Hotline 24/7
08983-08983

Tang thương con hẻm nhỏ nơi 6 người cùng gia đình tử vong trong đám cháy

Mặc dù hai ngày đã trôi qua, nhưng không khí tang thương và nỗi đau xót tột cùng trong vụ cháy cướp đi 6 người tại căn nhà 453/6 Lê Văn Sỹ vẫn còn bao trùm đối với người thân.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Phòng hướng dẫn chỉ đạo về PCCC, Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh thông tin, khoảng 0g10 ngày 16/12, ngọn lửa bùng phát tại tầng trệt căn nhà số 453/6 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3. Phía bên dưới tầng trệt căn nhà được trưng dụng làm quán cà phê, phía bên trên tầng 1 được ngăn phòng để cho thuê.

Lúc xảy ra cháy, bên dưới tầng trệt có rất nhiều xe gắn máy cùng bàn ghế, thiết bị máy móc phục vụ cho việc bán cà phê. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và lan lên trên tầng 1.


Hiện trường vụ cháy khiến 6 người tử vong.

Lúc này có 2 nạn nhân leo lên sân thượng nhảy xuống mái nhà bên cạnh bị thương nặng. Trong cơn hoảng loạn, 2 nạn nhân cho biết vẫn còn nhiều người mắc kẹt bên trong do ngủ say. Hai nạn nhân được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Trong đám cháy nhiều tiếng nổ do xăng từ các bình xăng trong xe gắn máy gây ra. Người dân xung quanh căn nhà này phát hiện đám cháy hô hoán và huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành do cửa trước của căn nhà được khóa kín. Phòng Cảnh sát PCCC quận 3 đã điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng và 42 CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa.

Do hẻm nhỏ nên các chiến sĩ phải nối vòi rồng từ đường Lê Văn Sỹ vào sâu bên trong mới tiếp cận được căn nhà. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Phòng cứu hộ cứu nạn đã điều động các chiến sĩ vào các ngóc ngách của căn nhà để tìm người mắc kẹt. Tại tầng 1, các chiến sĩ cứu hộ đã phát hiện 6 người tử vong do ngạt khói đưa ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Các tổ công tác thuộc phòng pháp chế phối hợp với Công an quận 3 điều tra làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường căn nhà dạng ống bị cháy rụi cùng nhiều tài sản bên trong. Số tài sản bị cháy ban đầu gồm 6 xe gắn máy, 2 xe đạp, ti vi, tủ lạnh.

Danh tính 6 nạn nhân gồm: Trần Anh Thăng (47 tuổi, quê Bắc Giang, là người đứng ra thuê căn nhà để kinh doanh cà phê); Nguyễn Thị Ngọc Thủy (37 tuổi, quê Hà Nam Ninh, vợ ông Thăng); Trần Ngọc Vân Anh (7 tuổi, con ông Thăng); Trần Ngọc Bảo Hân (5 tuổi, con ông Thăng); Trần Ngọc Thiên Kim (sinh năm 2016, con ông Thăng) và Phạm Ngọc Thúy Vy (36 tuổi, quê Đồng Nai, là cháu ông Thăng). Hai người bị thương được xác định là Nguyễn Thị Hằng (21 tuổi) và Nguyễn Thị Huyền (23 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh, nhân viên bán cà phê cho ông Thăng).

Đồ đạc cháy loang lổ trong nhà được di dời ra ngoài, những con búp bê, bộ quần áo của 3 cô con gái cháy dở khiến ai chứng kiến hình ảnh trên đều không khỏi ngậm ngùi rơi nước mắt. Anh Huỳnh Thế Bảo (41 tuổi) hai bàn tay vẫn còn dính đầy than bụi, ngồi bệt dưới đường, quệt nước mắt đau đớn: “Lửa cháy nên trong nhà cúp điện cánh cửa cuốn không thể mở nên dù chỉ đứng cách có một cánh cửa, nghe được tiếng kêu cứu nhưng anh cũng bất lực không thể vào bên trong”.

Bà Hòa, nhà đối diện với căn nhà bị cháy thốt lên trong đau đớn: “Hôm qua vợ chồng con cái nó đi đám cưới về chụp hình khoe trên facebook vậy mà ngày hôm sau chẳng còn một ai sống sót! Đau quá!…”.

Theo quan sát của phóng viên, căn nhà mà anh Thăng thuê làm quán cà phê và cho thuê phòng trọ với kết cấu 1 trệt, 1 lầu, lửng đã xuống cấp. Tại tầng trệt, cửa gắn bên ngoài 2 lớp (cửa kính và cửa cuốn), phía trên tầng 1 là cửa kính, xung quanh là các nhà dân nên không có lối thoát hiểm phụ.

Tài sản bị cháy chủ yếu nằm dưới tầng trệt. Bên trên tầng một được ngăn bằng ván ép, mút xốp tạo phòng cho thuê. Đại tá Đoàn Văn Chón - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cho biết, do trong nhà chứa 6 xe gắn máy, bàn ghế được bọc bằng mút xốp nên khi đám cháy bùng phát tạo khói độc tỏa khắp nhà.

Mặc dù chữa cháy kịp thời nhưng 6 nạn nhân bên trong nhà đa phần đều tử vong do ngạt khói. Tại cuộc họp báo, ông Võ Đức Thái - Chủ tịch UBND quận 3 cho biết, vụ cháy thương tâm xảy ra trên địa bàn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Về mặt chính quyền đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho 2 nạn nhân bị thương nhẹ, 10 triệu đồng cho 2 bệnh nhân nặng. Về phía các nạn nhân tử vong, phía quận hỗ trợ 6 chiếc quan tài để người dân lo mai táng cho các nạn nhân, hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM - ông Tất Thành Cang đã có mặt làm việc với lãnh đạo Cảnh sát PCCC TPHCM, chỉ đạo khắc phục hậu quả của vụ cháy và nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo M.Đức - Mã Hải - Công an nhân dân

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X