Hotline 24/7
08983-08983

Tân vô địch Olympia đi xe buýt, mang cơm mẹ nấu tới trường

Mẹ của nhà tân vô địch chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” cho biết, do trường cách nhà khoảng 15 km nên hàng ngày Chương phải dậy sớm bắt xe buýt đi học.

Tân vô địch Olympia đi xe buýt, mang cơm mẹ nấu tới trườngHồ Đắc Thanh Chương được vinh danh tại Huế ngày 22/8

Hồ Đắc Thanh Chương (học sinh lớp 12 Toán 1 năm học 2016 - 2017 trường THPT chuyên Quốc học Huế) đã giành chiến thắng trong cuộc thi chung kết “Đường lên đỉnh Olympia 2016”, với giải thưởng 35.000 USD và cơ hội du học tại ngôi trường danh giá ở Australia.

Với 340 điểm, Thanh Chương trở thành quán quân có điểm số cao nhất trong lịch sử 16 trận chung kết của “Đường lên đỉnh Olympia”. Ít người ngờ rằng, hàng ngày, chàng trai xứ Huế này phải dậy sớm, bới cơm tới trường cách nhà 15km bằng xe buýt.

Điểm số kỷ lục

Sáng 21/8/2016, vòng chung kết cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” diễn ra tại Hà Nội. Bốn “nhà leo núi” cùng đua tài là Lâm Vũ Tuấn (trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định), Hồ Đắc Thanh Chương (THPT chuyên Quốc học Huế), Phan Tiến Tùng (THPT chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk) và Lê Duy Bách (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Ra Hà Nội thi chung kết, Thanh Chương đi cùng thầy Phó hiệu trưởng, Bí thư Đoàn trường và anh trai. Bố mẹ em, thầy chủ nhiệm ở nhà cùng bạn bè cổ vũ qua cầu truyền hình. Trong suốt cuộc thi, Thanh Chương luôn thể hiện sự điềm tĩnh khi đưa ra câu trả lời. Ngay phần khởi động, cậu học sinh đến từ Huế đã bứt phá trả lời đúng 11/12 câu hỏi, xuất sắc giành 110 điểm.

Vòng nguyệt quế của chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 16 khác hẳn với những vòng nguyệt quế trước. Vòng nguyệt quế lần đầu tiên được mạ vàng, nhỏ gọn hơn.

Thanh Chương là thí sinh đầu tiên vinh dự được đội chiếc vòng nguyệt quế đặc biệt này. Được biết, chiếc vòng nguyệt quế này được đặt làm từ 3 tháng trước, do một người thợ từ Mỹ làm hoàn toàn thủ công. Giá trị của chiếc vòng này khoảng 2 triệu đồng.

Thanh Chương trả lời chính xác đáp án trong phần thi vượt chướng ngại vật, em cũng hoàn thành tốt phần thi tăng tốc để đạt 250 điểm sau 3 vòng thi.

Thí sinh này lấy trọn 60 điểm ở vòng thi Về đích, nâng điểm số của mình lên 310 điểm. Không dừng lại ở mức điểm đó, Chương “cướp” 30 điểm của thí sinh cùng thi ở phần thi cuối này.

Với tổng điểm 340, Thanh Chương đã đạt kỷ lục về điểm số của chung kết “Đường lên đỉnh Olympia”. Người nắm giữ số điểm cao nhất trước đó là Huỳnh Anh Vũ (325 điểm) tại trận chung kết Olympia năm thứ 8.

Hồ Đắc Thanh Chương đã giành chiến thắng thuyết phục để trở thành tân vô địch “Đường lên đỉnh Olympia”. Trong giây phút gọi tên người chiến thắng, đứng trên bục vinh quang, cậu học sinh chuyên Toán này vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Thanh Chương chỉ nở nụ cười nhẹ, từ tốn cúi xuống đón lấy vòng nguyệt quế được trao tặng.

