Hotline 24/7
08983-08983

Sự thật đằng sau “trò múa rối” của Trung Quốc?

Các hành động khiêu khích của Trung Quốc ở Thái Bình Dương hay đối với Mỹ đều phản ánh tham vọng thống trị của nước này trên chính trường thế giới.

Bạn đã từng xem trò múa rối của Trung Quốc bao giờ chưa? Ở trò này, bóng các nhân vật sẽ hắt lên một tấm màn. Các khán giả phía dưới tập trung vào một góc của sân khấu mà không hay biết rằng, một cái bóng khác đang dần hiện lên ở một góc đối diện. Sau đó, âm nhạc dừng lại, một con rồng xanh to lớn bất thình lình hiện ra ngay giữa sân khấu...

Màn biểu diễn này cũng giống một trò chơi của Trung Quốc trên chính trường quốc tế. Mọi người đổ dồn sự chú ý tới tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông, trong khi đó, ở khu vực Thái Bình Dương, một mối đe dọa tiềm ẩn khác cũng đáng lo ngại đang xuất hiện.

Dường như, sức mạnh của Trung Quốc vươn xa hơn bao giờ hết. Với việc điều thêm nhiều tàu chiến và thiết lập các hệ thống tên lửa đất đối không hay đất đối đất ở khu vực Thái Bình Dương, quân đội Trung Quốc đang thực hiện một chiến dịch mở rộng dần dần nhưng có chủ đích ở vùng biển tranh chấp này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cập Bình

Không dừng ở đó, Chủ tịch Tập Cập Bình và Ủy ban Trung ương Đảng nước này còn gây sức ép để thực hiện yêu sách lãnh thổ đối với các quần đảo và rạn san hộ gần Philippines và Nhật Bản. Chẳng những vậy, Bắc Kinh còn quyết định lập ra các đơn vị đồn trú quân sự ở khu vực này.

Các hành động đó đều nhằm thay đổi hiện trạng ở Thái Bình Dương. Phản ứng trước các động thái trên của phía Bắc Kinh, các đồng minh của Mỹ (gồm Philippines và Nhật Bản) liền kêu gọi sự giúp sức từ cường quốc này, nhưng chính quyền Obama vẫn không nghiêng về bên nào cả.

Ngoài ra, Ủy ban Trung ương Đảng cộng sản TQ cũng nhắm tới Mỹ và các nền kinh tế khác thông qua những chính sách thương mại bất bình đẳng. Hầu hết các thị trường của Mỹ đều rộng cửa với Trung Quốc, song quốc gia châu Á này lại khá thận trọng trong việc mở cửa với Washington.

Theo đó, muốn tham gia vào thị trường Trung Quốc, các công ty Mỹ buộc phải chuyển giao hệ thống sản xuất của họ tới nước này hay đưa ra các bí mật thương mại.

Xét trên tầm vĩ mô, Trung Quốc không ngừng mua số lượng lớn trái phiếu của Mỹ nhằm thao túng giá USD. Do vậy, hiện nay, nước này đang là chủ nợ lớn nhất của Mỹ.

Trên tất cả, Trung Quốc còn tiến hành mở cuộc chiến tranh không gian mạng, xâm nhập vào các mạng lưới máy tính của các doanh nghiệp hay chính phủ Mỹ. Vào năm 2009, các hacker đã đột nhập vào mạng lưới một số tập đoàn lớn, trong đó có cả Northop Grumman – nhà sản xuất máy bay B-2 Stealth Bomber.

Ngoài ra, còn phải kể tới, chiến dịch Operation Aurora cùng hàng trăm vụ tấn cộng mạng khác đều có liên quan tới các nhóm hacker Trung Quốc, như nhóm Elderwood và Hidden Lynx.

Theo tờ Economist, công ty Mandiant trụ sở ở Virginia đã truy vết được một số cuộc tấn công mạng do đơn vị 61398 của Trung Quốc giật dây.

Sau những hoạt động như vậy của Trung Quốc, một lần nữa chính quyền Mỹ không đưa ra động thái phản ứng cụ thể nào. Các sự việc đáng lo ngại đó đều phản ánh tham vọng thống trị của Trung Quốc trên chính trường thế giới.
AloBacsi.vn
Theo Thanh Nga - Kiến thức

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X