Hotline 24/7
08983-08983

Tháp 65 tầng lấn biển: Phá cảnh quan vịnh Nha Trang

"Chắc chắn khi công trình này được xây dựng lên sẽ chiếm hết cảnh quan công trình khu Tháp Bà, cũng như phá vỡ toàn bộ cảnh quan thành phố".

Làm mất đi không gian thiên nhiên vốn có

Trao đổi với Đất Việt, ngày 21/5, KTS Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Hội KTS Khánh Hòa vô cùng bức xúc, trước việc tập đoàn Dewan (Ấn Độ) thông báo sẽ đầu tư dự án bãi biển Phượng Hoàng phía đông đường Trần Phú (TP Nha Trang) với trị giá hơn 2,63 tỉ USD. Dự án có 60 hợp phần và dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Được biết, dự án sẽ trải dài trên chiều dài 4,3km (tổng chiều dài khu vực phía Đông đường Trần Phú là 6,5km). Tập đoàn này cũng cho biết đã đăng ký quyền thương hiệu cho tên khu vực này là bãi biển Phượng Hoàng - Nha Trang.

Ông Lộc cho biết: "Bãi biển Nha Trang đã gắn bó với người dân địa phương từ ngàn đời nay, bây giờ nếu đổi tên thành bãi biển Phượng Hoàng, thì chắc chắn vịnh Nha Trang sẽ mất đi và nó cũng sẽ không thể còn là 29 vịnh đẹp nhất thế giới".

Phối cảnh cao ốc vườn Phoenix 65 tầng của Tập đoàn Dewan.

Phối cảnh cao ốc vườn Phoenix 65 tầng của Tập đoàn Dewan.

Bên cạnh đó, ông Lộc cũng cho biết thêm: "Dự án này sẽ lấn ra mặt biển hơn 100m chiều dài tính từ mặt biển, chiều cao là tòa nhà cao ốc 65 tầng, làm khu phức hợp: dưới ngầm, mặt đất, đi ra cả mặt biển. Chiều dài bờ biển mà khu này chiếm cũng hơn 4km chứ không hề ít.

Thậm chí, tất cả các bản vẽ quy hoạch, những đơn vị tham gia phản biện dự án cũng chỉ được xem 1 chút, chứ bản quy hoạch không được công bố công khai. Hiện nay, một số công trình mặt đất họ đã tiến hành xây dựng. Chắc chắn khi công trình này được xây dựng lên sẽ chiếm hết cảnh quan công trình khu Tháp Bà, một vị trí rất đẹp của Khánh Hòa".

Và theo ông Lộc, chuyện xây dựng khu phức hợp này, không phù hợp với quy hoạch bãi biển, trong khi lãnh đạo thì cho dân là suy nghĩ thiển cận không nghĩ đến tương lai khi phản đối.

Thế nhưng, bản thân ông Lộc biết, số lượng người dân đồng ý chỉ là một số lượng vô cùng nhỏ không đáng kể. Bởi, họ biết Nha Trang phát triển không thể chỉ nhờ vào bờ biển, mà phải phát triển hài hòa, không được chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, rồi lâu dài gây tổn thất rất lớn cho không gian thiên nhiên vốn có.

Hơn nữa, chỉ có chiều dài bờ biển hơn 6km, thế nhưng nào là resort, nào là nhà hàng, rồi cho xây dựng bao nhiêu công trình, như vậy liệu có còn bãi biển tự nhiên?

Điều đáng nói, là tại sao những khoảng đất bên trong khu thành phố còn rất nhiều lại không cho xây dựng, rồi nhiều công trình xới lên thì để đó chưa làm gì. Bây giờ còn đoạn bãi biển nào trống thì lại cố tình cho xây dựng bê tông cốt thép.

Xây dựng phục vụ cho người giàu

Nhìn nhận về góc độ cảnh quan đô thị, ông Lộc phân tích: "Tất nhiên, khi xây dựng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến không gian cảnh quan đô thị, bởi vì dụ khách đến Nha Trang vì muốn nhìn khung cảnh nên thơ ở mặt biển, ngắm khung cảnh nhấp nhô của đảo bên ngoài. Bây giờ, bỗng nhiên xuất hiện cọc bê tông, vọt lên trên thì còn đâu là cảnh quan?

Nha Trang lâu nay trong nhận thức, tình cảm con người vẫn nhìn nhận đây là một dải bờ biển nên thơ với không gian cây xanh xuyên suốt từ mặt biển qua đường Trần Phú, thậm chí khung cảnh này được coi là hiếm có của một số thành phố lớn.

Trước đây, Vũng Tàu cũng đã từng rất ngưỡng mộ khi Nha Trang bảo vệ khung cảnh biển rất tốt, thế nhưng, bây giờ đã khác, Nha Trang còn cho xây dựng nhiều hơn Vũng Tàu".

