Hotline 24/7
08983-08983

Tàu hiện đại nhất tìm tàu Hải Thành 26 suốt đêm

Chiều tối 28/3, tại Vũng Tàu, ông Nguyễn Hoàng - phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã làm việc với các ngành chức năng để bàn phương án tìm kiếm tàu Hải Thành 26.

Quang cảnh cuộc họp bàn các phương án và huy động lực lượng tìm kiếm tàu Hải Thành 26, tối 28-3 - Ảnh: ĐÔNG HÀ
Cuộc họp bàn phương án và huy động lực lượng tìm kiếm tàu Hải Thành 26 tối 28/3 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ông Hoàng thông báo chính thức vụ tàu Hải Thành bị chìm. Cụ thể lúc 4g37, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VN MRCC) nhận tín hiệu từ phao Epirb (thiết bị báo vị trí bị nạn khẩn cấp qua vệ tinh-PV) của tàu Hải Thành 26.

Tín hiệu báo nạn tại vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 43 hải lý về phía Đông, cách thị xã Lagi - Bình Thuận khoảng gần 20 hải lý). Trên tàu có 11 thuyền viên.

VN MRCC điện báo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (VungTau MRCC) và đã huy động tàu Petrolimex 14 đang hoạt động gần khu vực để hỗ trợ tìm kiếm.

VungTau MRCC điều 2 tàu SAR 413 và SAR 272 ra hiện trường. Tại hiện trường, tàu Petrolimex 14 đã phát hiện một phao bè có hai người của tàu Hải Thành 26 là thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sĩ quan bong Hoàng Tiến Khôi. Anh Khôi bị thương do va đập, sức khỏe yếu.

Đến hết chiều 28/3, chín thủy thủ tàu Hải Thành 26 vẫn mất tích.

Ông Lương Trường Phi, phó giám đốc VungTau MRCC cho biết, tại hiện trường ngoài 2 tàu của trung tâm còn có tàu của cảnh sát biển, hải quân và một số tàu khác.

Trong ngày 28/3, các tàu tại hiện trường đã tìm kiếm trong phạm vi hơn 280 hải lý vuông nhưng vẫn chưa phát hiện gì.

Ông Vũ Việt Hùng, phó Tổng giám đốc VN MRCC cho biết việc tìm kiếm hiện đang gặp một số khó khăn như sóng gió cấp 5, 6, vùng tìm kiếm rộng. Tuy nhiên ông cũng khẳng định các đơn vị phối hợp làm hết sức để tìm kiếm các thủy thủ còn mất tích nhanh nhất.

Đại diện Vùng 2 Hải quân khẳng định, trong đêm 28/3, đơn vị này có thể điều 3-5 tàu xuất bến đi tìm.

Ông Nguyễn Hoàng yêu cầu huy động hết mọi nguồn lực để tìm kiếm người mất tích, trong đó dùng những tàu có phương tiện hiện đại như đèn pha công suất lớn, camera hồng ngoại. Đồng thời có kế hoạch khảo sát độ sâu hiện trường, chuẩn bị thợ lặn.

Tối cùng ngày, thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công cũng đã đến Vũng Tàu để chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn.

Do sức khỏe yếu, tối cùng ngày, hai thuyền viên được cứu là thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sĩ quan bong Hoàng Tiến Khôi được đưa về Vũng Tàu để chữa trị.

Trước đó, khoảng 23g55 ngày 27/3, tàu Hải Thành 26 đi vào vùng biển cách Vũng Tàu 43 hải lý thì va chạm với tàu chưa rõ số hiệu và chìm xuống biển, 11 thuyền viên đều rơi xuống nước.

Tàu Hải Thành 26 có tải trọng trên 3.000 tấn và bị chìm khi đang chở hàng từ Hải Phòng đi Cần Thơ.

Khi gặp nạn có sáu thuyền viên đang ở trong hầm máy, hoặc đang ngủ trong phòng. Năm người trên cabin, trong đó có thuyền trưởng Thắng và sĩ quan bong Khôi đã được cứu.

Danh sách các thuyền viên vẫn đang mất tích: máy trưởng Phạm Hữu Thược, đại phó Lương Văn Quỳnh.

Các thủy thủ: Nguyễn Viết Duy, Nguyễn Trường Đại, Mai Văn Dương; Sĩ quan máy Vũ Thế Kiên: Các thợ máy: Ninh Văn Quỳnh, Lê Văn Ba; đầu bếp Nguyễn Văn Khuyên.


Theo Đông Hà - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X