Hotline 24/7
08983-08983

Số phận hòn đá 20 tấn bị 'giam': Phát loa tìm ông chủ

Dù đã đưa thông tin lên đài Lâm Đồng, phát trên loa xã nhưng đến nay vẫn chưa có chủ nào đến xác nhận sở hữu tảng đá hơn 20 tấn.

Liên quan đến việc UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tạm giữ tảng đá 20 tấn của ông Phạm Văn Chính (trú tại xã Lộc Tân) vì nghi ngờ đá quý, sáng 19/9, trao đổi với Đất Việt, ông Bùi Xuân Quang, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn khẳng định tảng đá vẫn đang nằm trong khuôn viên của xã.

Theo ông Quang, dù địa phương đã tìm mọi biện pháp thông báo để tìm chủ sở hữu tảng đá đến UBND xã xác nhận thông tin nhưng đến nay vẫn hết sức bế tắc.

So phanhon da 20 tan bi 'giam':Phat loa tim ong chu
Tảng đá gần 20 tấn đang nằm trong khuôn viên UBND xã Lộc Tân

“Nói chung cũng chưa có gì mới cả. Chúng tôi đã phát thanh 2 lần lên đài Lâm Đồng cũng như loa xã để thông báo tình hình xem chủ có đến nhận không nhưng lâu nay cũng chưa thấy ai. Hòn đá vẫn nằm trong khuôn viên UBND xã, ngay chỗ cột cờ.

Dù nói tạm giữ đá của ông Chính nhưng tôi có thấy lên làm thủ tục gì đâu. Đến nay UBND huyện mới ra quyết định tạm giữ tảng đá vậy thôi chứ chưa có đoàn nào xuống kiểm tra cả”, ông Quang khẳng định.

Ông Quang cũng cho biết sáng nay kế toán của xã sẽ lên huyện Bảo Lâm đề xuất giải quyết hơn 20 triệu để xã thanh toán tiền cẩu đá về.

“Tiền cẩu đá về hơn 20 triệu hiện nay họ đang đòi ráo riết. Sáng nay kế toán của xã lên huyện đề xuất rồi. Giờ việc này là thẩm quyền của UBND huyện, tôi không nắm được. Tuyến trên chỉ đạo sao thì mình chấp hành vậy thôi”, ông Quang nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Bùi Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Tân cũng xác nhận thông tin trên.

“Đá hiện nay nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã. Bao giờ cũng có công an và xã đội trực theo nguyên tắc trông coi, bảo vệ”, ông Bình khẳng định.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Trịnh Văn Thảo - Chánh văn phòng UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) khẳng định huyện đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm định nguồn gốc, chất lượng và giá trị của tảng đá.

“Khi có kết quả kiểm định từ các cơ quan chuyên môn, chúng tôi sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật”, ông Thảo nhấn mạnh.

Ngoài ra ông Thảo cũng khẳng định, nếu đá nằm trong danh mục khoáng sản cấm khai thác, vận chuyển thì sẽ bị tịch thu. Khi đá quý được bán đấu giá hoặc trưng bày công cộng, phục vụ nghiên cứu,... người phát hiện sẽ được thưởng tiền theo quy định. Ngược lại, nếu không phải đá quý thì người dân được quyền sử dụng nó.

Theo Hoàng Nam - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X