Hotline 24/7
08983-08983

Siêu bão Wipha sắp tràn qua Nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Ngày 15/10, cơn bão Wipha, được mệnh danh là “bão lớn nhất trong 10 năm qua”, đã áp sát nước Nhật và sẽ quét qua khu vực có nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Nhà máy Fukushima Daiichi nằm sát biển sẽ hứng trọn sức mạnh của cơn bão - Ảnh: Reuters
Nhà máy Fukushima Daiichi nằm sát biển sẽ hứng trọn sức mạnh của cơn bão - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, bão Wipha với sức gió lên tới 200 km/g và mưa lớn đang di chuyển với vận tốc 35 km/g về phía Nhật. Dự kiến bão sẽ ập vào Nhật rạng sáng 16/10. Buổi chiều, bão sẽ đổ bộ vào bờ biển tỉnh Fukushima.

Cơ quan Khí tượng Nhật dự báo cơn bão sẽ làm tê liệt hệ thống giao thông công cộng nhiều thành phố. Hai hãng hàng không All Nippon Airways và Japan Airlines đã hủy 45 chuyến bay, ảnh hưởng đến 4.350 hành khách.

Khoảng 350 chuyến bay khác trong ngày mai cũng sẽ bị hủy, ảnh hưởng tới 30.500 hành khách. Công ty Đường sắt Đông Nhật cũng sẽ hủy 31 chuyến tàu cao tốc. Hãng xe hơi Nissan đã yêu cầu nhân viên vùng Kanto ở nhà để tránh bão.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết đã thực hiện việc chuẩn bị ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi để đón bão. “Chúng tôi sẽ quản lý hiệu quả nước nhiễm xạ - một người phát ngôn TEPCO khẳng định - Chúng tôi sẽ tuần tra các khu vực có thể tràn nước nhiễm xạ”.

Hồi đầu tháng, khi một trận bão đánh vào Fukushima, TEPCO thừa nhận khoảng 430 lít nước nhiễm xạ nặng đã tràn ra khỏi một bể chứa. Trong những ngày gần đây, nước nhiễm xạ liên tục rò rỉ ra khỏi nhà máy Fukushima Daiichi.

AloBacsi.vn
Theo Nguyệt Phương - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X