Hotline 24/7
08983-08983

Thanh Hóa: Vụ chôn hóa chất độc hại: Có dấu hiệu phi tang?

Đến thời điểm này, vụ việc vẫn giậm chân tại chỗ. Những hố chôn lấp hóa chất, hàng trăm thùng phuy trong khu nhà xưởng đang có dấu hiệu phi tang.

Giậm chân tại chỗ

Sau khi báo VietNamNet có bài viết "Phát hiện kho muối 'khổng lồ' để tiêu huỷ hóa chất", chiều ngày 13/9, đoàn công tác Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến ghi nhận hiện trường trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân nơi đây.

Theo đó, trong khi khai quật, cơ quan chức năng phát hiện ngoài hàng chục bao muối còn có rất nhiều loại hóa chất lạ bên trong.

hóa chất; Thanh Hóa

Trong kho muối có rất nhiều loại hóa chất lạ

hóa chất; Thanh Hóa

Những can a xít đổ ra nền đất sủi bọt trắng xóa

Cụ thể: có 9 can màu xanh loại 30 lít, bên trong có hóa chất được nghi là a xít. Khi người dân đổ ra đất thì hóa chất này xủi bọt trắng xóa; 77 bao có chứa chất bột màu trắng; 8 vỏ chai loại 500 ml, trên nhãn toàn chữ Trung Quốc và nhiều lọ có nhãn mác "Chất xúc tác LG1".

Theo người dân, những loại chất lạ này đều dùng để rải xuống các thùng phuy chôn hóa chất dưới đất mục đích cho nhanh bị phân huỷ.

hóa chất; Thanh Hóa

Hóa chất đang chảy từ các thùng phuy ra ngoài

Hiện cảnh sát môi trường cũng đã lập biên bản hiện trường trên để điều tra, xác minh rõ nguồn gốc những loại hóa chất này.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến thời điểm này, vụ việc vẫn giậm chân tại chỗ. Những hố chôn lấp hóa chất, hàng trăm thùng phuy trong khu nhà xưởng vẫn không có biện pháp xử lý, để mùi hóa chất lan rộng ra môi trường đất, nước và không khí.

Đặc biệt, nhiều thùng phuy chứa hóa chất bên trong để lâu ngày đã bị ô xi hóa, bục đáy khiến hoá chất chảy tràn lan ra ngoài.

Theo quan sát, những thùng phuy hoá chất trên có màu trắng đục như màu sữa tươi, một loại có màu hồng…

hóa chất; Thanh Hóa

Vỏ chai hóa chất toàn chữ Trung Quốc

Ông Nguyễn Vân Tài, người dân ở đây cho biết: "Chúng tôi đã phải khổ sở với mùi hóa chất này lắm rồi. Sự việc đã trôi qua được 20 ngày nhưng dường như các cơ quan chức năng chỉ làm trên giấy mà không hề thấy thực tiễn tí nào.

Thực tế số hóa chất trên được phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật nhiều ngày qua, thậm chí mưa xuống ngấm xuống nguồn nước của người dân nhưng vẫn không thấy cơ quan chuyên môn đả động đến".

Có dấu hiệu phi tang?

Mặc dù đã được người dân dựng lều, lán canh giữ hiện trường, song 3 ngày gần đây, đã có rất nhiều biểu hiện bất thường xảy ra. Điều này khiến người dân cho rằng công ty đang được "bảo kê" để phi tang chứng cứ?

hóa chất; Thanh Hóa

hóa chất; Thanh Hóa

Rất nhiều lọ chất xúc tác

Cụ thể, như ngày 9/9, người dân đã bắt giữ được một chiếc xe tải loại nhỏ chở một máy nén hơi loại lớn vào để "sục giếng" nghi công ty đang dùng hoá chất khử mùi thuốc sâu bên trong. Tại đây họ cũng thu giữ được một loạt mẫu hóa chất để "thau giếng".

Việc làm trên, dư luận đang đặt câu hỏi: "Ai là người cho chiếc xe ô tô vào?" trong khi lực lượng công an canh gác 24/24h. Phải chăng đây có sự tiếp tay bao che tội ác cho Cty Nicotex Thanh Thái?

hóa chất; Thanh Hóa

Đến thời điểm này, vụ việc vẫn giậm chân tại chỗ

Câu hỏi này vẫn chưa được các cơ quan chức năng trả lời chính đáng!

Tiếp đó, tối ngày 10/9, có 4 kẻ lạ mặt đi 3 chiếc xe máy đến công ty, sau đó cắt điện khu nhà xưởng. Khi người dân phát hiện thì các đối tượng này bỏ chạy.

Tại hiện trường người dân còn thu giữ được cả những chai, lọ bên trong có đựng hóa chất. Tuy nhiên, sự việc tày trời như vậy nhưng công an bảo vệ ở đây lại cũng chẳng biết gì, hay cố tình không biết?

hóa chất; Thanh Hóa

Chiều 14/9, hàng trăm người dân vẫn tụ tập quanh công ty

Từ hôm bị cắt điện cho đến nay, đã 3 ngày trôi qua nhưng điện của khu nhà xưởng (nơi chôn hóa chất) vẫn chưa được đóng trở lại.

Nghi ngờ những việc làm "khuất tất" trên, người dân đã phải dựng thêm một lều mới ngay trước cổng ra của công ty để canh giữ.

"Chúng tôi giờ không tin nữa rồi. Toàn những việc tày trời như vậy mà các ông đều nói không biết, vậy các ông ở đây làm cái gì? Chúng tôi sẽ lập lán ở đây và đấu tranh tới cùng", ông Tài nói.

Gần 1.000 người mắc bệnh

Chiều 13/9, ông Trịnh Quốc Huy, Chánh thanh tra Chi cục bảo vệ thực vật Thanh Hóa cho biết, các mẫu gửi đi xét nghiệm của Cty Nicotex Thanh Thái đã có kết quả. Các chỉ số đó hiện đang được bên công an nắm giữ.

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, trao đổi VietNamNet, Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa lại khẳng định "vẫn đang điều tra, chưa có kết quả?".

Theo ông Lê Hữu Uyển, Trưởng phòng nghiệp vụ y - người phát ngôn của Sở Y tế Thanh Hóa, tại xã Yên Lâm (huyện Yên Định) có 957 trường hợp mắc các loại bệnh khác nhau.

Cụ thể: 142 người mắc bệnh ung thư, 160 người mắc các bệnh viêm đường hô hấp, 223 người mắc bệnh thần kinh, 127 người mắc bệnh liên quan đến thai nghén, 113 người mắc bệnh tiêu hoá, 56 người mắc bệnh về mắt.

Ngành y tế Thanh Hóa đã tập trung rà soát lại số người mắc bệnh ung thư, từ đó so sánh với những địa phương lân cận để đưa ra đánh giá, kết luận kịp thời.

AlobBacsi.vn
Theo Lê Anh - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X