Có mặt tại sân trường Quốc học Huế trong giây phút học sinh trường được vinh danh, hàng trăm người cổ vũ nhiệt tình không ngớt gọi tên Thanh Chương. Niềm vui vỡ òa khi em chiến thắng.

Ông Hồ Đắc Mạnh (bố Hồ Đắc Thanh Chương) chia sẻ: “Do bận công việc cơ quan nên tôi không thể đưa con ra Hà Nội dự thi được. Giờ tôi không biết nói gì hơn đó là sự sung sướng tột độ. Tôi rất tự hào về con, mong được sớm ôm Thanh Chương vào lòng”. Người cha rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Có mặt tại sân trường Quốc học, ông Phạm Mạnh Hùng (Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên - Huế) tự hào: “Trước đây, Thừa Thiên Huế có em Hồ Ngọc Hân đã giành giải nhất Olympia năm thứ 9 cũng thuộc trường THPT chuyên Quốc học.

Giờ đến Thanh Chương, em đã chiến thắng rất thuyết phục khi đạt số điểm cao nhất trong lịch sử chung kết chương trình này. Dù là học sinh nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi (năm học 2016-2017, Chương mới lên lớp 12 - PV) nhưng Chương đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi 4 lần giành chiến thắng, từ thi tuần đến thi năm.

Một điều thú vị nữa, Thanh Chương giành được vòng nguyệt quế năm thứ 16 đúng thời điểm Trường THPT chuyên Quốc học Huế đang chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập trường. Điều đó khiến cho nhà trường, ngành giáo dục và cả người dân Thừa Thiên Huế rất tự hào, hạnh phúc”.

Thanh Chương xuất sắc giành vòng nguyệt quế

Thành tích học tập đáng nể

Trước khi trở thành nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia” lần thứ 16, Hồ Đắc Thanh Chương đã có bảng thành tích học tập xuất sắc.

Theo bố của Chương, hồi học tiểu học, Thanh Chương học trường làng nhưng cậu học trò này vẫn kịp có giải nhì môn Tiếng Anh trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thi đậu trường THCS Nguyễn Tri Phương (trường điểm của tỉnh Thừa Thiên - Huế), tại đây Chương luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện có điểm trung bình đều trên 9,5. Năm lớp 9, em đạt giải nhì môn toán cấp tỉnh.

Ngoài ra, Chương còn đạt Huy chương đồng cuộc thi “Chinh phục” do VTV6. Phần thưởng cho Chương trong cuộc thi này là một kỳ nghỉ hè tại Australia.

Kết thúc những năm THCS, Thanh Chương tiếp tục đạt được thành công khi thi đậu vào trường THPT chuyên Quốc học Huế và nhanh chóng giành 3 giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn Toán và Anh văn khi mới học lớp 10.

Em Huỳnh Thị Khánh Tiên (bạn học cả cấp 2, cấp 3 của Thanh Chương) cho biết: “Chương khá hiền, ít nói, học rất giỏi và luôn giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ. Chương đang là lớp phó học tập, có khiếu tổ chức các hoạt động tập thể.

Bạn cũng có phong thái chững chạc, quyết đoán, tạo uy tín đối với các bạn cùng lớp. Thanh Chương còn tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tình nguyện tại của trường. Nỗ lực học tập của bạn khiến học sinh trường chúng em đều ngưỡng mộ”.

Theo thầy Bí thư đoàn trường THPT chuyên Quốc học, hàng năm, trường đều cử ra một đại diện tham dự thi Olympia, được tuyển chọn qua cuộc thi Tiếp lửa tài năng (chương trình do cựu học sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế tổ chức, dựa trên cấu trúc chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”).

