rồi ngã. Điều đặc biệt, trong nhóm thanh niên rượt đuổi này còn có Nguyễn Huỳnh Thanh Lễ, là người trực tiếp cầm lái xe ô tô nên đã khiến cho dư luận càng trở nên xôn xao hơn. Thanh Lễ vốn được biết đến là thiếu gia nổi tiếng ở thành phố Thủ Dầu Một, là con một gia đình đại gia nức tiếng ở Bình Dương.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Huỳnh Thanh Lễ để phục vụ công tác điều tra. Sau khi được điều trị, Nguyễn Thanh Hùng cũng đã tỉnh lại và có khai nhận về việc Ngọc đã dùng đá ném về phía xe của Lễ.

Trung tá Trần Văn Trú, Phó trưởng Công an TP Thủ Dầu Một cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã xác định được chính xác những ai liên quan đến vụ tai nạn, đồng thời tạm giữ các phương tiện liên quan để điều tra.

Những thông tin do Nguyễn Huỳnh Thanh Lễ khai báo cũng trùng khớp với tình tiết đã được điều tra làm rõ và những lời khai của anh Nguyễn Thanh Hùng cũng cho thấy vụ việc về cơ bản đã được làm sáng tỏ.

Tuy nhiên theo khẳng định của Trung tá Phú thì công tác điều tra vẫn đang diễn ra một cách tích cực trước khi đưa ra kết luận cuối cùng làm cơ sở để tiến hành xử lý vụ việc này.

Thiếu gia nức tiếng vùng đất Thủ Dầu Một

Việc Nguyễn Huỳnh Thanh Lễ bị công an tạm giữ và là nhân vật liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn đã khiến cho dư luận thành phố Thủ Dầu Một vô cùng xôn xao. Được biết, Lễ sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất tại thành phố này, thậm chí là đứng trong hàng đại gia của tỉnh Bình Dương.

Gia đình của Lễ quản lý khách sạn 4 sao, hàng loạt các trường học cao cấp và rất nhiều cơ sở đào tạo khác. Với tiềm lực kinh tế hùng hậu này, dù Lễ mới chỉ 21 tuổi nhưng thiếu gia Bình Dương này đã nổi danh bởi độ ăn chơi có “số” của mình.

Chiếc xe mà Lễ điều khiển liên quan đến vụ tai nạn được xác định là do Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Lễ đứng tên và thuộc hãng Mercedes sang trọng. Lễ đã khiến cho người dân thành phố Thủ Dầu Một quen với hình ảnh một thiếu gia trẻ tuổi hàng ngày lượn xe đi trên phố bên những cô gái trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp.

Là con đại gia, lại có khuôn mặt ưa nhìn nên Thanh Lễ là niềm ước ao của không biết bao nhiêu cô gái trẻ ở Bình Dương và chàng thiếu gia này cũng đã từng có nhiều câu chuyện gắn liền với các cuộc tình đầy rúng động.

Thanh Lễ từng có thời gian đi du học bên nước ngoài, mỗi khi về nước, vị thiếu gia này lại khiến cho thành phố Thủ Dầu Một những phen dậy sóng bởi các cuộc ăn chơi. Một số bạn bè thân thiết nhận xét Thanh Lễ là một người chịu chơi nhưng lại có cách cư xử khá nhẹ nhàng. Họ nhận định sự việc Lễ rượt đuổi gây tai nạn là do tức tối chuyện bị ném đá vào xe.

Có một thông tin rất đặc biệt là người dân thành phố Thủ Dầu Một còn đồn đoán về việc Thanh Lễ trước đây từng tham gia tổ chức đua xe, lạng lách đánh võng trên đường phố. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin dư luận, không có cơ sở chính xác để kết luận nên được cho là thiếu sự tin tưởng...

Với cơ ngơi hoành tráng của khối tài sản đồ sộ của gia đình, Thanh Lễ được cho là có cuộc sống sướng từ trong trứng. Có một điển tích về chàng thiếu gia này là mỗi lần sinh nhật, khi rủ bạn bè đi chơi hoặc liên hoan ở đâu đó là Thanh Lễ thường bao trọn quán, nhân viên phục vụ cũng chỉ bớt lại một vài người có hình thức khá và được “bo” rất hậu hĩnh.

Mấy cô gái được Thanh Lễ để ý luôn được chiều chuộng như những bà hoàng, xe đưa, xe đón, quần áo, đồ dùng toàn hàng hiệu chẳng kém gì mấy con nhà đại gia trên đất Sài Gòn...

Quá trình thu thập thông tin được biết, bố mẹ của Nguyễn Huỳnh Thanh Lễ vốn là những người rất nghiêm khắc trong việc dạy bảo con cái. Dù cả hai đều tham gia điều hành công việc tại công ty do mình làm chủ nhưng luôn dành ra những khoảng thời gian nhất định trong ngày để lo cho gia đình.

Việc Thanh Lễ tự ra trình diện tại Cơ quan điều tra được cho là do gia đình động viên và có ý định muốn làm rõ trắng đen mọi việc theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Hà Anh - Pháp luật và Cuộc sống

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X