Hotline 24/7
08983-08983

Thăm CIA đầu tiên: Tổng thống Mỹ Trump muốn khép lại quá khứ thù hằn?

Chuyến thăm CIA đầu tiên sau khi nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là nhằm xóa bỏ thù hằn trong quá khứ để ủng hộ tối đa cho CIA.

Trump và CIA từng “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”

Theo Guardian, phát biểu tại đại sảnh của trụ sở CIA ở Langley, Virginia , nơi đặt bức tường tri ân 117 anh hùng tình báo hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, ông Trump cam kết ủng hộ tới 1.000% cho các cơ quan tình báo Mỹ. Theo ông Trump, những “hận thù” giữa ông và giới tình báo Mỹ là kết quả của cái mà ông gọi là “sự dối trá của truyền thông Mỹ”.

tham cia dau tien tong thong my trump muon khep lai thu han hinh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại trụ sở CIA ở Langley Virginia. Ảnh: Reuters

Hành động đầy thiện chí này của ông Trump rất tiếc đã vấp phải phản ứng dữ dội của ông John Brennan- cựu Giám đốc CIA dưới thời Tổng thống Barack Obama vừa mới nghỉ hưu.

Người phát ngôn của ông Brennan nhấn mạnh: “Ông Brennan cảm thấy đau buồn và tức giận trước “sự khoa trương đáng kinh bỉ của ông Trump” tại trụ sở CIA và khẳng định “ông Trump nên lấy làm xấu hổ về bản thân”.

Sự thù hằn giữa ông Trump và CIA bắt đầu từ việc cơ quan này hồi đầu tháng 12/2016 đã đưa ra kết luận công khai rằng Nga đã can thiệp vào bầu cử Mỹ theo hướng có lợi cho ông Trump- điều mà ông Trump nhiều lần lên tiếng kịch liệt bác bỏ trong suốt chiến dịch vận động tranh cử của mình.

Ngay lập tức, ông Trump chỉ trích kết luận của CIA và nhấn mạnh rằng, kết luận này được đưa ra bởi “chính những người từng cáo buộc ông Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt” [thông tin này sau đó được xác định là không có căn cứ và trở thành nỗi hổ thẹn của CIA-ND].

Đến tháng 1/2017, trước thềm cuộc gặp với giới chức tình báo Mỹ, ông Trump nhấn mạnh, việc cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ là “một thủ đoạn mang đầy mầu sắc chính trị. Thậm chí, ông Trump còn ví CIA với “các cơ quan tình báo của Đức Quốc xã”. Đáp lại, ông Brennan cho rằng, sự so sánh của ông Trump là “không thể chấp nhận được” và “đã đi quá giới hạn”.

Thực sự muốn “chìa tay” giảng hòa?


Sự thù hằn giữa ông Trump và CIA đột nhiên “biến mất” khi ông Trump chọn CIA là nơi đến thăm đầu tiên sau khi ông nhậm chức Tổng thống Mỹ. Tại đây, ông Trump nói “chắc như đinh đóng cột” rằng, truyền thông Mỹ đã “nghĩ ra” việc ông có hằn thù với cộng đồng tình báo nước này.

Phát biểu trong tiếng vỗ tay của các nhân viên CIA, ông Trump nhấn mạnh: “Họ làm như thể tôi có thù hằn gì với các cơ quan tình báo vậy. Ngược lại, tôi rất yêu quý và tôn trọng các bạn. Không có ai tôn trọng các bạn hơn tôi hết”.

Ông Trump cũng lên tiếng cho rằng “đôi khi, các bạn không nhận được sự ủng hộ cần thiết” từ Nhà Trắng- ám chỉ việc ông Obama giới hạn quyền lực của cơ quan này- và đùa rằng, dưới thời của ông, các nhân viên CIA sẽ phải nói rằng: “Xin đừng ủng hộ chúng tôi nhiều như vậy”.

Khác với thái độ “thù hằn công khai” với ông Brennan, ông Trump lên tiếng ca ngợi ông Mike Pompeo- người được ông lựa chọn để thay thế ông Brennan làm Giám đốc CIA- là “một ngôi sao, một viên ngọc quý”.

Ông Trump cũng khẳng định, ông Pompeo là ứng cử viên duy nhất mà ông lựa chọn để điều hành CIA- một trong những cơ quan quyền lực nhất trong Chính phủ Mỹ. Ông Trump cho biết, ngay sau cuộc gặp với ông Pompeo, ông đã hủy toàn bộ các cuộc gặp với 8 ứng viên còn lại.

Ông Trump cũng cam kết sẽ tạo điều kiện để CIA “có được quyền lực và không gian hoạt động rộng hơn” so với thời của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, CIA là “một trong những tổ chức quan trọng nhất” trong cuộc chiến chống IS và các “tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan”.

Trong sự phấn khích của mình, ông Trump cho biết, ông cảm thấy mình như “trở lại hồi 35 hay 39 tuổi” và đùa rằng, mình sẽ lên trang bìa tạp chí Time danh tiếng nhiều hơn cả ngôi sao đội bóng bầu dục Mỹ New England Patriots Tom Brady.

Hay chỉ là “màn diễn kịch vụng về”?

Việc ông Trump “đột ngột thay đổi thái độ của mình với CIA” trước và sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ khiến ông Adam Schiff- lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ- hoài nghi về sự chân thành của ông Trump.

Ông Shiff lên tiếng chỉ trích ông Trump lợi dụng bức tường tri ân 117 anh hùng tình báo hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại trụ sở CIA “làm nền để ông Trump tỏa sáng”.

“Trong khi đứng trước những ngôi sao đại diện cho những anh hùng của CIA đã hy sinh tính mạng của mình khi đang làm nhiệm vụ quốc gia, ông Trump không đề cập gì nhiều về hành động quả cảm của họ.

Thay vì thế, ông ấy lại đề cập nhiều đến số lượng người tham dự lễ nhậm chức của ông ấy hay việc ông ấy có được truyền thông Mỹ quý hay không. Ông Trump còn lan man sang nhiều chủ đề khác chẳng liên quan gì đến tình báo hết. Thậm chí ông ấy còn đưa ra những tuyên bố khiến lời khẳng định rằng “tôi yêu sự thật” của ông ấy trở nên vô giá trị”.

Theo Trần Khánh - VOV

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X