Năm lớp 10, Chương đạt giải nhì cuộc thi này. Đến năm lớp 11, Chương tiếp tục thi và đạt giải nhất. Với thành tích này, em được trường cử đi thi Olympia do VTV3 tổ chức. Những cuộc thi tiếp lửa tài năng tại trường là bước đệm cho hành trình trở thành nhà vô địch của Chương.

Niềm hạnh phúc của bố mẹ tân vô địch Olympia

Đi xe buýt, ăn cơm “bụi”

Thanh Chương là con út trong gia đình có hai anh em trai. Bố là cán bộ thủy lợi, mẹ giáo viên tiểu học. Anh trai Chương trước cũng học Quốc học, hiện đang công tác ở Đà Nẵng.

Hơn 4g chiều 22/8, tại trường THPT chuyên Quốc Học, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, thầy cô giáo, gia đình cùng bạn bè đã tổ chức đón và vinh danh Hồ Đắc Thanh Chương.

Bà Ngô Thị Đông (mẹ Thanh Chương) cười tươi cho biết: “Ngoài học tập, thời gian rảnh rỗi Chương thích xem vô tuyến, đọc sách. Chương đọc chủ yếu là những cuốn sách mỏng, truyện ngắn, đặc biệt là tản văn. Những mẩu tản văn có phần lãng mạn khiến con trai tôi rất đam mê.

Chiều hôm qua, hội đồng hương Huế tại Hà Nội vinh danh con trai tôi. Đầu giờ chiều nay, Chương mới về Huế, sau đó lên thẳng trường dự lễ vinh danh. Trước cuộc thi chung kết, cả gia đình đều lo lắng, sợ rủi ro đau ốm cũng như sợ tâm lý của em gặp vấn đề.

Những ngày gần thi, tôi chỉ biết động viên cũng như nấu những món ngon cho con ăn. Tôi rất hạnh phúc, tự hào. Qua báo PLVN, tôi xin cảm ơn các thầy cô trường Quốc học Huế, cũng như các em học sinh đã cổ vũ và động viên Chương suốt chặng đường “leo núi””.

Cũng theo bà Đông, vì nhà cách trường chừng 15 km nên hàng ngày Chương phải dậy sớm bắt xe buýt đến trường. “Có những hôm Chương học cả ngày, tôi dậy sớm nấu cơm bỏ vào cà mèn cho con bới theo để ăn. Những lúc tôi bận bịu thì Chương ăn cơm bụi cạnh trường”, người mẹ kể.

Thanh Chương tâm sự: “Giải thưởng này mở ra cho em rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, hiện em chưa có định hướng cụ thể sẽ học ngành gì nhưng đam mê những ngành kỹ thuật. Trước mắt, em sẽ cố gắng hoàn thành chương trình THPT, dành nhiều thời gian hơn nữa luyện tiếng Anh để khi du học ở Úc có thể tự tin giao tiếp”.

Cậu học trò này cũng chia sẻ: “Rất nhiều anh chị sau khi đạt giải nhất Olympia được đi du học rồi ở lại nước ngoài làm việc. Nhưng em sẽ trở về làm việc tại quê hương, bởi làm giàu cho quê hương chính là làm giàu cho bản thân, gia đình”.

Thanh Chương trong một hoạt động văn nghệ tại trường

Với tổng điểm 340, Thanh Chương đã đạt kỷ lục về điểm số của chung kết “Đường lên đỉnh Olympia”. Người nắm giữ số điểm cao nhất trước đó là Huỳnh Anh Vũ (325 điểm) tại trận chung kết Olympia năm thứ 8.

Trong các lần thi trước đó, Thanh Chương cũng giành chiến thắng với điểm số bứt phá so với các thí sinh khác: Vòng thi tuần: 300 điểm, người về nhì đạt 220 điểm; vòng thi tháng: 240 điểm, người về nhì 200 điểm; vòng thi quý: 270 điểm, người về nhì 160 điểm; vòng thi năm: 340 điểm, người về nhì 255 điểm.


Theo Lê Tám Bảy - Pháp luật Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X