Hotline 24/7
08983-08983

Tại sao phụ nữ độc thân dễ bị IS dụ dỗ nhất?

Đây là nhận định của Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Malaysia, quốc gia có hàng trăm phụ nữ đã bị bắt vì nuôi ý định gia nhập IS.

Today Online dẫn tin tức từ Malaysia Insider cho biết, Bộ trưởngVăn phòng Thủ tướng Malaysia Jamil Khir Baharom nhận định, những phụ nữ độc thân dễ tác động và thường dành nhiều thời gian trên các phương tiện truyền thông xã hội, có khả năng sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Hồi giáo, IS, phiến quân, tay súng, dụ dỗ, phụ nữ, tình yêu
Các tay súng nữ của IS. (Ảnh: ABC News)

Theo Bộ trưởng, những người cảm thấy cô đơn thường dành rất nhiều thời gian trên các trang web, mạng xã hội như Facebook và có tâm hồn nhạy cảm, vì thế dễ bị cuốn hút vào việc tham gia chiến đấu với các chiến binh IS, những người thường sử dụng tình yêu để làm mồi nhử.

Bộ trưởng nhận xét: "Những người phụ nữ cô đơn cảm thấy khó ngủ vào ban đêm sẽ thức và sử dụng trang Facebook của họ. Họ thường lướt trang mạng xã hội này đến 2 - 3g sáng".

"Đó là thời gian mà các phiến quân sẽ tìm kiếm con mồi và gây ảnh hưởng đến những người phụ nữ này", ông Baharom phát biểu tại buổi lễ ra mắt của một hội thảo tại Kuala Lumpur vào ngày 16/4.

Cho đến nay đã có 173 người mang quốc tịch Malaysia đã bị bắt vì cố gắng gia nhập IS, người trẻ nhất trong số đó là một nữ thiếu niên 14 tuổi.

Hồi giáo, IS, phiến quân, tay súng, dụ dỗ, phụ nữ, tình yêu
Trang Facebook cá nhân của một phụ nữ Malaysia được cho là đã đến Syria để tham gia IS. (Ảnh: The Malaysia Insider)

Không chỉ các cô gái châu Á, mà ở nhiều quốc gia tại châu Âu, những cô gái còn rất trẻ cũng bị IS dụ dỗ bằng thủ đoạn tương tự. Trong đó có trường hợp 3 nữ sinh độ tuổi từ 15 - 16 ở miền đông London, Anh đã tìm cách vượt biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để đến Syria tham gia IS.

ABC News từng đưa tin, một cô gái người Mỹ có tên Shannon Conley, 19 tuổi, đã bị phạt 4 năm tù vào tháng 1/2015 vì âm mưu sang Syria để gia nhập IS. Nguyên nhân được cho là do Conley đã yêu một tay súng thuộc phiến quân thông qua trò chuyện trên mạng và bị tay súng dụ dỗ đến Trung Đông để kết hôn.

Theo Lan Phương - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X