Hotline 24/7
08983-08983

Tật xấu của người Việt đi máy bay khiến nhiều người xấu hổ

Nói chuyện điện thoại, hút thuốc, cho con tè vào túi nôn, gian lận cân nặng hành lý… là những tật xấu của nhiều người Việt khi đi máy bay.

Tìm mọi cách để gian lận cân nặng hành lý

Mới đây chia sẻ trên trang cá nhân, hành khách N.B.C. cho biết, anh bay chuyến TPHCM – Huế của hãng Jetstar Pacific với giá vé 1,3 triệu đồng.

Theo quy định của hãng, khách chỉ được mang theo 7 kg hành lý xách tay, nếu nhiều hơn thì phải ký gửi. Số hành lý của N.B.C là 10 kg, thừa 3 kg so với quy định.

Khi nhân viên check-in yêu cầu đóng 300.000 đồng cho số hành lý dôi dư này, anh N.B.C không đóng thêm mà lựa chọn bỏ bớt hành lý để trở lại check-in.

Thế nhưng hoàn thành thủ tục check-in, anh quay trở lại, bỏ 3 kg hành lý vừa tháo bớt vào túi xách và lên máy bay.

Lý giải cho việc cố tình gian lận cân hành lý anh này cho rằng, chọn hãng giá rẻ với vé 1,3 triệu đồng mà phải đóng 300.000 đồng cho 3 kg hành lý là điều không thể chấp nhận.

Không chỉ riêng N.B.C nhiều người khác cũng làm tương tự với hành lý dôi dư so với quy định khi đi máy bay giá rẻ.

Theo anh Q.H, tiếp viên của một hãng hàng không cho hay, việc hành khách cố tình gian lận trọng lượng hành lý xách tay không phải là chuyện hiếm gặp trên các chuyến bay của anh.

Hút thuốc, bất chấp quy định an toàn bay

Để đảm bảo cho chuyến bay được an toàn, các hãng bay trước khi cất cánh đều có quy định cụ thể từng trường hợp cho hành khách như cách thắt dây an toàn, không sử dụng các thiết bị điện tử trong lúc bay, sử dụng mặt nạ, áo phao… nhưng nhiều hành khách cố tình làm sai quy định.

thói xấu, đi máy bay, người việt, khó bỏ, xấu hổ, thói quen khó bỏ
Trên máy bay thường có quy định cấm hút thuốc lá

Cụ thể Q.H, một tiếp viên hàng không cho biết, rất nhiều hành khách dù đã được thông báo cấm hút thuốc trên các chuyến bay nhưng vẫn cố tình vào nhà vệ sinh, dùng vải bịt hệ thống báo cháy lại và hút thuốc.

Anh này cũng cho hay: "Không ít lần chúng tôi vào nhà vệ sinh và chứng kiến cảnh tàn thuốc vương vãi khắp sàn, hệ thống báo khói bị bịt kín.

Tất nhiên khi phát hiện khách sẽ bị lập biên bản và phạt hành chính. Hút thuốc trên máy bay bị phạt 2-3 triệu đồng một lượt, nhưng cũng không dễ bắt quả tang và xử phạt những hành khách cố tình vi phạm”.

Năm 2011, trên chuyến bay VN513 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi TPHCM, một hành khách tên Nguyễn Văn Tr. cũng hút thuốc lá trong toilet khiến hệ thống cảnh báo bị kích hoạt. Hành khách này đã bị phạt 750.000 đồng.

Cho con tè vào túi nôn

Cách đây không lâu, một nữ ca sĩ nổi tiếng của Hà Nội cho con tè vào túi nôn trên máy bay. Sự việc trên được phát hiện bởi một hành khách khác. 

thói xấu, đi máy bay, người việt, khó bỏ, xấu hổ, thói quen khó bỏ
Một bà mẹ từng cho con tè vào túi nôn khiến cư dân mạng tranh cãi gay gắt

Vị khách này viết: “Khi chiếc máy bay A350 xinh đẹp mới cáu còn thơm mùi mới gần đáp (cao độ 9000m – vẫn có thể toilet được), một vị khách nữ xinh đẹp số ghế 11B, 10 ngón tay sơn 10 màu, ăn bận rất mode, xé cái túi nôn cho thằng con trai đái thẳng vào, văng tứ tung.

Tiếp viên trưởng nhắc nhở sao không vào toilet, làm bẩn máy bay, nữ hành khách này còn phản ứng lạnh lùng, không thèm ngó lại cô tiếp viên trưởng”.

Ngay khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hình ảnh không đẹp của nữ ca sĩ. 

Nghe điện thoại khi máy bay đang hạ cánh

Theo quy định, hành khách chỉ được sử dụng điện thoại sau khi máy bay dừng hẳn nhưng khi vừa đáp xuống sân bay và máy bay còn lăn bánh trên đường băng thì hầu hết hành khách người Việt đều mở điện thoại và nhắn tin, gọi điện cho người thân để thông báo mình đã hạ cánh.

thói xấu, đi máy bay, người việt, khó bỏ, xấu hổ, thói quen khó bỏ
Nhiều người vẫn có thói quen sử dụng điện thoại khi máy bay đang  bay gây mất an toàn bay

Một cư dân mạng tên T. Linh từng chia sẻ, khi anh bay từ TPHCM ra HN, máy bay bay tới HN do thời tiết xấu, bay mấy vòng trên bầu trời rồi trở lại Huế, lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh, cái cô bé bên cạnh dáng người mẫu, mặt diễn viên nhận được điện thoại, chuông đổ liên hồi. 

Cô ấy không nghe. Bên cạnh anh là cái cô người Mỹ nhìn cô mặt diễn viên kia không thiện cảm. Lúc sau tiếng chuông điện thoại lại đổ, cô kia nghe máy, bảo là đang hạ cánh ở Huế... Thế là cái cô Mỹ cạnh mình nhoài người sang định giựt điện thoại cô kia và nói: "Ọp phôn ..ọp phôn".

Nói to

Tương tự, một cư dân mạng có nick K.V chia sẻ, một lần chị bay đi công tác, ngồi bên cạnh là một anh chàng cao to. Từ khi lên máy bay anh ấy điện thoại không ngừng với đối tác về một sân golf rất đẹp ở Sóc Sơn. 

Chị kể: "Rồi anh quay sang em mời em cùng đi với anh ấy. Chưa kịp chờ em nói gì, anh đã điện thoại cho một đối tác khác, giọng oang oang vang vọng cả khoang... Từ khi đặt bờ mông xuống ghế, anh đã gọi khoảng 10 cuộc.

Anh kể về tài sản của anh... Rồi anh ngả ghế ra cái rầm, ô hay máy bay vừa cất cánh thôi mà, chưa ổn định độ cao. Và anh lăn ra ngủ, tiếng anh ngáy yêu không chịu được".

Một hành khách khác tên Mỹ Uyên kể, trong một chuyến du lịch, bay cùng cô từ TPHCM ra Phú Quốc có một cô gái rất xinh, dáng đẹp, da trắng, ăn mặc rất sành điệu.

Khi máy bay đang trên không, cô gái này vô tư mở điện thoại rồi nói rất to: “Alo, em đang bay. Đang bay qua biển anh nhé”. Ngay lập tức, tất cả hành khách trên máy bay quay lại nhìn cô như người ngoài hành tinh, nhiều người bấm bụng cười.

Theo H.Thúy - Vietnamnet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X