Hotline 24/7
08983-08983

Thảm sát ở Gia Lai: Bốn người bị chém chết

Vụ thảm sát diễn ra tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai.

Hung thủ sau khi uống rượu đã dùng dao chém chết hai người. Hai người khác bị thương nặng đã tử vong tại bệnh viện. 

Hiện trường vụ thảm sát - Ảnh Thái Bá Dũng
Hiện trường vụ thảm sát - Ảnh Thái Bá Dũng

Vụ việc xảy ra lúc 13g30 ngày hôm nay.

Đại tá Vũ Văn Lâu, giám đốc công an tỉnh Gia Lai cho biết bước đầu đã bắt được hung thủ và hiện đang đấu tranh làm rõ các tình tiết gây án. Hung thủ được xác định tên là Vũ Văn Đản.

Hung thủ sau khi uống rượu đã dùng dao chém chết hai người và khiến ba người khác bị thương nặng, 

Đại tá Lâu cũng cho biết bước đầu xác định Đản có vấn đề về thần kinh.

Một trong hai người bị chém chết là hàng xóm của Đản, ông Đặng Đình Vấn, sinh năm 1958, quê gốc ở Hải Dương. Ông Vấn bị Đản chém chết khi đang phun thuốc trừ sâu trên phần rẫy của mình. Người còn lại bị Đản chém chết là chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1974. Chị Liên từ quê Bình Định lên làm mướn tại đây.

Đến 20g, PV Tuổi Trẻ tại hiện trường cho hay hai trong số ba nạn nhân bị thương nặng được đưa vào bệnh viện đã qua đời.

Hai người tử vong tại bệnh viện là bà Lê Thị Thơm 33 tuổi và con của bà Thơm, Vũ Thị Vân, 9 tuổi, đều là người nhà của hung thủ.

Gia đình hung thủ cũng cho biết, y có tiền sử bệnh thần kinh. Trước thời điểm gây án, Đản cầm một bó nhang chạy lung tung khắp vườn nhà.

Theo Thái Bá Dũng - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X