Hotline 24/7
08983-08983

Sử dụng ấm siêu tốc, một sinh viên đại học Y tử vong

Trong khi rút phích nước sôi bằng ấm siêu tốc tại phòng trọ, một nam sinh viên năm 3 Trường đại học Y đã bị điện giật, tử vong tại chỗ.

Báo Tiền Phong đưa tin, sáng nay (27/6), gia đình Trần Hoàng Hải (SN 1994) trú tại ngõ 4, đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tổ chức tang lễ cho người xấu số.

Thông tin ban đầu, trưa 25/6, trong khi rút phích nước sôi bằng ấm siêu tốc tại một phòng trọ, Trần Hoàng Hải, sinh viên năm 3- D46, Trường đại học Y-Dược Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã bị điện giật, tử vong tại chỗ.

Mô tả ảnh.
Nam sinh viên xấu số bị điện giật tử vong khi sử dụng ấm siêu tốc.

Ngay sau đó, các ngành chức năng địa phương và nhà trường đã vào cuộc thẩm tra sự việc và bàn giao thi thể Trần Hoàng Hải cho gia đình ở thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn lo hậu sự.

Hải được biết là một sinh viên năng nổ, nhiệt tình và là chủ nhiệm CLB thanh niên tình nguyện Hiến máu nhân đạo của trường đại học Y- Dược Thái Nguyên.

Trước đó, chiều 22/6, tại ấp Cây Giang, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đã xảy ra vụ điện giật thương tâm làm 2 người tử vong tại chỗ.

TTXVN đưa tin, người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên, anh Nguyễn Thanh Truyền 46 tuổi và Châu Thành Tín, 20 tuổi, ở cùng địa phương trên, vận chuyển chiếc máy bơm nước từ trong nhà anh Truyền ra các ao nuôi tôm công nghiệp.

Trong lúc vận chuyển, thanh sắt đã va chạm vào đường dây điện kéo ra ao tôm làm điện giật khiến cả anh Truyền và Tín tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, đại diện chính quyền xã Long Điền đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình hai nạn nhân.

Theo Linh Hà - Khỏe và Đẹp

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X