Hotline 24/7
08983-08983

Thêm 3 người chết, sạt núi tắc đường ở nhiều tỉnh miền Bắc

Mưa lớn liên tục không chỉ gây thiệt hại nặng ở Quảng Ninh mà còn làm 3 người chết, 4 người bị thương, ngật lụt, sạt đường ở nhiều tỉnh phía Bắc khác.

Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, trong đợt mưa lớn ở khu vực phía Bắc, lượng mưa đêm nhiều nơi đo được trên 100 mm. Mưa kéo dài liên tục còn khiến xảy ra lở núi, lũ quét ở nhiều nơi.

Tại Lai Châu, chị Mùa Thị Thu (19 tuổi, trú xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn) cõng con trai 8 tháng tuổi đi qua tỉnh lộ 127 thì bị đất lở vùi cả hai thiệt mạng hôm 1/8. "Chính quyền đã huy động máy xúc và gần 50 người tìm kiếm, đào bới từ sáng đến 15g mới tìm thấy thi thể", ông Phạm Đức Minh, Chủ tịch UBND xã Nậm Nhùn cho biết. Địa phương đã hỗ trợ gần 20 triệu đồng để gia đình chị Thu lo mai táng.

dienbien-8629-1438484801.jpg

Sân nhà người dân ở Tuần Giáo (Điện Biên) ngổn ngang sau cơn lũ. Ảnh: Văn Long.

Một số công trình thủy lợi, đường giao thông cũng bị hư hại trong mưa. "Toàn bộ các tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã đều bị tắc do sạt lở. Nếu mưa kéo dài thì tình hình còn tồi tệ hơn", ông Minh nói thêm.

Tại huyện Mường La (Sơn La), chị Lò Thị Duyên (20 tuổi) trên đường đi hái măng về bị nước cuốn trôi khi qua suối. Mưa to gây sạt lở đất khiến chính quyền phải di dời 5 hộ dân ở xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu đến nơi an toàn. Quốc lộ 6 bị ngập sâu, ách tắc cục bộ, nước và đất đá từ taluy tràn xuống gây nguy hiểm cho người đi đường.

Tuần Giáo (Điện Biên) cũng thiệt hại nặng khi nước lũ từ trên núi Huổi Củ dồn xuống làm tràn, vỡ hệ thống hồ nuôi cá, quét sạch tài sản của người dân, làm 4 người bị thương. Đêm qua, người dân TP Điện Biên cũng phải sơ tán đồ đạc ra khỏi nhà vì nước dâng.

Chỉ trong một ngày, 150 ngôi nhà tại các tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La bị tốc mái, hư hỏng. Gần 2.500 ha lúa bị ngập nặng, gần 12.000 con gia súc, gia cầm bị chết, 64 công trình thủy lợi bị phá hỏng.

Các thành phố đồng bằng như Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Thái Bình, Nam Định cũng ảnh hưởng không nhỏ. Tại Hà Nội, lượng mưa đo được trên 50 mm trong một giờ hình thành nhiều túi nước ở Trường Chinh, Định Công, Giải Phóng... Điện lực Hà Nội đã phát lệnh báo động cấp 1 nhằm đảm bảo điện sinh hoạt và điện các trạm bơm tiêu Yên Sở, Bắc Thăng Long, Vân Trì những ngày này.

Cơ quan khí tượng dự báo, mưa to trên diện rộng còn kéo dài ít nhất 2 ngày tới. Dự kiến lượng mưa trung bình cả đợt ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ là 50 - 150 mm; Tây Bắc từ 200 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Từ ngày mai, lũ xuất hiện trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình với biên độ thượng lưu từ 3 - 5 m.

Theo Hoàng Phương - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X