Hotline 24/7
08983-08983

Tảng đá trăm tấn treo trên đầu nhiều hộ dân

Nằm lưng chừng núi ở độ cao hơn 60 m, tảng đá ước nặng 100 tấn có nguy cơ lăn xuống bất cứ lúc nào khiến 4 nhà dân phía dưới nơm nớp lo sợ.

IMG-0963-JPG-6454-1432816842.jpg

Tảng đá ước nặng một trăm tấn sau khi sạt lở đang mắc tại dốc phía trên gia đình Đào Văn Đông. Ảnh: Giang Chinh

Nửa tháng nay, gia đình anh Đào Văn Đông cùng 3 hộ dân khác trú tại thôn 9, làng Trại Sơn (An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng) luôn sống trong tâm trạng lo lắng. Đêm xuống, nhiều người lớn không dám ngủ vì sợ tảng đá sau nhà lăn xuống bất ngờ, không kịp chạy.

Chính quyền xã chưa tìm ra cách xử lý. Anh Đông kể, sáng sớm18/5, nghe tiếng ầm ầm cả gia đình anh vội khua nhau dậy và chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Đi kiểm tra, vợ chồng anh phát hiện phát hiện hàng chục tảng đá lớnnhỏ sạt từ trên núi nằm la liệt ngay sau nhà. Vườn cây na gãy đổ rạp, công trình phụ bị hư hỏng. Một tảng khác nặng cả chục tấn nhằm thẳng ngôi nhà chính, nhưng rất may bị gốc xoài chặn lại.

IMG-0961-JPG-5323-1432816842-2356-143321

Trung bình một khối đá xanh nặng 2,4 tấn, với tảng đá dài 6 m, rộng và cao 3 m thế này, trọng lượng khoảng 100 tấn.Ảnh: Giang Chinh

"Nhìn lên đỉnh núi, chúng tôi giật mình phát hiện một tảng đá rất lớn đang bị mắc lại, nằm lơ lửng trên đường trượt dốc ở độ cao 60-70 m. Nếu hôm đó nó lăn xuống thì không biết gia đình có còn được như hôm nay không", người đàn ông 49 tuổi nói.

Ngay sau đó, 4 hộ dân sinh sống dưới chân núi Trại Sơn đã có đơn kiến nghị lên chính quyền yêu cầu di dời tảng đá. Xã đã cử người xuống lập biên bản đánh giá mức độ nguy hiểm, đo đạc cho thấy tảng đá dài 6 m, rộng và cao 3 m, ước nặng 100 tấn.

"Tuy nhiên, đã hai tuần nay tảng đá vẫn nằm đó, còn chúng tôi thì đêm nào cũng phải mở cửa để chực nghe tiếng động mạnh là chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Nhà này ông bà, cha mẹ chúng tôi ở từ xưa, có sổ đỏ chứ không phải mới xây hay lấn chiếm gì, đâu dễ chuyển đi nơi khác", chị Mạc Thị Xuân (vợ anh Đông) nói.

IMG-1016-JPG-1813-1432816842-1588-143321

Tảng đá lớn nặng vài tấn lăn thủng bức tường công trình phụ của gia đình chị Xuân. Ảnh: Giang Chinh

Sáng 2/6, ông Nguyễn Văn Đăng, Chủ tịch xã An Sơn cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, xã đã liên hệ một doanh nghiệp đề nghị họ di dời tảng đá.

"Tuy nhiên, doanh nghiệp sợ quá trình di dời có thể ảnh hưởng đến nhà dân nên từ chối. Hiện xã chưa biết làm thế nào, trước mắt đã báo cáo lên huyện xin hỗ trợ và khuyến cáo người dân tạm lánh sang nhà họ hàng", ông Đăng nói.

Về nguyên nhân tảng đá rơi,ông Lại Đức Long, Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Thủy Nguyên cho rằng, phải có sự tác động gián tiếp của một số đơn vị nổ mìn, khai thác đá gần đó trên cùng dãy núi mới làm rung chấn khiến các tảng đá tách ra, rơi xuống.

"Đây là sự cố cấp thiết cần xử lý ngay. Nếu không may, tảng đá đó lăn xuống có thể làm sập nhà dân, gây chết người", ông Long nói.

Theo Giang Chinh - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X