Hotline 24/7
08983-08983

Thanh Hóa: Ham chơi, nữ sinh lớp 8 bị bạn hãm hiếp

Anh Nguyễn Văn T (1978, xã Quảng Đông) cho biết, sau gần 3 ngày bị mất tích, trưa ngày 6/9, cháu Nguyễn Thị Q (14 tuổi, con gái anh T) mới trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi.

Thấy bộ dạng con gái, anh T hỏi thì được cháu Q kể, trưa ngày 3/9, trên đường đi học về cháu được Nguyễn Văn Đ (SN 1992), Nguyễn Hữu Q (SN 1989) mời đi uống nước mía. Sau đó, Đ và Q đã gọi thêm vài người bạn nữa rồi rủ cháu Q đến nhà nghỉ H.A (xã Quảng Tâm) chơi. Tại đây, nhóm thanh niên đã thuê 2 phòng rồi cùng nhau sử dụng ma túy và chơi bài.

Sáng ngày 4/9, cả nhóm rời nhà nghỉ H.A, đến thuê nhà nghỉ V.Đ (xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa). Lợi dụng nhóm bạn ngủ say, Trần Trọng A (còn gọi là T) đã dùng vũ lực hãm hiếp cháu Q. Tối cùng ngày, T tiếp tục đưa cháu Q qua nhà nghỉ T.M (xã Quảng Tâm) và quan hệ với nạn nhân này thêm một lần nữa.

Sáng 6/9, anh T đã điện thoại cho mẹ của T yêu cầu đưa cháu Q trở về. Sau đó mẹ T đến nhà nghỉ đưa 200.000 đồng cho cháu Q và dặn cháu về nói dối gia đình là đi với các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, bị bố mẹ gặng hỏi, cháu Q đã phải thú nhận toàn bộ sự việc trên. Nghe con gái kể chuyện, gia đình anh T đã đưa con gái đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Khắc Thế, Phó trưởng Công an xã Quảng Đông cho biết, đã tiếp nhận thông tin cháu Q bị một số thanh niên dẫn đi đập đá rồi bị hiếp dâm. “Thấy sự việc có dấu hiệu hình sự, chúng tôi đã báo cáo và bàn giao hồ sơ cho Công an TP Thanh Hóa xử lý theo thẩm quyền”, ông Thế nói.

Công an TP Thanh Hóa đã mời đối tượng T lên điều tra làm rõ sự việc.
 
AloBacsi.vn
Theo Ngọc Hưng - Gia đình Xã hội

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X