Hotline 24/7
08983-08983

Thái Lan truy tìm 3 nghi phạm đánh bom mới

Tòa án tỉnh Min Buri của Thái Lan hôm nay ban hành lệnh bắt giữ đối với ba nghi phạm mới có liên quan đến vụ đánh bom ở trung tâm Bangkok hôm 17/8.

c1-676720-150901171723-620x413-7797-1441

Chân dung ba nghi phạm mới do cảnh sát công bố hôm nay. Ảnh: Bangkok Post

Cả ba người đều là nam giới và bị cáo buộc tàng trữ vật liệu nổ trái phép. Hai người đàn ông đầu tiên được xác định là Ali Jolan và Ahmet Bozonglan, theo Bangkok Post.

Phát ngôn viên cảnh sát Prawut Thavornsiri cho biết nhà chức trách chưa chắc chắn về quốc tịch của các đối tượng nhưng theo những bức ảnh do nhiều trang mạng Thái Lan đăng tải, tên của Ahmet xuất hiện trên một cuốn hộ chiếu Trung Quốc phát hành ở tỉnh Tân Cương.

Nghi phạm thứ ba hiện chưa rõ danh tính nhưng ông Prawut cho hay người này đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tra soát hồ sơ đi lại của các đối tượng, cảnh sát Thái Lan nhận định những người này vẫn còn ở trong nước. Cả ba đều có liên quan đến nghi phạm đầu tiên bị bắt giữ hôm 29/8 tại khu chung cư Pool Anant, quận Nong Chok.

Trước đó cũng có ba lệnh bắt giữ được ban hành đối với hai người đàn ông nước ngoài và một phụ nữ Thái Lan 26 tuổi tên là Wanna Suansan.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha hôm nay công bố cơ quan chức năng vừa bắt thêm một người nước ngoài nữa tại tỉnh Sa Kaeo, biên giới với Campuchia. Nghi phạm đang được đưa về thủ đô để thẩm vấn.

Hiện có thông tin trái chiều về việc liệu đối tượng trên có phải là "người mặc áo vàng", nghi phạm chính trong vụ đánh bom đền Erawan hay không. Bangkok Post dẫn lời thủ tướng cho biết đây là nghi phạm chính, nhưng Khaosod dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Prawuth có vẻ không công nhận thông tin này.

Theo Vũ Hoàng - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X