Hotline 24/7
08983-08983

Tâm thư bác sĩ gọi bệnh nhi của mình là cô bé vĩ đại nhất

Bé Khánh Vy 13 tuổi nhiều năm chống chọi với HIV/AIDS và bệnh tim, được bác sĩ Nguyễn Thanh Hải ở BV Nhi Trung ương ngợi ca là "cô bé vĩ đại nhất".

Sống tại một tỉnh miền núi phía Bắc, bé Khánh Vy chào đời đã không may mắn khi mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. 13 tuổi, cô bé mắc căn bệnh quái gở khác là rối loạn nhịp tim. Tình trạng suy tim nặng đến mức nếu không can thiệp gần như chắc chắn bé sẽ tử vong. Từ khi sinh ra đến nay, cô bé đã dũng cảm chiến đấu với bệnh tật, trải qua biết bao lần thập tử nhất sinh.

Cảm động trước nghị lực phi thường của cô bé, BS Nguyễn Thanh Hải ở chuyên khoa loạn nhịp tim BV Nhi Trung ương đã viết thư gửi Khánh Vy và những đứa trẻ không may khác cũng mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS. Bức thư được công bố hôm 1/12 nhân thế giới kỷ niệm 20 năm ngày phòng chống HIV/AIDS.

tam-thu-bac-si-goi-benh-nhi-cua-minh-la-co-be-vi-dai-nhat

Các bác sĩ tìm ổ gây cơn nhịp tim nhanh cho bệnh nhi. Ảnh: H.N.

Khi Khánh Vy lên bàn can thiệp loạn nhịp tim, gọi bệnh nhi của mình là "cô bé vĩ đại nhất", BS Hải viết: "Nguy cơ tử vong trong khi can thiệp rất cao. Dẫu vậy phải giữ con sống để thực hiện những giấc mơ của mình như bao nhiêu người bình thường khác. Con tự tin, ung dung bước vào phòng mổ mà không hề cảm nhận bất kỳ mối nguy hiểm thảm khốc đang rình rập, giống như bước vào studio để chụp ảnh".

Ca can thiệp của bé kéo dài một giờ rưỡi, cả ê kíp bác sĩ trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Lo lắng khi tiếng báo động khẩn cấp của máy theo dõi nhịp tim vang lên, cả kíp lao vào ép tim, bóp bóng, cấp cứu ngừng tim phổi... Chỉ 5 phút, tim trẻ đập trở lại, nhưng cơn tim nhanh xuất hiện liên tục, huyết áp giảm.

Không chịu bó tay, bác sĩ quyết định đưa thuốc vận vạch vào để duy trì huyết áp ở mức chấp nhận, 4 catheter được đưa vào buồng tim để lập bản đồ nội mạc xác định vị trí ổ gây tim nhanh, sau đó tiến hành đốt triệt "thủ phạm" gây bệnh. Sau 3 lần đốt đã thành công, cả ê kíp đồng thanh thở phào rồi thốt lên "Thật không thể tin nổi", "Sao lại có thể dễ dàng đến vậy"... Cô bé đã được cứu sống và có thể quay trở lại với cuộc sống thường ngày.

"Giờ này con đã tự mở mắt nhìn lại cuộc đời và mỉm cười nhìn bố mẹ ông bà. Hy vọng con đủ lớn để hiểu về những điều kỳ diệu luôn có ở bên mình, để không bao giờ mặc cảm về căn bệnh mình đã mang trong mình. Cảm ơn con và gia đình đã cho bác và các đồng nghiệp của mình một trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn thế được", BS Hải viết.

Rối loạn nhịp tim nhanh là một trong những bệnh lý tim mạch thường gặp ở trẻ. Nó có thể gây suy tuần hoàn, suy hô hấp và suy đa tạng, thậm chí gây di chứng não, tử vong.

Triệu chứng của bệnh rối loạn nhịp tim không đặc hiệu. Với trẻ lớn, biểu hiện có thể chỉ là cảm giác đánh trống ngực, tức ngực, hoa mắt, chóng mặt, nặng hơn thì ngất, thậm chí là chết đột tử. Trong khi ở trẻ nhỏ, các biểu hiện thường kín đáo như: biếng ăn, bỏ bú, da tái, chân lạnh, vã mồ hôi, khó thở, thở nhanh, xỉu. Có trường hợp, trẻ được đưa đến viện thì hết cơn rối loạn nhịp tim nhanh. Bệnh tiềm ẩn bên trong cơ thể, có thể xuất hiện đột ngột ở bất kỳ độ tuổi nào, hay xuất hiện trong 3 tháng đầu sơ sinh. Trẻ được can thiệp bằng phương pháp đốt triệt bằng sóng radio cao tần.

Theo Nam Phương - VnExpress

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X