Hotline 24/7
08983-08983

Tại sao Bộ ngoại giao Nga tôn trọng mỗi John Kerry?

Như một lời tuyên án, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã khiến lực lượng Hồi giáo “đối lập” choáng váng….

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, trước việc Mỹ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga khỏi nước Mỹ, đã tỏ ra rất nóng nảy, quyết liệt, điều hiếm thấy ở bà, nhưng dù vậy vẫn dành sự tôn trọng đến một người trong tuyên bố gay gắt của mình:

“Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm và bộ tham mưu của ông ta là một nhóm những người luôn thất bại trong chính sách đối ngoại và bây giờ là lúc để họ thỏa lòng căm hận những thất bại đó...

Hôm nay, ông Obama bằng hành động của mình, đã chính thức thừa nhận điều đó. Trong nhóm này, tôi muốn xin lỗi Kerry.

Dù không phải là đồng minh của tôi nhưng ông đã cố gắng hành động một cách chuyên nghiệp để bảo vệ phẩm giá con người của ông. Ông đã làm mọi cách để cứu vãn chính sách đối ngoại của nước ông khỏi sự sụp đổ. Nhưng Obama đã làm hỏng tất cả”...

Tai sao Bo ngoai giao Nga ton trong moi John Kerry?
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova

Và, nếu như ai đó còn ngạc nhiên chưa hiểu hết thì đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc phỏng vấn với đài MSMBC ngày 11/1/2017 trước 9 ngày để rời nhiệm sở…

Ngoại trưởng Mỹ Kerry phát biểu: “Tổng thống Nga Putin tham gia cuộc chơi, một phần để hỗ trợ chính quyền ông Assad không bị sụp đổ, nhưng nguyên nhân khác là lực lượng IS và các lực lượng Hồi giáo cực đoan càng ngày càng giành được nhiều chiến thắng trên chiến trường, giành được nhiều vùng lãnh thổ ở Syria và tình hình chính quyền Assad thực sự nguy ngập”.

Tai sao Bo ngoai giao Nga ton trong moi John Kerry?
Không thể phủ nhận công lao của 2 ngoại trưởng trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Syria.

Quả thật, đây là nhận xét, đánh giá “chuẩn không cần chỉnh” của Ngoại trưởng Mỹ Kerry. Đành rằng ai cũng biết điều này, nhưng một địch thủ đánh giá, nhận xét về địch thủ như Nga-Mỹ mà rất khách quan và chính xác như vậy là không đơn giản đâu. Riêng “Mỹ có thực sự quan ngại” hay không thì chờ đến sau ngày 20/1 khi Trump tại vị mới biết.

Nhưng đó chưa phải là điều quan tâm lắm, điều đặc biệt khiến dư luận quan tâm là ông Kerry đã cho biết: “Lực lượng Hồi giáo cực đoan đã dựa vào tổ chức Al Qaeda chi nhánh Syria và IS để tấn công, các nhóm này càng ngày càng mạnh hơn, tự tin hơn tiến về Damascus, chính quyền Assad thực tế đã “ngàn cân treo sợi tóc”.

Ông Kerry nhấn mạnh: “Moscow và Teheral lo ngại nguy cơ, lực lượng Hồi giáo cực đoan sẽ giành được chính quyền và đặt quyền kiểm soát lên toàn bộ đất nước Syria. Washington cũng thực sự quan ngại trước tình hình này”.

Như vậy, đến đây, tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ khiến cho dư luận nhận thức được 2 vấn đề lớn:

Một là, ngoại trưởng Mỹ đã ít nhất là một người có “TÂM” trong thỏa thuận với Ngoại trưởng Nga ký ngày 9/9/2016 khi đồng ý tách các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan, đối lập “ôn hòa” để cùng hợp đồng tác chiến tiêu diệt khủng bố, nhưng tổng thống Obama bị CIA và Lầu Năm Góc phá hỏng thỏa thuận.

Hai là, tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã khiến lực lượng đối lập choáng váng, tuyệt vọng, bởi đây là dấu hiệu cho thấy sự dọn đường cho quan điểm mới chống khủng bố của ông chủ Nhà Trắng Donald Trump khi đặt IS, al-Qeada ra ngoài vòng pháp luật.

Ba là vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho thỏa thuận ngừng bắn mà Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran bảo lãnh tới đây sẽ tiến hành đàm phán tại Astana.

Phe đối lập chỉ có 2 sự lựa chọn hoặc là bắt tay với IS, Al-Nusra/Al-Qeada để đối đầu với Nga-Mỹ hoặc là hợp tác thỏa thuận.

Đã có thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Assad với 7 nhóm đối lập và khoảng 2 tuần nữa là họ sẽ kéo nhau đến Astana-Kazakhstan để đàm phán tìm giải pháp chính trị cho Syria dưới sự bảo lãnh của Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran.

Tuy nhiên, vẫn có những trận đánh nảy lửa xảy ra xung quanh Damascus và Aleppo, đặc biệt là chiến sự ác liệt tại Wadi Brada để khống chế nguồn nước cho hơn 5 triệu dân Damascus…nhưng thỏa thuận ngừng bắn vẫn không bị phá vỡ bởi các lực lượng bị quân Assad tấn công đều được xác định, phân loại là “lực lượng thánh chiến hồi giáo cực đoan, bắt tay với IS, Al-Qeada”.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ có vẻ như là tuyên án lực lượng Hồi giáo cực đoan và dễ hiểu là bị giới truyền thông ủng hộ lực lượng này coi là sự dối trá, phản bội.

Tất nhiên với người Nga thì khi chưa tuyên bố điều này họ đã hiểu và tôn trọng John Kerry thì nay họ càng quý trọng hơn.

Theo Lê Ngọc Thống - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X