Hotline 24/7
08983-08983

‘Thâm cung nội chiến’ ở gia đình Kim Jong Un

Cuộc đối đầu ngầm xảy ra giữa hai người phụ nữ ảnh hưởng nhất với nhà lãnh đạo Kim Jong Un là vợ và em gái, phần thua sau cùng thuộc về đệ nhất phu nhân của Triều Tiên.

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết hai người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn ở Triều Tiên chính là những người thân trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong Un: người vợ Ri Sol Ju và em gái Kim Yo Jong.

Kang Myong Do, con rể cựu Thủ tướng Triều Tiên Kang Song San, từng nói với Bloomberg rằng "người vợ sẽ không muốn ông Kim Jong Un quá thân thiết với em gái. Trong khi người em không muốn anh mình chịu nhiều ảnh hưởng từ chị dâu".

Cựu phó đại sứ Triều Tiên tại Anh Thae Yong Ho mới đây xác nhận trên một kênh truyền hình tại Hàn Quốc về cuộc đối đầu ngầm giữa hai người phụ nữ này để tranh giành ảnh hưởng. Ông Thae là quan chức cấp cao nhất Triều Tiên tuyên bố đào tẩu hồi năm ngoái.

‘Tham cung noi chien’ o gia dinh Kim Jong Un hinh anh 1
Ông Kim Jong Un và vợ cùng dự một sự kiện. Ảnh: Yonhap.

Đệ nhất phu nhân bị lép vế

Kể từ khi tuyên bố quay lưng với chính quyền Bình Nhưỡng và chạy trốn đến Hàn Quốc, cựu phó đại sứ Thae Yong Ho thường xuyên xuất hiện trên báo chí, truyền hình để chia sẻ nhiều thông tin về đất nước bí ẩn nhất thế giới. Trong lần xuất hiện trên kênh MBN vào tuần qua, ông Thae kể về sức ép và nỗ lực gây ảnh hưởng của phu nhân Ri Sol Ju.

Trong 3 năm đầu tiên kể từ khi được chính thức giới thiệu là vợ của ông Kim Jong Un, bà Ri Sol Ju thường xuyên xuất hiện với chồng trong các sự kiện lớn. Tuy nhiên, đến năm 2016, vị phu nhân này đã vắng bóng trước công chúng đến 9 tháng liền.

Chosun Ilbo cho biết nhiều tin đồn dấy lên xung quanh sự vắng mặt này, như việc bà Ri có thể mang thai, phải tạm lánh trong hoàn cảnh chính trị bất ổn hoặc bị chồng thất sủng…

Phu nhân Ri cuối cùng đã xuất hiện trở lại bên chồng trong một sự kiện hồi tháng 12/2016. Tuy nhiên, phó đại sứ Thae tiết lộ bà đã thất bại trong cuộc tranh chấp quyền lực với cô em chồng Kim Yo Jong vì “xuất thân của bà Ri chỉ là thường dân”.

Trước khi trở thành vợ của Kim Jong Un, bà Ri được biết đến với vai trò là ca sĩ trong ban nhạc nổi tiếng Unhasu Orchestra. Bà rất được người dân yêu thích, nhưng điều này không giúp ích trong những cuộc cạnh tranh chính trị ngầm.

Theo ông Thae, Triều Tiên là đất nước coi trọng đẳng cấp xã hội, nên dù bà Ri có là vợ của lãnh đạo quyền lực nhất cũng không thể phê phán chồng hay có ảnh hưởng nào đến các quyết định quan trọng của ông Kim Jong Un.

Trong khi đó, cô Kim Yo Jong ở vị thế khác hẳn. Đích thân Kim Jong Un bổ nhiệm em gái vào chức vụ chịu trách nhiệm tổ chức tất cả những sự kiện lớn và quan trọng. Do vậy, ông Thae cho biết tần suất xuất hiện của cô Ri thậm chí còn nhiều hơn cả phu nhân Ri.

Quyền lực người em gái

Truyền thông Hàn Quốc cho biết cô Kim Yo Jong, 29 tuổi, đang từng bước củng cố quyền lực ở Triều Tiên. Sau đại hội đảng cầm quyền hồi tháng 5/2016, cô Kim đã được bầu vào ban chấp hành trung ương. Tên của cô xuất hiện thứ 42 trong danh sách 129 thành viên, được xem là bước gần đến Bộ Chính trị.

‘Tham cung noi chien’ o gia dinh Kim Jong Un hinh anh 2
Cô Kim Yo Jong trong một sự kiện. Ảnh: Donga.

“Tên của Kim Yo Jong không xuất hiện ở tốp đầu danh sách uỷ viên trung ương cho thấy chính quyền này không vội vã trong việc thăng chức cho cô. Dù sao cô ấy cũng còn quá trẻ. Họ có thể tính toán rằng một nhân vật hoạt động hậu trường sẽ hiệu quả hơn là để cô gái trẻ trở thành một trong những bộ mặt của chính quyền, điều mà các lãnh đạo lão thành có thể khó chịu”, Giáo sư Nam Sung Wook, ĐH Hàn Quốc (KU), nói.

Một nguồn tin từ Seoul cho rằng “về thực tế” thì Kim Yo Jong đã được xem là nhân vật thứ hai ở Triều Tiên. Cô đã được giao nhiệm vụ phụ trách cơ quan tuyên truyền, khen thưởng và bổ nhiệm nhân sự.

Cô Kim cũng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, tháp tùng anh trai trong những nghi lễ cấp nhà nước. Theo phó đại sứ Thae, tuy không quyền lực như người anh trai, Kim Yo Jong vẫn nhận được sự kính trọng từ các quan chức cao cấp. Những người đàn ông này vẫn đứng dậy chào khi cô Kim đi qua.

Theo Chosun Ilbo, một trong những hành động thể hiện uy quyền của Kim Yo Jong là việc cô sa thải 3 quan chức từng là cấp trên của mình. Kể từ khi trở thành lãnh đạo cơ quan tuyên truyền của đảng, cô Kim cũng hai lần thay tổng biên tập của cơ quan ngôn luận đảng này là nhật báo Rodong Sinmun.

Theo Minh Anh - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X