Hotline 24/7
08983-08983

Tân chủ tịch Dong A Bank là ai?

Theo nguồn tin của BizLive ông Võ Minh Tuấn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về sẽ về làm Chủ tịch HĐQT DongABank.


Theo đó, đơn xin từ nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT DongABank của ông Cao Sỹ Kiêm đã được đồng ý và các thành viên HĐQT cũng đã thống nhất bầu ông Võ Minh Tuấn lên làm Chủ tịch thay ông Kiêm cho đến khi trình xin ý kiến cổ đông thông qua.

Ngoài ra, ông Tuấn còn tham gia HĐQT của DongABank với vị trí ủy viên, thay thế vị trí của ông Trần Phương Bình.

Ông Võ Minh Tuấn sinh ngày 24/10/1967, được bổ nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, thuộc NHNN từ tháng 9/2014.

Trước đó, từ tháng 1/2014, ông Tuấn là Phó tổng giám đốc OCB. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế phát triển - Viện Nghiên cứu Hà Lan liên kết Đại học Kinh tế TPHCM; Cử nhân Tài chính tín dụng trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

Ông Võ Minh Tuấn

Trước khi về OCB, ông Tuấn đã có hơn 20 năm công tác tại Vietinbank (kể từ năm 1990 đến 2013). Tại Vietinbank, ông đã làm ở các vị trí như cán bộ phòng kế toán tài chính, Trưởng phòng kế toán tài chính, Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh TPHCM và Phó tổng giám đốc Vietinbank từ tháng 4/2010 đến tháng 10/2013.

Ngày 20/8, sau khi NHNN ra quyết định đình chỉ chức danh Tổng giám đốc DongABank với ông Trần Phương Bình, thay thế vị trí này là ông Võ Hải Nam, Giám đốc Ban Quản lý rủi ro của BIDV.

Sau đó mấy ngày, Tổng giám đốc của DongABank đã được tạm thay bằng người của DongABank là ông Nguyễn An.

Trả lời BizLIVE, một lãnh đạo cấp cao của NHNN xác nhận có chuyện DongABank xin được cử người của mình làm Tổng giám đốc thay cho người của BIDV. "DongABank có nguyện vọng như vậy và chúng tôi sẽ đáp ứng. Tuy nhiên, người ngồi vào vị trí này, NHNN phải kiểm soát được", ông này nhấn mạnh.

Câu chuyện ngân hàng thay tổng giám đốc là hoạt động rất bình thường và thời gian qua rất nhiều ngân hàng thay tổng giám đốc với tần suất khá dày. Tuy nhiên, việc thay tổng giám đốc tại DongABank được thị trường đặc biệt quan tâm vì ngân hàng này vừa được NHNN đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và giao cho BIDV hỗ trợ về thanh khoản và quản trị.

Thông tin này được thị trường đặc biệt quan tâm và đặt dấu hỏi về việc nếu không cử người vào điều hành liệu BIDV có hỗ trợ cho DongABank nữa không?

Về vấn đề này, TS Cấn Văn Lực, cố vấn cấp cao của HĐQT BIDV, cho biết BIDV sẽ không hỗ trợ DongABank và ngân hàng được tự tái cơ cấu. "Vấn đề của DongABank là nợ xấu và vàng. Ngân hàng này sẽ phải tái cơ cấu mạnh mẽ và lần này sẽ làm quyết liệt. Tuy nhiên, DongABank là ngân hàng có nền tảng tốt, nên có thể tự tái cơ cấu và vượt qua được giai đoạn khó khăn này", ông Lực bình luận.

Tuy nhiên câu chuyện của DongABank chính là "tiền tươi thóc thật" để tự tái cơ cấu. TS Cao Sỹ Kiêm, nguyên Chủ tịch HĐQT DongABank, cũng xác nhận vấn đề của ngân hàng này là thiếu tiền. "Ngoài ra, vấn đề của DongABank là phải có đề án củng cổ lại và cần phải làm mạnh mẽ, bài bản thì mới dần phục hồi được những yếu kém hiện tại", ông Kiêm bình luận.

Mặc dù DongABank được tự tái cơ cấu nhưng dưới sự kiểm soát chặt chẽ của NHNN. Dù vậy, thị trường vẫn không khỏi băn khoăn về nguồn lực để DongABank tự tái cơ cấu.

Lần trả lời BizLIVE mới đây, ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DongABank có nói về việc có một quỹ nước ngoài đang có nhu cầu mua 49% cổ phần DongABank.

Theo nguồn tin của BizLive, đơn vị tư vấn cho quỹ nước ngoài muốn mua cổ phần của DongABank là Evercore, công ty tư vấn ngân hàng đầu tư độc lập của Mỹ thành lập năm 1995.

Evercore chuyên phục vụ chủ yếu các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư lớn, nhà tài trợ tài chính.
Dịch vụ ngân hàng Evercore cung cấp: Sáp nhập và mua lại, đa dạng hóa và tái cơ cấu; huy động vốn, dịch vụ công cộng, phát hành trái phiếu, giao dịch chiến lược; quản lý tài sản; Quản lý đầu tư chuyên ngành, dịch vụ ủy thác và ủy thác độc lập;…

Evercore có văn phòng ở Mỹ, Anh, Mexico, Brazil, Hong Kong và Singapore với liên minh chiến lược cùng các công ty tại Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc và Argentina. Tổng doanh thu 12/31/2014 915,858 USD, thu nhập ròng 86,874 USD.

Theo Trần giang - BizLive

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X