Theo quan điểm của Chủ tịch Hội KTS Khánh Hòa, chỉ cần đến mùa nắng nóng, vào tháng 4, tháng 5, khi đó mới thấy nhu cầu của bãi biển với quần chúng, con người nói chung. Nếu như diện tích bãi biển thu hẹp lại, dân chắc chắn sẽ không còn chỗ tắm tự do.

Thiết nghĩ, tất nhiên kinh doanh thì cần, nhưng vẫn phải đảm bảo mục đích phục vụ cho XH công cộng. Điều đáng nói, khi xây dựng các công trình này lên, thì mai kia những người có tiền mới sử dụng được, còn người dân bình thường sẽ mất đi quyền lợi của mình, chắc chắn họ sẽ phản đối.

Hiện nay, cơ quan phản biện dự án này là Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa, trong đó có Hội KTS và Hội cũng có cử chuyên gia vào tổ phản biện về dự án này.

Nói thêm về tác hại của việc xây dựng dự án này tới bờ biển: ông Lộc cho hay: "Việc xây dựng trên bờ biển chắc chắn họ phải làm móng, phải đào sâu xuống dưới, kèm theo đó là khách sạn ngầm bên dưới, lúc đó, dải cây xanh đã được dân địa phương bảo quản 50 - 60 năm nay sẽ dần dần chết đi.

Lúc đó, môi tường trao đổi giữa cây xanh và môi trường đất sẽ không còn. Ngay kể cả nước mưa ngấm xuống dưới, tạo ra dải cây xanh sống, làm cho khí hậu thoáng mát cũng sẽ mất đi, trong khi phản biện cũng đã có nhiều nhà khoa học nói lên điều này".

Tổ hợp các cao ốc vườn Phoenix và khách sạn

Tổ hợp các cao ốc vườn Phoenix và khách sạn

Được biết, chủ đầu tư sẽ làm một hệ thống giao thông ngầm ở dưới liên hệ các công trình khách sạn, quán bar lại với nhau.

"Tôi nghĩ rằng hệ thống ngầm sẽ làm mất sự cân bằng của môi trường, Nha Trang không còn bãi biển đẹp nữa. Chỗ người dân ra tắm ngày xưa sẽ dần dần bị thu hẹp, mất đi, người dân cũng sẽ không có tiếng nói", ông Lộc nhấn mạnh.

"Nha Trang phải là một đô thị"

Theo ông chia sẻ thì mới đây khi tiếp xúc cử tri ngày 20/5, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã bày tỏ quan điểm, muốn phát triển Nha Trang là một đô thị chứ không phải một khu du lịch sinh thái, Nha Trang là đô thị loại 1, tương lai sẽ thành đô thị như Hồng Kông, Singapore.

Trong khi những nước như Singapore đang cố gắng giữ lại những gì tự nhiên nhất, có nghĩa chúng ta mới chỉ thấy những lợi ích nhãn tiền. Trong khi du khách muốn du lịch gắn liền với thiên nhiên hơn, xây dựng theo hệ thống.

Ông Lộc ví von: "Chuẩn bị có bãi biển Phượng Hoàng, chứ đâu còn Nha Trang, mà đã thế thì thoải mái bay múa muốn làm gì thì làm!".

Trước đó, theo ông Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án này trước khi được UBND tỉnh phê duyệt đã được Bộ VHTT&DL cũng như Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia đồng ý chủ trương quy hoạch.

Cũng theo vị lãnh đạo này, mục tiêu quy hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa là cụ thể hóa định hướng của đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong khi, trả lời báo chí chiều 14/5 về quy hoạch 1/2.000 phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng nói chung và dự án của Tập đoàn Dewan nói riêng, ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết, quy hoạch này Tỉnh ủy “chưa được trình”.

Khánh Hòa đồng ý cho xây dựng dự án bãi biển Phượng Hoàng 

Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa yêu cầu UBND tỉnh điều chỉnh lại quy hoạch phân khu 1/2.000 khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang theo hướng thu hồi, giảm một số dự án, nhưng vẫn đồng ý chủ trương cho đầu tư dự án phát triển bãi biển Phoenix của Công ty TNHH Dewan International Việt Nam (thuộc Tập đoàn Dewan).

Mục tiêu phát triển bãi biển chính của TP Nha Trang bắt đầu từ chân cầu Trần Phú đến đường Dã Tượng (trên 4 km) với thời gian hoạt động 50 năm.

Trong số 240 ha phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng, Tập đoàn Dewan (đơn vị tư vấn quy hoạch) được ưu ái thực hiện 2 dự án: Tổ hợp cao ốc vườn Phoenix và tổ hợp khách sạn, dịch vụ.


Theo Thái Linh - Vietnamnet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X