Hotline 24/7
08983-08983

Tàu và máy bay Mỹ sẽ hoạt động trên Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter khẳng định quân đội Mỹ có quyền đi lại trên biển và bay qua không phận những khu vực mà luật pháp quốc tế cho phép, bao gồm cả Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter. Ảnh: Reuters

“Máy bay và tàu của Mỹ chắc chắn sẽ hoạt động trên mọi khu vực mà luật pháp quốc tế cho phép như chúng tôi vẫn làm trên khắp thế giới. Biển Đông không phải ngoại lệ”, ông Carter phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Australia Julie Bishop tại Boston ngày 13/10.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố ủng hộ giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình và phản đối các hành vi cưỡng chế, vi phạm các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế, có thể làm gia tăng căng thẳng ở các vùng biển, bao gồm cả Biển Đông.

Theo Reuters, thông điệp ông Carter đưa ra là sự phủ nhận rõ ràng đối với các hoạt động xây đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. 

Trả lời câu hỏi của phóng viên trước báo cáo cho rằng tàu Mỹ sẽ tiến hành áp sát khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi lấp phi pháp và tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, Bộ trưởng Carter khẳng định: “Chúng tôi sẽ hiện thực hóa hành động này vào thời gian và địa điểm mà chúng tôi cho là thích hợp”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop nhắc lại tuyên bố không quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng thời hy vọng Bắc Kinh sẽ làm đúng những điều họ đã cam kết.

Trung Quốc tuyên bố sở hữu phần lớn Biển Đông bất chấp sự phản đối của các nước trong khu vực và thế giới. Tuần trước, Bắc Kinh cảnh báo sẽ chặn các hoạt động vi phạm chủ quyền trên biển sau khi Washington cân nhắc việc điều tàu chiến đi vào khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo Bắc Kinh bồi lấp trên quân đảo Trường Sa của Việt Nam.

Theo các chuyên gia, việc tàu chiến Mỹ áp sát các đảo nhân tạo hoàn toàn phù hợp với tuyên bố của Washington. Nó cũng cho thấy Washington không thừa nhận các đảo Trung Quốc bồi lấp trên Biển Đông có đầy đủ giá trị như một hòn đảo tự nhiên. Các đảo nhân tạo chỉ có vành đai an ninh 500 m xung quanh thay vì vùng lãnh hải 12 hải lý như các đảo tự nhiên.

Theo Hồng Duy - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X