Hotline 24/7
08983-08983

Sóc Trăng: Nữ sinh lớp 10 mất tích 15 ngày

Sau giờ tan trường ông Mật chờ mãi không thấy cháu ngoại về nhà. Trong vở của nữ sinh ghi 2 số điện thoại nhưng gia đình gọi đều không có kết quả.

Ngày 29/11, Công an thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) xác nhận đang giúp gia đình ông Lại Văn Mật (71 tuổi, ở phường 3, thị xã Ngã Năm) tìm kiếm cháu Như Ý, 17 tuổi. Nữ sinh lớp 10 không về nhà sau giờ tan trường cách nay 2 tuần.

Theo ông Mật, gia đình nghèo không đất sản xuất nên cha Ý làm thuê khắp nơi. Mẹ em làm công nhân ở Sài Gòn, gửi con gái cho ngoại chăm sóc và ít khi về nhà.

Ảnh Như Ý chụp lúc nhỏ được gia đình cung cấp cho nhà chức trách.
Ảnh Như Ý chụp lúc nhỏ được gia đình cung cấp cho nhà chức trách.

Ngày 14/11, Như Ý đạp xe đến trường THPT Mai Thanh Thế ở trung tâm thị xã Ngã Năm. Chờ hơn 17h30 không thấy cháu gái về như thường lệ, vợ chồng cụ Mật đến trường tìm và hỏi thăm bạn bè Như Ý nhưng không ai thấy nữ sinh.

Hôm sau ông ngoại Như Ý kiểm tra sách vở của em phát hiện 2 số điện thoại. Gia đình gọi vào thì một số có người nghe máy nhưng im lặng, số còn lại của nữ sinh cùng lớp 10C5 với Như Ý.

Sau khi tiếp nhận thông tin cùng hình ảnh nữ sinh do gia đình cung cấp, công an phường 3 đã chuyển lên công an thị xã Ngã Năm thụ lý. Việc tìm kiếm Như Ý 2 tuần nay chưa kết quả.

Lãnh đạo trường THPT Mai Thanh Thế cho biết Như Ý học trung bình, không có gì nổi trội. Nhà chức trách nhận định có khả năng nữ sinh không thích học nên bỏ nhà đi chơi với bạn bè.

"Như Ý không có tiền mua điện thoại nên gia đình chẳng biết liên lạc với cháu như thế nào", ông ngoại nữ sinh nói.

Theo Việt Tường - Zing News

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X