Hotline 24/7
08983-08983

Thêm người chết vì biểu tình ủng hộ bà Park Geun Hye

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết nạn nhân là một cụ già 74 tuổi, được xác định họ Lee.

Ông này mất mạng vì vết thương nghiêm trọng sau khi tham gia biểu tình, phản đối quyết định phế truất bà Park Geun Hye.

Máu đã đổ và 3 người đã chết trong các cuộc biểu tình ủng hộ - phản đối tổng thống bị phế truất Park Geun Hye - Ảnh: Reuters

Phía cảnh sát cho biết đang xác định nhân thân của cụ già và thông báo khám nghiệm tử thi xem nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của ông này là gì. 

Đây là trường hợp thứ 3 thiệt mạng trong cuộc biểu tình chống lại phán quyết ngày 10/3 của Tòa Hiến pháp Hàn Quốc. Cả 3 nạn nhân đều qua đời vì vết thương nghiêm trọng sau khi có xung đột trong lúc biểu tình ở trung tâm thủ đô Seoul, theo Yonhap.

Nhà chức trách cũng cho biết đang ráo riết truy tìm một người tên Jeong. Ông này bị cáo buộc đã giành lái một chiếc xe buýt, điều khiển nó đâm vào những chiếc xe buýt khác chở người biểu tình phản đối bà Park, khiến một người đàn ông 72 tuổi tên Kim bị chấn thương nặng và qua đời tại bệnh viện. Jeong được cho là một người ủng hộ tổng thống bị phế truất Park Geun Hye.

Đã có nhiều ý kiến quan ngại sự chia rẽ tại Hàn Quốc đang ngày càng sâu sắc. Một số quan chức chính phủ trước đó đã kêu gọi sự đoàn kết dân tộc nhưng tình hình vẫn chưa đi vào đâu.

Hai ngày sau phán quyết của tòa án, hàng trăm nghìn người dân Hàn Quốc vẫn đổ ra đường phố Seoul biểu tình, cả ủng hộ lẫn phản đối bà Park. Những người chống đôi bà Park yêu cầu cảnh sát phải ngay lập tức bắt giữ và trừng phạt bà. Những người tổ chức tuyên bố đã huy động được hơn 650.000 người phản đối tập trung tại trung tâm Soeul.

Trong khi đó, tại Nhà Xanh, nơi ở và làm việc của Tổng thống Hàn Quốc, hơn 700.000 người ủng hộ bà Park đã tập hợp, thể hiện sự đoàn kết với cựu tổng thống và yêu cầu tòa hủy phán quyết. Những người tổ chức cuộc biểu tình ủng hộ bà Park còn tuyên bố sẽ thành lập một đảng mới, đấu tranh vì công lý, luật pháp và dân chủ.

Một số người ủng hộ tổng thống bị phế truất đã có hành động quá khích, ném bom xăng và đá về phía cảnh sát khi bị ngăn cản, theo Yonhap.

Bất chấp những ồn ào bên ngoài, bà Park vẫn im lặng bên trong Nhà Xanh, trong tình trạng "bị sốc". Nhà lãnh đạo Hàn Quốc vẫn chưa xuất hiện hay đưa ra bất kỳ tuyên bố nào sau phán quyết của Tòa Hiến pháp.

Theo các trợ lý của bà Park, cựu tổng thống "cần thời gian để trấn tĩnh sau những gì đã xảy ra" và sẽ rời đi ngay khi nhà riêng được sửa chữa xong. Theo người này, bà Park sẽ chuyển về ở tại Samseong-dong, phía nam Seoul, nơi bà đã sống gần 23 năm trước khi chuyển tới Nhà Xanh. Hiện nó đang đang được sửa chửa để bảo đảm an ninh tốt hơn.

Không có quy định cụ thể về thời gian để một tổng thống Hàn Quốc bị phế truất phải rời khỏi Nhà Xanh. Đảng Lao động, một đảng nhỏ tại Hàn Quốc, đã chỉ trích việc bà Park không rời khỏi Nhà Xanh sau khi có phán quyết, kiện cựu tổng thống tội xâm chiếm, cản trở thi hành công vụ.

Tạm thời, Thủ tướng Hwang Kyo Ahn vẫn giữ quyền Tổng thống Hàn Quốc và sẽ cố gắng đưa con tàu Hàn Quốc trụ vững trước biến cố chưa từng có trong lịch sử chính trị hiện đại Hàn Quốc.

Theo Duy Linh - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X