Hotline 24/7
08983-08983

Sinh viên Nigieri hỗn chiến với thanh niên Việt Nam

Do bực tức vì thái độ phục vụ của nhân viên siêu thị điện thoại, nhóm sinh viên Nigieria đã ẩu đả với nhân viên cửa hàng.

Khoảng 15h, ngày 24/6/2013, tại siêu thị VP trên đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, một nhóm sinh viên (hiện chưa xác định được danh tính) quốc tịch Nigieria đang học tại Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng (trụ sở tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng) đến siêu thị VP trên đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân để lấy điện thoại Nokia E7 bị lỗi đang bảo hành. .

Theo lịch hẹn khách sẽ nhận máy vào ngày 24/6 song không hiểu lý do vì sao, nhân viên siêu thị lại nói "không có điện thoại để trả" và đề nghị khách đổi sang chiếc điện thoại khác mà không một lời giải thích. Phản đối thái độ bất hợp tác của nhân viên cửa hàng, nhóm sinh viên không đồng ý và tiếp tục kiên nhẫn chờ thêm 2 giờ đồng hồ để tìm được điện thoại của mình.

Sinh viên Nigieri hỗn chiến với thanh niên Việt Nam 1
Siêu thị điện thoại VP nơi xảy ra hỗn chiến

Bức xúc trước sự thờ ơ của cửa hàng, cả nhóm đã tiến lại gần quầy bán máy tính xách tay. Một sinh viên Nigieria bất ngờ gập mạnh chiếc laptop nhãn hiệu Lenovo đang để trên kệ khiến màn hình vô tình bị vỡ. Thấy vậy, nhân viên cửa hàng thông báo sẽ trả lại đúng chiếc điện thoại của khách, đồng thời yêu cầu khách phải đền bù thiệt hại. Cho rằng cửa hàng không rõ ràng trong việc bảo hành điện thoại và có ý o ép, một thanh niên đã cầm luôn chiếc laptop bị vỡ mang ra ngoài.

Phát hiện thấy lực lượng công an, nhóm sinh viên đã chống đối quyết liệt. Sau một hồi giằng co, nhóm đã bị bắt giữ. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một sinh viên đã chạy về trường thông báo cho các sinh viên khác đến ứng cứu. Trong lúc lực lượng chức năng đang làm việc, một số đối tượng được coi là nhân viên của hàng đã quá khích dùng tay chân đấm đá 2 sinh viên Nigieria vừa "quậy" tại cửa hàng. Đúng lúc này, khoảng 20 sinh viên quốc tịch Nigieria nhận được tin báo đã phóng xe máy đến siêu thị cản trở lực lượng thi hành nhiệm vụ. Do được sự giải thích, vận động của các cơ quan chức năng, các sinh viên này đã giải tán. Hiện, 2 sinh viên bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng.

Được biết, nhóm sinh viên Nigieria đang theo học tại trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng theo diện học bổng của Chính phủ Nigieria. Hợp đồng hợp tác đào tạo được ký kết giữa trường với Công ty FYD thuộc chính phủ Nigieria nhận đào tạo 200 sinh viên Nigieria nghề điều khiển tàu biển và máy tàu biển.

Về sự cố trên, theo đại diện lãnh đạo trường, có thể do khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ nên đã xảy ra việc đáng tiếc trên. Sau khi sự việc xảy ra, 3 sinh viên Nigieria đã làm đơn xin về nước trước khi kết thúc khóa học. Đồng thời, nhà trường cũng đình chỉ theo yêu cầu của đối tác, từ chối đào tạo 3 sinh viên không chấp hành nội quy của trường. Hiện, nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc trên.

AloBacsi.vn
Theo M.Lý - Gia đình & Xã hội

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X